Sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách

- Thứ Sáu, 10/02/2017, 23:16 - Chia sẻ
Chiều 10.2, tại Hà Nội, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) tổ chức Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước (NSNN)”.

Các đại biểu dự Hội thảo đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc dần đưa ra các biện pháp nhằm công khai, minh bạch quy trình lập dự toán và sử dụng NSNN. Điều này được thể hiện tại Luật NSNN 2015 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2017), trong đó, Điều 15 quy định rõ về nội dung công khai ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, Việt Nam đang tiếp tục gặp những khó khăn trong thu ngân sách, cơ cấu thu không bền vững, số thu giảm, bội chi cao, nợ công lớn. Trong những năm gần đây, từ năm 2006 đến nay, bội chi ngân sách của Việt Nam liên tục tăng nhanh cả về số tuyệt đối lẫn về tỷ lệ của GDP. Tỷ lệ bội chi ngân sách 2015 lên đến 6,11% GDP, năm 2016 vào khoảng 5% GDP, tức mỗi ngày bội chi trên 520 tỷ đồng, bội chi ngân sách cả năm khoảng 200 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi trả nợ năm 2016 vào khoảng 150 nghìn tỷ đồng (chiếm 13%), chỉ đầu tư phát triển là 190 nghìn tỷ đồng (chiếm 16,7%)...

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Đăng Doanh nhấn mạnh nếu không giảm tỷ lệ chi thường xuyên, thực hiện kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt thì tình hình sẽ rất khó cải thiện. Do đó, thời gian tới cần thực hiện công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình, trách nhiệm cá nhân về thu chi ngân sách; thực hiện tiết kiệm triệt để, cắt giảm các chế độ có tính đẳng cấp, các ưu đãi không còn phù hợp và quá sức chịu đựng của ngân sách; cắt giảm biên chế, cắt giảm trợ cấp đối với các tổ chức quần chúng...

Vũ Quang