Sơn La: Giảm nghèo nhanh nhờ tín dụng chính sách
20 năm trước, Sơn La là một trong bảy tỉnh nghèo nhất cả nước. Toàn tỉnh có đến 88 xã vùng III, 76 vùng II, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhưng nay, vùng đất nằm giữa miền Tây Bắc đã có những đổi thay tích cực, nhất là trong giảm nghèo.
Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng
Xác định nguồn lực từ các chương trình tín dụng chính sách giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sơn La đã kết hợp triển khai nhiều biện pháp và ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Đặc biệt, nhờ sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, nhất là Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và sau này là Chỉ thị số 39-CT/TW, đã tạo chuyển biến mới cho toàn bộ hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Sơn La.
Ông Hoàng Xuân Trường - Bí thư chi bộ Đảng kiêm Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La cho biết, hơn 20 năm qua, đơn vị đã nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong huy động nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác của tỉnh đạt hơn 280 tỷ đồng; nâng nguồn vốn của NHCSXH tại địa bàn lên 7.246 tỷ đồng, tăng 427 tỷ đồng so với ngày 31/12/2024. Những con số này là sự nỗ lực rất lớn của Sơn La đối với hoạt động tín dụng chính sách nói chung và hoạt động giảm nghèo nói riêng.
Toàn bộ nguồn vốn đã được cán bộ tín dụng chính sách tỉnh Sơn La chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ kịp thời đồng bào các dân tộc khai thác thế mạnh nông, lâm nghiệp để giảm nghèo nhanh, vươn lên làm giàu chính đáng.
Cùng đó, đơn vị đã năng động đổi mới phương thức cấp tín dụng, tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Điểm giao dịch xã và mạng lưới 3.769 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại các bản làng, tổ dân phố. Vì vậy, bất cứ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách nào có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được đáp ứng kịp thời, không ai bị bỏ lại phía sau.
Giảm nghèo bền vững
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu Lê Hồng Phong, nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự rất có ý nghĩa với công cuộc giảm nghèo trên địa bàn huyện. Để hiệu quả và đồng bộ hơn, huyện đã tập trung đầu tư một số công trình trọng điểm, trong đó có công trình đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập với chiều dài 13,72km nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa các xã trên địa bàn, tạo động lực phát triển vùng sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho thông thương hàng hóa...

Trên thực tế, hàng trăm công trình hạ tầng ở huyện Thuận Châu hay huyện Sốp Cộp... đều có sự góp sức của NHCSXH tỉnh Sơn La. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Tính đến ngày 31/5/2025, đã có 13.691 lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh được vay vốn tín dụng chính sách. Trong đó, có 2.825 lượt khách hàng vay theo chương trình hộ nghèo, 1.475 lượt khách hàng vay chương trình hộ cận nghèo, 3.858 lượt khách hàng vay chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn...
Nguồn vốn cũng đầu tư phát triển chăn nuôi được 26.524 con trâu, bò; hơn 12 nghìn con lợn sinh sản và lợn thịt, đầu tư trên 7.000 triệu đồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi thủy sản; trồng hơn 35.000ha cây ăn quả... Qua đó đã tiếp tục góp phần hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Riêng tại huyện Thuận Châu, năm 2024 có 38 dự án được vay vốn ưu đãi nuôi bò sinh sản, với tổng số bò dự kiến hỗ trợ là 3.800 con. Đơn cử tại bản Song, xã Chiềng La có 93 hộ dân, chủ yếu dân tộc Thái và La Hủ. “Tháng 2 vừa qua, 50 hộ dân tộc La Hủ trong bản tôi đã được vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi 50 con bò giống. Bà con phấn khởi lắm, tích cực chăm sóc vật nuôi phát triển tốt để cải thiện cuộc sống” - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Song, xã Chiềng La - Cà Văn Tương chia sẻ.

Tại Quỳnh Nhai, từ năm 2021 đến nay, huyện đã động viên đồng bào các dân tộc mạnh dạn vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay đầu tư nuôi gia súc, cá lồng, trồng cây ăn quả và dược liệu. Như gia đình anh Toàng Văn Thần, bản Khang, xã Ma Pha Khinh trước đây thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, gia đình anh được vay vốn từ chương trình hộ nghèo để mua 4 con bò sinh sản và trồng được gần 1ha ngô lấy nguồn thức ăn nuôi. “Sau 3 năm, đàn bò của gia đình tôi tăng lên 8 con. Nhờ có nguồn vốn vay, năm 2024 chúng tôi đã thoát nghèo, có nhà ở kiên cố và có tiền chăm lo cho 2 con ăn học”, anh Thần chia sẻ.
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang là trụ cột trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại tỉnh miền núi Sơn La. Từ đó, đồng bào các dân tộc ở Thuận Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai hay vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La giảm gần 50% (từ 21,66% xuống còn 11,11%). Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 21,34% năm 2021 xuống còn 10,9% vào cuối năm 2024.