Sẻ chia vì nghĩa đồng bào
Theo thông lệ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, các tổ chức, cơ sở tôn giáo có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chung sức, đồng hành với địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, gia đình gặp khó khăn... đón Tết cổ truyền ấm no.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
“Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm sẻ chia, động viên khích lệ, thể hiện nghĩa đồng bào theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi Phật tử thực hành lời dạy của đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân với những người có công với đất nước” - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ trong bản Thông bạch số 534/TB-HĐTS gửi Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng, ni, các chùa, cơ sở tự viện.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng, ni, phật tử, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tích cực tăng cường trong công tác thiện nguyện, từ thiện xã hội, tổ chức tặng quà Tết Quý Mão 2023 phát cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân những người có công với đất nước trong dịp Tết đến Xuân về.
Hưởng ứng lời kêu gọi này, hàng chục nghìn suất quà tặng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước trao cho đồng bào các vùng miền.
Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Đoàn, Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để chung tay cùng với cộng đồng, không để ai bỏ bị lại phía sau, dịp Tết năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện A Lưới, các Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh... với tổng số quà tặng lên tới gần 1.000 suất.
Ba tự viện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh quản lý, Ban Trị sự, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh cũng kết hợp với địa phương tổ chức trao quà "Xuân yêu thương - 2023". Tổng cộng 1.200 phần quà đã được trao tặng những gia đình khó khăn trên địa bàn quận 10 và quận Tân Bình, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo trước thềm Xuân Quý Mão.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Bình Thuận, Tiền Giang... cũng có nhiều hoạt động trao quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng"... nhằm chia sẻ Tết ấm no, Tết sum vầy.

Ảnh: Thanh Khoa
Chung tay lan tỏa tình thương
Đón Tết truyền thống dân tộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Hội thánh Tin Lành nhiều tỉnh, thành phố phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, thăm hỏi, động viên bà con giáo dân, đồng bào khó khăn.
Nêu cao tinh thần “kính Chúa yêu nước”, các vị Mục sư và đồng bào theo đạo Tin Lành đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đón Giáng sinh và năm mới cũng như Tết cổ truyền, Hội thánh Báp tít Đức tin Bà Rịa - Vũng Tàu (ấp Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) có chương trình thăm hỏi, tặng quà trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật ở các trung tâm bảo trợ xã hội. “Nơi sẵn sàng hỗ trợ quần áo, nơi thì hỗ trợ cặp sách tặng trẻ mồ côi. Chúng tôi muốn chung tay lan tỏa tình thương đến những trẻ kém may mắn để các em có thêm niềm vui trong dịp này” - Mục sư Kiều Tấn Hải chia sẻ. Đây là một trong số nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội thánh được tổ chức hàng năm, trao tặng khoảng 1.000 phần quà cho học sinh và trẻ em nghèo của huyện Xuyên Mộc và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh...
Linh mục Đặng Cao Trí, Quản hạt Bà Rịa, Chánh xứ Chánh tòa Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, dịp này, Chánh tòa dành kinh phí thực thi bác ái, sẻ chia với người nghèo. Theo đó, Chánh tòa Bà Rịa tặng 3.000 phần quà (mỗi phần gồm 1 cặp bánh chưng, bánh tét) cho lương dân khó khăn ở các phường Phước Nguyên, Phước Hiệp, Long Toàn và xã Hòa Long. Đặc biệt, Chánh tòa Bà Rịa tặng 200 phần quà cho người nghèo, công nhân ở các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm; tặng 150 phần nhu yếu phẩm gồm rau, gạo, thịt cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố... “Sẻ chia với người nghèo cũng là một trong những việc làm nhằm thực hành lời dạy của Chúa”, Linh mục Đặng Cao Trí nói.
Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Bạc Liêu đã được tập hợp đông đảo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung của dân tộc. Linh mục Võ Văn Hoài - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cố vấn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Chánh sở họ đạo Nhà thờ Giá Rai cho biết: trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, đồng bào Công giáo hưởng ứng tích cực “9 không” mà lãnh đạo tỉnh định hướng. Như tại phiên bế mạc Kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu không được để người dân nào thiếu ăn trong 3 ngày Tết; không để thiếu thuốc chữa bệnh cho người dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn…
Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào lương - giáo, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” của các Giáo hội, Hội thánh gắn liền với truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.