Sân khấu Hà Nội sáng đèn trở lại

- Chủ Nhật, 04/04/2021, 23:56 - Chia sẻ
Sau một thời gian tạm dừng phục vụ để phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 4 này, nhiều sân khấu nghệ thuật Hà Nội trở lại phục vụ khán giả với những chương trình hấp dẫn, thú vị.

Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vở kịch tâm lý pha hài hước về gia đình “Ngũ hổ tướng” vào các tối 8, 9, 26, 29.4 tại rạp số 1 Tràng Tiền. Vở kịch được tác giả Nguyễn Thu Phương chuyển thể từ truyện ngắn “Không có vua” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đây là vở diễn do cố đạo diễn NSND Anh Tú dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2018.

Nhà hát Tuổi trẻ đưa vở hài kịch “Tốc độ” (kịch bản Đinh Tiến Dũng, đạo diễn Sĩ Tiến) và vở nhạc kịch “Trại hoa vàng” dựa theo tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại phục vụ khán giả vào tối thứ bảy hằng tuần, tại rạp Tuổi trẻ số 11 Ngô Thì Nhậm.

 
Cảnh trong vở hài kịch “Tốc độ” của Nhà hát Tuổi trẻ

Vở nhạc kịch gây sốt trong năm 2020 “Những người khốn khổ” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo, do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng, sẽ trở lại với công chúng thủ đô vào ngày 16 - 17.4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn chương trình hòa nhạc “Miền xuân”, tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 9.4, với các tác phẩm của Beethoven, Saint - Saens, Massenet, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và phần biểu diễn độc tấu của nghệ sĩ violon Nguyễn Công Thắng...

Minh Vân