Nhịp cầu

Sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ

- Thứ Bảy, 07/08/2021, 06:34 - Chia sẻ
Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã trả lời kiến nghị của cử tri huyện Phú Xuyên về tình trạng nước sông Nhuệ đoạn đi qua địa bàn có màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp cũng như chất lượng sống của người dân. UBND thành phố thừa nhận, một số đoạn sông Nhuệ có chất lượng nước không bảo đảm, thậm chí ô nhiễm nghiêm trọng; dòng chảy trên sông cũng không đáp ứng được khả năng tự làm sạch.

Trước thực trạng trên, thành phố đã quyết liệt tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, ưu tiên xử lý ô nhiễm cho toàn bộ hệ thống hồ nội, ngoại thành và các con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có sông Nhuệ. Nhằm giải quyết tận gốc vấn đề, UBND thành phố sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, làng nghề quy mô lớn trên toàn thành phố, hướng tới quản lý nước bền vững, hiệu quả, giải quyết tận gốc vấn ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn. Đồng thời, tập trung triển khai làm sạch, thu gom, nạo vét sông Nhuệ. Trong đó, sẽ đẩy mạnh xây dựng các trạm bơm tiêu nước. Đặc biệt, Hà Nội sẽ triển khai dự án nâng cấp trục chính sông Nhuệ kết hợp với làm đường giao thông, cải thiện môi trường gắn với chỉnh trang sông Nhuệ từ cống Hà Đông đến đường vành đai.

Về nguyên nhân khiến lưu vực sông Nhuệ rơi vào tình trạng hạn hán, người dân không có nước sản xuất, UBND thành phố cho biết, từ năm 2001 đến nay, do lòng dẫn bị biến đổi khiến mực nước trên hệ thống sông Hồng liên tục bị hạ thấp nên không thể lấy nước qua cống Liên Mạc vào sông Nhuệ. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, bảo đảm chất lượng nguồn nước tưới tiêu cho các địa phương thuộc lưu vực của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, UBND thành phố đã phê duyệt dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn 1) được triển khai thực hiện bằng ngân sách của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Khi dự án được thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành, nguồn nước sông Nhuệ sẽ được cải thiện đáng kể về chất lượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ tưới tiêu cho các địa phương trong lưu vực, trong đó có huyện Phú Xuyên.

Cùng với triển khai các dự án trên, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra xử lý “điểm đen” về ô nhiễm môi trường sông, hồ; tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đê điều và các hành lang sông... Giai đoạn 2015 - 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị, các cấp, ngành liên quan thanh, kiểm tra 14.087 cơ sở; quyết liệt xử lý nghiêm 6.569 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với tổng số tiền xử phạt trên 81 tỷ đồng.  

Nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và tình trạng ô nhiễm các con sông trên địa bàn TP. Hà Nội luôn là vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần. Với lộ trình khắc phục đã được đưa ra, cử tri huyện Phú Xuyên kỳ vọng thành phố sớm triển khai để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả dẫn nước sông Hồng vào hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định sản xuất nông nghiệp.

Nguyên Khôi