Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện tăng cường, phòng chống rét cho người bệnh

Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, bên cạnh việc tích cực điều trị cho bệnh nhân, các cơ sở y tế cũng triển khai nhiều biện pháp chống rét cho người bệnh.

Để thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các bệnh viện giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống rét, chủ động triển khai nhiều biện pháp, bố trí thêm cán bộ, thiết bị giữ ấm tại khu vực bệnh nhân và người nhà người bệnh đến khám, điều trị.

Sở y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện tăng cường, phòng chống rét cho người bệnh -0
Hệ thống cây sưởi gas di động giúp người nhà bệnh nhân sưởi ấm được lắp đặt tại một bệnh viện ở Hà Nội (Ảnh minh họa: Xuân Quý)

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tăng cường công tác phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà người bệnh.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng chuyên môn rà soát, bổ sung các thiết bị, vật tư giữ ấm cho người bệnh như cửa sổ, cửa chớp tại các phòng khám và phòng bệnh nhân, chăn, đệm, thiết bị sưởi ấm…

Tại khoa Khám bệnh đã thực hiện phân luồng, sẵn sàng các trang thiết bị để cấp cứu, điều trị các trường hợp ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại và bệnh dịch. Đồng thời, thực hiện giảm quá tải khu vực khám bệnh, khu vực thu viện phí, thực hiện nghiêm túc khám bệnh theo lịch hẹn để hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh.

Khoa Cấp cứu và các khoa nội trú của bệnh viện cũng đảm bảo giữ ấm cho người bệnh trong quá trình vận chuyển bệnh nhân đặc biệt với trẻ em, trẻ sơ sinh, người già. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng chống rét cho người bệnh đến khám chữa bệnh và người bệnh nằm điều trị.

Ngoài ra, các buồng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh đảm bảo kín gió, bố trí đủ chăn đệm, phương tiện giữ ấm như chăn, quần áo ấm, quạt sưởi… đặc biệt tại phòng đẻ, phòng sau đẻ, khoa Nhi, khoa Sơ sinh, Hồi sức tích cực chống độc.

“Đồng thời, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵng sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra như các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, cúm, viêm đường hô hấp cấp”, ông Nguyễn Văn Thường cho biết.

Sở y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện tăng cường, phòng chống rét cho người bệnh -0
Các khoa, phòng của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã bổ sung các thiết bị giữ ấm cho người bệnh như chăn, đệm, thiết bị sưởi ấm (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ông Vũ Ngọc Úy, Giám đốc Bệnh viện cho biết, các khoa phòng bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp có nguy cơ xảy ra nhiều hơn trong thời tiết giá lạnh như đột quỵ, các bệnh về tim mạch…

Bên cạnh đó, các khoa lâm sàng đã thực hiện các biện pháp, phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp có đủ chăn đệm, lò sưởi, buồng bệnh đảm bảo kín gió như yêu cầu của Bộ tiêu chí Bệnh viện 2.0.

Thực hiện phòng chống rét cho người nhà người bệnh, không để người nhà nằm trên sàn nhà lạnh, hành lang… gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, các khoa phòng tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ đảm bảo việc cấp cứu người bệnh kịp thời, đúng phác đồ.

Nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều đã bổ sung thêm điều hòa hai chiều, máy sưởi, chăn ấm phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị.

Để giảm thiểu tác hại thời tiết đối với sức khỏe nhân dân, người bệnh và người nhà chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp; tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán, xử trí bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời trong “giờ vàng”.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị, phòng điều dưỡng và các phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện phòng chống rét, kiểm tra các phương tiện phục vụ người bệnh trong các đợt kiểm tra bệnh viện quý I năm 2024; tổng hợp số liệu do ảnh hưởng của thời tiết và báo cáo các diễn biến bất thường để kịp giải quyết.

Sức khỏe

5 biện pháp phòng ngừa bệnh cúm trong mùa nồm ẩm
Sức khỏe

5 biện pháp phòng ngừa bệnh cúm trong mùa nồm ẩm

Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm (A/H1N1, A/H3N2, B, C) gây ra. Vi rút cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa Đông-Xuân do điều kiện thời tiết lạnh ẩm, thuận lợi cho vi rút phát triển.

Triệu chứng cúm như thế nào cần nhập viện điều trị?
Kinh tế - Xã hội

Triệu chứng cúm như thế nào cần nhập viện điều trị?

Bệnh cúm mùa ở khu vực phía Bắc đang có xu hướng gia tăng khiến rất nhiều người dân lo lắng. Vậy triệu chứng cúm như thế nào thì cần nhập viện, phòng bệnh ra sao, có nên tiêm vắc xin phòng cúm, có nên tự mua thuốc kháng virus về điều trị hay không?... Để giải đáp các thông tin trên, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Dự báo thời tiết ngày 11.2: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có băng giá kèm sương muối
Sức khỏe

Dự báo thời tiết ngày 11.2: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có băng giá kèm sương muối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11.2 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Siêu máy chụp CT phát hiện sớm đột quỵ, ung thư
Sức khỏe

Siêu máy chụp CT phát hiện sớm đột quỵ, ung thư

BVĐK Tâm Anh vừa đưa vào hoạt động siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 thế hệ mới nhất, có tốc độ chụp nhanh nhất, lát cắt siêu mỏng, tích hợp AI chọn vùng với hình ảnh siêu sắc nét, giúp phát hiện rất sớm các tổn thương siêu nhỏ.