Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có năng lực và kỹ năng tốt

Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có năng lực và kỹ năng tốt, rút ngắn thời gian đào tạo cho nhà tuyển dụng. Thay vì mất 2 năm đào tạo, doanh nghiệp chỉ cần 1 năm thậm chí 6 tháng là các em có thể làm việc tốt, trôi chảy, đó là một cái điểm mạnh của sinh viên Học viện Báo chí.

Ngày 7.5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - “AJC OPEN DAY 2023”. Đây là sự kiện để học sinh, phụ huynh cả nước cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất về tất cả các ngành nghề đang được đào tạo tại Học viện.

Yếu tố cần, đủ để sinh viên làm việc trong môi trường Truyền thông

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết, Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2023 hướng tới mục tiêu cung cấp, tư vấn, chia sẻ những thông tin hữu ích, thực tiễn cho các em học sinh hiểu rõ hơn và có thể lựa chọn ngành học phù hợp.

Đây cũng là dịp thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Học viện với các đối tác truyền thông, các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho xã hội

Nằm trong khuôn khổ chương trình AJC Open Day 2023 buổi toạ đàm “Những câu chuyện nghề" đã được tổ chức với sự tham gia của một số lãnh đạo Học viện, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng.

Các bạn học sinh đã được lắng nghe những chia sẻ thực tế về nghề nghiệp, những kỹ năng, kiến thức cần phải trau dồi, học tập để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với nhóm ngành báo chí - truyền thông những khách mời, chuyên gia đã gợi mở thêm cho các bạn học sinh về cơ hội việc làm vô cùng rộng mở với nhiều cơ hội phát triển.

Trần Thị Khánh Linh, trường THPT Hưng Yên chia sẻ: Em háo hức từ tối qua không ngủ được và sáng nay 6 rưỡi đã lên đây. Em có quan tâm tới 2 ngành Quan hệ Quốc tế và Quan hệ Công chúng. Hôm nay, em đến để tham khảo hỏi thêm các anh chị một vài thông tin về các chuyên ngành, các ngành học để hiểu thêm sau khi ra trường mình sẽ làm những công việc nào".

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, nhà đồng sáng lập Elite PR School Ths.Nguyễn Đình Thành cho biết dưới góc độ nhà tuyển dụng có thể nói chất lượng sinh viên các ngành PR-Quảng cáo, Báo chí, Truyền thông sau khi tốt nghiệp từ Học viện đều có chất lượng tốt, thành thạo các kỹ năng truyền thông. 

Trong quá trình học tập, sinh viên được học những kiến thức mới nhất. Được khuyến khích thực hành, trải nghiệm với nghề từ rất sớm. Điều này giúp các bạn không còn bị bỡ ngỡ với công việc. 

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền có năng lực và kỹ năng tốt, rút ngắn thời gian đào tạo cho nhà tuyển dụng. Thay vì mất 2 năm đào tạo, doanh nghiệp chỉ cần 1 năm thậm chí 6 tháng là các em có thể làm việc tốt, trôi chảy, đó là một cái điểm mạnh của sinh viên Học viện Báo chí.

Cũng theo nhà đồng sáng lập Elite PR School, có 4 tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực, đầu tiên là tư duy. Tư duy sẽ định hình và định nghĩa tất cả các công việc xung quanh người nhân viên đó. Nếu tư duy đúng sẽ dẫn tới cách làm đúng và ngược lại. 

Yếu tố thứ hai rất quan trọng đó là thái độ làm việc. Hầu hết sinh viên trong trường đều có thái độ tốt và nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên nhà trường không vì thế mà buông lơi việc rèn luyện thái độ cho sinh viên. Càng ngày thái độ trong công việc càng được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Kỹ năng có thể đào tạo được nhưng thái độ thì khó để sửa đổi và rèn luyện, cần quá trình và thời gian rất dài. 

Yếu tố thứ 3 là kiến thức, với một môi trường đào tạo có lịch sử hơn 60 năm như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, việc trang bị kiến thức cho sinh viên đã có bề dày về lý luận khoa học và hiệu quả trong thực tế. Nên các nhà tuyển dụng hoàn toàn tin tưởng. 

Theo Ths.Nguyễn Đình Thành, yếu tố thứ 4 đó là kỹ năng. Hiện có hai xu hướng rèn luyện kỹ năng, đầu tiên là chuyên sâu một kỹ năng ví dụ chuyên quay dựng video, chuyên chụp ảnh....

Xu hướng thứ hai là đa dạng hoá các kỹ năng. Trong lĩnh vực Truyền thông, Báo chí, PR-Quảng cáo hiện nay đang rất cần những nhân lực sở hữu đa dạng kỹ năng, từ chụp ảnh, quay dựng video tới viết content, làm chủ AI ... Không cần ở mức xuất sắc nhưng mọi kỹ năng ở mức thành thạo là điều mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. 

Lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân

Chương trình tọa đàm thứ 2 “AJC và cánh cửa tương lai" với sự góp mặt của thầy cô trực thuộc Ban Quản lý - Đào tạo, các khoa, chương trình hợp tác quốc tế đã cung cấp, giải đáp một cách chính xác, chi tiết về chương trình học, trải nghiệm nghề nghiệp khi theo học.

Thầy cô đã chia sẻ về những lợi thế của ngành học, cơ hội ra trường và yêu cầu để có thể theo học tại Học viện. Ngoài việc đào tạo lý thuyết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng chú trọng tới việc trau dồi kỹ năng thực hành dành cho sinh viên, đảm bảo chất lượng cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Bạn Ngọc Phú, THPT FPT - Hà Nội cho biết: Trước khi đến với buổi tư vấn tuyển sinh em đã có tìm hiểu qua một số ngành đào tạo tại Học viện nhưng bản thân vẫn còn khá mông lung bởi chưa biết mình phù hợp với ngành nào nhất. Sau buổi tư vấn từ các thầy cô tại các khoa về điểm mạnh, điểm yếu thì em cảm thấy năng lực, sở thích của mình phù hợp với chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Bạn Trung Nguyên THPT Lý Thường Kiệt chia sẻ: Em có dự định thi vào khoa Phát thanh - Truyền hình chuyên ngành Báo mạng điện tử bởi đây được đánh giá là một trong những ngành khá “hot" hiện nay. Tuy nhiên, em chưa thực sự hiểu rõ những đặc thù của ngành học mình cần những gì và cơ hội việc làm như thế nào. Thông qua buổi tư vấn định hướng thầy cô đã cung cấp cho em thêm nhiều thông tin về chương trình học, cơ hội cơ việc làm,... đã giúp em hiểu hơn xem bản thân có phù hợp với ngành học hay không. 

Chị Ngọc Ánh (Phụ huynh) cảm thấy buổi tư vấn ngày hôm nay của nhà trường diễn ra rất bổ ích, thiết thực  đối với học sinh và với cả những phụ huynh. Các thầy cô, các bạn sinh viên đã rất nhiệt tình chia sẻ về ngành học, các hoạt động, sự kiện... của nhà trường thông qua tư vấn và hoạt động thú vị. Từ đó các con có thêm hiểu biết và phụ huynh có những định hướng đúng đắn, phù hợp với con mình.

Một số hình ảnh trong ngày hội:

Những gian tư vấn của các khoa trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Một điểm trong phương thức xét tuyển kết hợp. Năm nay ngoài những chứng chỉ giống năm 2022, Học viện tiếp nhận thêm hai loại chứng chỉ mới là SAT và VSTEP 6 cấp độ. 

Phó trưởng Ban quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền TS. Phạm Thị Như Huế cho biết, nhà trường vẫn dữ ổn định các phương thức và tổng chỉ tiêu tuyển sinh như năm 2022. Bên cạnh đó có một số điểm mới trong chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho từng phương thức. 

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển học bạ dự kiến 15%, còn chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết hợp là 15%, tăng 5% so với năm 2022.

Chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển căn cứ trên điểm tốt nghiệp THPT vẫn giữ ổn định như năm 2022 là 70 % chỉ tiêu. 

Đối với điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển học bạ, điểm trung bình trung (TBT) học bạ đầu vào năm nay là 6.5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2022. 

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.