Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

(Theo TTXVN) 02/12/2012 10:51

Với chủ đề Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, nhiều địa phương đã có những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 (10/11- 10/12) do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phát động trong cả nước.

 + Sáng 1/12, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
 
Sau 19 năm kể từ ngày phát hiện ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên trên địa bàn tỉnh (6/1993) đến nay, tỉnh Phú Yên đã phát hiện 517 ca nhiễm HIV, 226 bệnh nhân AIDS và đã có 157 người đã chết vì căn bệnh thế kỷ này. Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, tỉnh Phú Yên sẽ tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền hơn nữa, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi và xa lánh đối với người nhiễm HIV/AIDS. Để công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả, tỉnh sẽ tăng cường đổi mới và đa dạng hóa hơn nữa hoạt động thông tin giáo dục rộng rãi trong xã hội, lồng ghép các chương trình phòng chống HIV/AIDS với các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội.
 
+ Ngày 1/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.
 
Tính đến 30/9/2012, toàn tỉnh có 311 người nhiễm HIV; trong đó, có 149 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và đã có 104 người chết do AIDS. Số người nhiễm HIV đã xuất hiện ở 52/97 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. TP Kon Tum là địa phương trọng điểm về HIV của tỉnh với 147 trường hợp nhiễm.
 
Xác định quyết tâm phòng, chống và hướng tới không còn người nhiễm HIV mới vào năm 2015, phụ nữ Kon Tum tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hội vận động hội viên nâng cao nhận thức về nguy cơ và hiểm họa của đại dịch HIV/AIDS; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình sẵn có như: Mô hình câu lạc bộ Đồng cảm, 5 không, 3 sạch; câu lạc bộ Phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội…. Hơn 14.500 lượt hội viên đăng ký xây dựng gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội, nghiện ma túy, không có người nhiễm HIV/AIDS.
 
+Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2015 giảm 50% các ca nhiễm mới HIV do lây truyền qua đường tình dục không an toàn, loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con, giảm 50% số ca tử vong ở bà mẹ nhiễm HIV và các ca lây truyền HIV trong nhóm những người tiêm chích ma túy. Được sự hỗ trợ của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV, lao, sốt rét, Vĩnh Long đã tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng làm việc và quản lý nhóm cho các nhóm tự lực để tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV cho các đối tượng có nguy cơ cao, trong đó chú trọng cho các nhóm tự lực tiếp cận với những người nhiễm HIV và những người nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Vĩnh Long phấn đấu cuối năm 2012, khi giai đoạn 1 (2011-2012) kết thúc, các đồng đẳng viên trong các nhóm tự lực này sẽ tiếp cận tuyên truyền về dự phòng lây nhiễm HIV cho 180 MSM.
 
+ Hưng Yên: Mỗi người hãy tự bảo vệ sức khoẻ của chính mình, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, để hướng tới không còn người nhiễm HIV mới. Đây là thông điệp được đưa ra tại lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS, tổ chức tại Hưng Yên ngày 1/12.
 
Hiện nay ở Hưng Yên, số người nhiễm HIV hàng năm đang có chiều hướng giảm, từ 122 người năm 2006 xuống còn 113 người năm 2011, tỷ lệ người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS từ 107 người (năm 2006) xuống còn 56 người (năm 2011). Với phương châm chung tay vì ngày mai không còn người nhiễm HIV, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, chương trình thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi đã tuyên truyền cho hơn 50 lượt người thuộc các nhóm đối tượng nghiện chính ma túy, bán dâm, gia đình người nhiễm HIV... góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm sự kỳ thị đối xử phân biệt với người nhiễm HIV, nhất là trẻ em. Chương trình can thiệp giảm tác hại được triển khai tại 5 huyện, thành phố gồm Mỹ Hào, Văn Lâm, Tiên Lữ và TP Hưng Yên nhằm cung cấp gần 500 nghìn bơm kim tiêm và hơn 400 nghìn bao cao su cho hơn 1.000 người nghiện chích và mại dâm. Địa bàn tỉnh còn có 2 điểm chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV tại huyện Khoái Châu và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, với hơn 850 người được quản lý, trong đó gần 300 người được điều trị ARV…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO