Sóc Trăng xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao, bền vững

Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN - PTNT) giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sóc Trăng đặt trọng tâm từng bước chuyển từ tư duy “phát triển sản xuất nông nghiệp” sang “phát triển kinh tế nông nghiệp” với nhiều chương trình, dự án được triển khai trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bước chuyển đó hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững với các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, giá trị cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Nâng cao giá trị lúa gạo, trái cây chủ lực

Nhiều năm qua, dựa vào những tiềm năng, lợi thế về địa lý, điều kiện tự nhiên,… tỉnh Sóc Trăng tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng. Trong đó, lúa được xác định là cây trồng chính. Các giống lúa chất lượng cao, lúa cao sản, đặc sản gắn với ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học - công nghệ từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ để nâng giá trị lúa sau thu hoạch được ngành nông nghiệp tỉnh triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 16.000ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở nhiều địa phương. Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm gần 95% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh, với các giống lúa được gieo trồng chủ yếu như: ST, Tài nguyên, Đài Thơm 8... Ngành NN - PTNT đã triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” của Bộ NN và PTNT ở 9 huyện, thị, thành phố theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2024 đến năm 2025) với diện tích 38.500ha; giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030) triển khai thêm 33.500ha.

tom01.jpg
Năm 2024, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt diện tích nuôi tôm nước lợ 50.820ha, với sản lượng khoảng 212.000 tấn. Ảnh: Vũ Châu

Song song đó, tỉnh cũng đã triển khai Dự án “Phát triển cây ăn trái đặc sản giai đoạn 2023 - 2025”. Theo dự án, tỉnh sẽ cải tạo 370ha và trồng mới 280ha vườn tập trung vào 6 loại trái cây chủ lực là nhãn, vú sữa, xoài, bưởi, sầu riêng và mãng cầu. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Sóc Trăng Trần Vĩnh Nghi cho biết, để các sản phẩm cây ăn trái đặc sản của tỉnh xuất khẩu thuận lợi, ngành NN - PTNT đã xây dựng được 106 mã vùng trồng trên 6 loại cây ăn trái đặc sản nêu trên, với diện tích hơn 604ha và cấp 2 mã vùng trồng nội địa cho gần 44ha trồng quýt, dứa. Cùng với hỗ trợ các địa phương quy hoạch vùng trồng cây ăn trái tập trung, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật canh tác cây ăn trái theo hướng hữu cơ; quy trình VietGAP, GlobalGAP, ngành NN - PTNT tỉnh đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân liên kết tiêu thụ hơn 894 tấn trái cây, trong đó đã xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ hơn 200 tấn vú sữa, bưởi.

Phát huy thế mạnh lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi

Nhiều năm qua, nuôi tôm nước lợ cũng là một trong những thế mạnh của Sóc Trăng. Đến nay, ngành NN - PTNT đã hỗ trợ cấp 4.065 hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, chủ yếu là tôm nước lợ. Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, ngày 28.8.2024, Ban Quản lý Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ (Sở NN - PTNT tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Dự án được thực hiện ở các huyện: Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu - vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh - đề án hướng đến mục tiêu ổn định sản xuất, giữ vững và nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ theo hướng tăng năng suất, chất lượng; cơ cấu lại ngành tôm nước lợ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số.

Việc tăng giá trị sản xuất ngành hàng tôm nước lợ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ nâng cao thu nhập cho người nuôi tôm mà còn từng bước đưa tỉnh Sóc Trăng thành trung tâm nuôi trồng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng 30 mô hình điểm, chủ đạo, phù hợp với từng tiểu vùng sản xuất; 100% cơ sở nuôi/hộ nuôi đủ điều kiện về nuôi trồng thủy sản và bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu. Riêng trong năm 2024, tỉnh phấn đấu đạt diện tích nuôi tôm nước lợ 50.820ha, với sản lượng khoảng 212.000 tấn.

Cùng với lúa, trái cây, thủy sản, nhiều năm qua, Sóc Trăng chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi bò. Ngày 8.12.2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-HĐND thông qua “Dự án Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Những hộ tham gia đề án được Ban Quản lý phát triển chăn nuôi bò tỉnh hỗ trợ hạt giống trồng cỏ sả Hamil, máy băm cỏ để nuôi bò; xây dựng các mô hình dự trữ, chế biến phụ phẩm, phế phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho bò; phát triển nhiều mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo công nghệ mới; hỗ trợ gieo tinh bò sữa cho đàn bò tại các địa phương; xây dựng nhà chứa rơm dự trữ thức ăn cho bò sữa…

Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện dự án, đàn bò thịt đã đạt gần 49.900 con, đạt trên 63% mục tiêu đề án; đàn bò sữa là 6.780 con, đạt hơn 61% mục tiêu, với sản lượng sữa tươi bình quân khoảng 13.537 tấn/năm. Dự án đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 5.000 lao động nông thôn. Phó Giám đốc Sở NN - PTNT kiêm Giám đốc Dự án Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Trương Văn Đúng cho biết: để nâng cao hiệu quả thực hiện dự án trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò hiệu quả, bảo đảm an toàn dịch bệnh; tạo điều kiện khuyến khích phát triển chăn nuôi bò theo hướng gia trại, trang trại. Đồng thời, khuyến khích các hộ nuôi tận dụng tốt nguồn phụ phẩm, phế phẩm công, nông nghiệp để nuôi bò và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.

Địa phương

Hòa Bình: Triển khai nhanh, bảo đảm chất lượng dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập
Hoạt động chính quyền

Hòa Bình: Triển khai nhanh, bảo đảm chất lượng dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập

Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa, bão trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án khắc phục trượt sạt các tuyến đường. Đặc biệt, triển khai nhanh bảo đảm chất lượng dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ Chương trình Xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng huyện Phúc Thọ được quan tâm, đầu tư
Địa phương

Phúc Thọ dồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Là huyện thuần nông, xuất phát điểm nhiều khó khăn, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bước vào giai đoạn mới, huyện đã và đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... để sớm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

Toàn cảnh khu nhà tạm của thôn Làng Nủ
Địa phương

Lào Cai: Gấp rút hoàn thiện khu tạm cư Làng Nủ

Sau gần 1 tuần huy động sức người, sức của, làm việc xuyên ngày đêm "chạy đua" với thời gian, khu tạm cư của thôn Làng Nủ đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, trong ngày mai (21.9), 25 hộ dân thôn Làng Nủ bị mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sẽ được bốc thăm để chuyển sang khu nhà tạm nhằm bảo đảm an toàn…

Lạng Sơn: Đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn bão lũ
Địa phương

Lạng Sơn: Đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn bão lũ

Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho người dân một ở số địa bàn của tỉnh Lạng Sơn. Với sự chủ động của chính quyền, lực lượng chức năng, sự đồng lòng của người dân, công tác khắc phục hậu quả sau lũ đã và đang được tiến hành khẩn trương, nỗ lực cao nhất để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Mô hình đan hàng cói xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: Nguồn ITN
Địa phương

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động chị em tham gia khởi nghiệp, mở các lớp dạy nghề, tìm hiểu nhu cầu vốn thực tế của từng hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp. Với mục hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt đối với chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024
Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024

Đó là nhiệm vụ Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải giao cho tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 14 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối đầu cầu Chính phủ với các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.