Số sinh viên quốc tế đến Hàn Quốc du học tăng gấp 10 lần trong 2 thập kỷ qua

Các trường đại học Hàn Quốc đang chứng kiến sự thay đổi mang tính đột phá khi số lượng sinh viên quốc tế tăng đột biến trong đó, sinh viên Việt Nam chiếm tỷ trọng đáng kể.

Số lượng sinh viên quốc tế tới Hàn Quốc tăng đều đặn trong nhiều thập kỷ. Cụ thể, có 181.842 sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc vào năm 2023. Con số này cao hơn gấp đôi so với 10 năm trước (85.923) và gấp 10 lần so với năm 2004 (16.832).

Trong khi sinh viên đến từ châu Á chiếm 89% tổng số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc thì có khoảng 6% đến từ châu Âu, 2,3% đến từ Bắc Mỹ, 1,5% đến từ châu Phi và dưới 1% đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương.

Trung Quốc có số lượng sinh viên đông đảo nhất tại Hàn Quốc vào năm 2023 với 68.065 bạn trẻ tới xứ kim chi du học. Tiếp theo là Việt Nam (43.361) và Uzbekistan (10.409).

Mặc dù Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp sinh viên nước ngoài chính cho Hàn Quốc, nhưng số liệu cụ thể cho thấy tỷ trọng sinh viên Trung Quốc giảm từ 48,2% năm 2018 xuống còn 37,4% vào năm 2023. Ngược lại, sinh viên Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn, với tỷ trọng trong tổng số sinh viên ngày càng tăng, từ 19% lên 23,8% trong cùng thời kỳ.

ảnh chụp màn hình 2024-03-19 lúc 07.25.27.png -0
Số sinh viên quốc tế đến Hàn Quốc tăng gấp 10 lần trong 2 thập kỷ qua (Ảnh: Korea)

Ông Lee Un-sik, người đứng đầu bộ phận nhân tài toàn cầu của Bộ giáo dục Hàn Quốc, giải thích: “Sự gia tăng số lượng sinh viên đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á là do sự công nhận và phổ biến gần đây của làn sóng Hàn Quốc, hay còn gọi là Hallyu”.

Với sự hiện diện ngày càng đông đảo của các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam và các yếu tố văn hóa Hàn Quốc như K-pop, danh tiếng của huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo… sự quan tâm đến Hàn Quốc của giới trẻ Việt Nam ngày càng tăng.

Điều này cũng dẫn đến một hiện tượng đặc biệt: Các chuyên ngành đại học vốn đang trên bờ vực “tuyệt chủng” lại trở nên phổ biến nhờ sinh viên nước ngoài.

“Trong khi Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự thui chột của các chuyên ngành như nhân văn và ngôn ngữ thì đây lại là những ngành mà sinh viên quốc tế muốn học. Khi nhiều người quan tâm đến thần tượng K-pop, mối quan tâm của họ đối với tiếng Hàn ngày càng tăng thì họ sẽ theo học chuyên ngành tiếng Hàn”, một lãnh đạo của một trong những trường đại học lớn ở Seoul cho biết.

Đối với một số người, du học ở Hàn Quốc là con đường dẫn đến “cuộc sống tốt đẹp hơn”.

“Tôi đến Hàn Quốc khi còn trẻ và bị mê hoặc bởi văn hóa cũng như lối sống của Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia rất tiên tiến và phát triển, chưa kể đến việc bạn có thể đặt hàng 24/7 và có thể tiếp cận hầu hết mọi thứ.

Hàn Quốc là một đất nước rất an toàn để sinh sống đồng thời có nền văn hóa đa dạng phong phú. Khi học ở Hàn Quốc, tôi quyết định là mình sẽ sống ở đây lâu nhất có thể để có cuộc sống tốt hơn”, Liana Shin, 25 tuổi, đến từ Kyrgyzstan, cho biết.

Theo giáo sư Jun Jung-sook tại Đại học Pyeongtaek, sinh viên quốc tế cũng đến Hàn Quốc để kiếm tiền. “Hầu hết sinh viên Đông Nam Á đều phải làm thêm kiếm tiền khi học tập tại Hàn Quốc. Nếu sinh viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi hoặc nhà hàng, họ kiếm được khoảng 1,5 triệu won (hơn 30 triệu VNĐ/tháng)”.

Giáo sư Jun là một người Việt nhập cư. Cô đã có bằng tiến sĩ về văn hóa và được bổ nhiệm làm giáo sư vào năm 2012. Cô là người đứng đầu trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường đại học kể từ năm 2015.

Tỷ lệ sinh trung bình của Hàn Quốc đang giảm mạnh dẫn tới số lượng sinh viên Hàn Quốc ngày càng giảm. Vì thế việc thu hút sinh viên quốc tế được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiều trường đại học và chính quyền địa phương.

“Các trường đại học và chính quyền địa phương đang mong muốn thu hút sinh viên nước ngoài vì số lượng sinh viên Hàn Quốc giảm do tỷ lệ sinh thấp. Hiệu trưởng các trường đang đến thăm Việt Nam, Uzbekistan và các quốc gia khác để ký MOU (biên bản ghi nhớ) cấp nhà nước nhằm thu hút sinh viên quốc tế”, một quan chức chính phủ cho biết.

Hàn Quốc công bố kế hoạch 5 năm vào năm 2023 nhằm thu hút 300.000 sinh viên quốc tế để giải quyết tình trạng thiếu sinh viên trong nước. Chính phủ đã công bố kế hoạch dỡ bỏ yêu cầu tiếng Hàn khi nhập học đại học, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời xây dựng hệ thống thị thực nhanh chóng để thu hút sinh viên nước ngoài tài năng.

Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4.500 phòng học
Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4.500 phòng học

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa làm việc với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước
Giáo dục

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước

Ngày 2.4, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) tháng Ba, năm 2025. Theo đó, đến hết tháng Ba năm 2025, kỳ thi đã tổ chức được 2 đợt thi liên tiếp, phục vụ 30.793 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,4% đăng ký của hai đợt thi này.

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.