
Kỳ thứ tư liên tiếp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV nội dung bơi 1.500m. Đây là HCV thứ chín của anh tại các kỳ SEA Games. Thành tích của Huy Hoàng là 15 phút 11 giây 24, nhanh hơn đồng đội về nhì Nguyễn Hữu Kim Sơn gần 24 giây.
Cũng trên đường đua xanh, Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 400m cá nhân hỗn hợp. Đây là HCV cá nhân thứ hai của Hưng Nguyên tại SEA Games 32. Trước đó, kình ngư 20 tuổi này đã thể hiện phong độ cao vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành HCV nội dung 200m hỗn hợp nam. Anh cũng là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV 4x200m tự do nam.

Ở môn điền kinh, Việt Nam đã lấy lại được vị trí số một khu vực nội dung 4x400m chạy tiếp sức hỗn hợp khi Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng về nhất với thành tích 3 phút 20 giây 19.
Chung kết nội dung 5.000m nữ, nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh đã một mình băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ với thành tích 17 phút 00 giây 28, bảo vệ thành công HCV SEA Games. HCB nội dung này là VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

Các môn võ tiếp tục có ngày thi đấu thành công. Ngoài 6 HCV của môn Kun Bokator, Karate giành thêm 2 HCV đồng đội nam và nữ (trước đó đã giành 4 HCV). HLV trưởng kumite Karate Việt Nam Dương Hoàng Long chia sẻ: “Chiến thắng này thật tuyệt vời, các em đã thi đấu đấu nỗ lực. Đội đã trẻ hóa lực lượng khi 2/3 VĐV dự SEA Games này còn rất trẻ. Nhưng các em đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời để mang lại thành tích này”.
Sau 2 trận thắng chung kết đồng đội, Bộ môn Karate, Tổng cục Thể dục thể thao đã thưởng nóng cho đội tuyển nữ 800 USD và đội nam 1.400 USD.

Ngay ngày ra quân, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã giành nội dung đồng đội toàn năng nam, do công của Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện.
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam Phan Thùy Linh, 6 VĐV trong đội hình đoạt HCV hôm nay là sự kết hợp giữa lứa VĐV lớn tuổi đã thành danh là Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng và lứa VĐV trẻ, có khả năng kế cận tốt là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện.