Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ

Trước ngày khởi tranh, hàng trăm vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố đã rèn thể lực và tập luyện trên sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), sẵn sàng cho Giải Đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024 diễn ra vào ngày 25.4.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Các đội thuyền tập luyện và làm quen với thời tiết trên sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới. Ảnh: Khánh Trinh

Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Cục Thể dục thể thao ban hành. Năm nay, Giải được tổ chức và diễn ra trên sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), thu hút sự tham gia của 37 đội tranh tài đến từ 10 tỉnh, thành phố. 

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Thuyền rồng truyền thống sẽ được sử dụng trong Giải đua lần này. Ảnh: Khánh Trinh

Giải thu hút các đội mạnh tiêu biểu như đội thuyền TP. Hồ Chí Minh, xếp hạng nhất trong Giải vô địch năm 2023; đội Thái Nguyên, Đà Nẵng, Bình Thuận… Một số đơn vị xuất sắc về thuyền Nam có đội thuyền TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Thuận. Đội thuyền Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh cũng là các đội mạnh về thuyền Nữ.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024 thu hút 10 tỉnh, thành phố tham gia. Ảnh: Khánh Trinh

Để sẵn sàng cho ngày khởi tranh Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia 2024 vào sáng ngày 25.4, các đội thuyền đã tập luyện và làm quen với điều kiện tự nhiên từ nhiều ngày trước. Trong đó, các vận động viên của đội thi tỉnh Thái Nguyên ngay khi vừa đến Quảng Bình vào chiều ngày 24.4 đã lên tinh thần và làm quen với con nước trên sông Nhật Lệ.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Đây là lần đầu tiên đội Thái Nguyên thi đấu ở điều kiện nước lợ, nước mặn. Ảnh: Khánh Trinh

Theo huấn luyện viên của đội thi tỉnh Thái Nguyên, đây là lần đầu tiên các vận động viên của đội tham gia tranh tài trong điều kiện nước mặn, nước lợ của khu vực sông đổ ra cửa biển. Do đó, đặt ra nhiều khó khăn và bất lợi hơn. “Điều kiện nước mặn cùng việc đua ngược sóng, nắng to sẽ đặt ra những thách thức với các vận động viên. Do đó, dù vừa mới đến nơi nhưng các thành viên trong đoàn đã sẵn sàng tập luyện để sớm làm quen cho Giải vô địch lần này”, huấn luyện viên Dương Thị Mai cho biết.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là đội mạnh nhất của giải năm nay. Ảnh: Khánh Trinh

Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là đội mạnh nhất của giải năm nay, khi liên tục xếp hạng nhất trong hai giải vô địch năm 2023 với 8 huy chương vàng và 2022 với 6 huy chương vàng. Lần này, đội thi TP. Hồ Chí Minh tham gia giải với 65 VĐV, trong đó có 40 nam, 25 nữ, tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Các vận động viên tích cực tập luyện. Ảnh: Khánh Trinh

Là đội chủ nhà, Quảng Bình năm nay tham gia giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia với 68 vận động viên, tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu. Huấn luyện viên đội tuyển Nguyễn Văn Sơn cho biết, những ngày qua, các vận động viên đã tham gia tập luyện tích cực và quyết tâm cống hiến cho giải đấu những màn tranh tài gay cấn, hết mình với một tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cùng với đó, hỗ trợ hết mình cho các đội bạn trong quá trình tập luyện, thi đấu. 

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Điều kiện đua thuyền ở khu vực gần cửa biển đặt ra nhiều thách thức cho các đội thi. Ảnh: Khánh Trinh

Được biết, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) - Campuchia 2023, nhiều vận động viên thuộc các đội TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội và Quảng Bình… là thành phần chủ lực đóng góp vào thành tích vàng của đội tuyển đua thuyền truyền thống Việt Nam. Trong đó, đội thi của tỉnh Quảng Bình có vận động viên Trương Xuân Nguyên xuất sắc đoạt được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao này.

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024 sẽ diễn ra vào buổi sáng các ngày từ 25 - 27.4.2024. Ảnh: Khánh Trinh

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024 sẽ diễn ra vào buổi sáng các ngày từ 25 - 27.4.2024. Trong đó, sáng 25.4 sẽ là thời gian tranh tài ở các nội dung cự ly 1.000m. Tiếp đó, sáng 26.4, các vận động viên tiếp tục thi đấu nội dung cự ly 500m. Sáng 27.4 sẽ diễn ra chung kết cự ly 200m và bế mạc giải đấu. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nơi ăn nghỉ chu đáo cho Ban Tổ chức và các đoàn vận động viên...

Sẵn sàng tranh giải đua thuyền vô địch quốc gia trên sông Nhật Lệ -0
Đông đảo người dân theo dõi hoạt động tập luyện của các đội thi. Ảnh: Khánh Trinh

Cùng với các hoạt động khác, Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia 2024 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949 - 15.7.2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2024). 

Văn hóa - Thể thao

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc
Văn hóa - Thể thao

Tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng, khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Người căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 70 năm qua, lời căn dặn ấy của Bác Hồ là ngọn lửa thiêng, soi đường cho dân tộc ta vượt qua biết bao gian truân và thách thức.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2024: Số người tham dự đông nhất từ trước đến nay
Văn hóa - Thể thao

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2024: Số người tham dự đông nhất từ trước đến nay

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và hướng tới Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan tổ chức tháng 10.2024 tại Việt Nam, từ ngày 17 – 25.9, Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng được tổ chức thường niên, duy trì đến nay là 33 năm.

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.