Sân chơi cho các em học sinh “Vươn cao ước mơ”
Ngày 28.5, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng Chương trình “Vươn cao ước mơ”.
Sau gần 5 tháng triển khai, Chương trình “Vươn cao ước mơ” đã thu hút sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi trên toàn quốc. Tại Vòng 1 - Chia sẻ ước mơ đã nhận được 23.720 bài tham gia của các em thiếu niên đăng ký tham gia, với nội dung chia sẻ về ước mơ của các em.

Tại Vòng Chung kết toàn quốc 4 bạn thiếu niên xuất sắc nhất được lựa chọn từ 50 bạn thiếu niên tham gia Vòng Bán kết - Vươn tới ước mơ đã chia sẻ ước mơ và kế hoạch thực hiện ước mơ của bản thân. Các em cùng với người đồng hành đã xây dựng lộ trình, mục tiêu cụ thể cho ước mơ của mình. Từ đó, không ngừng học tập, tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để hiện thực hóa ước mơ của bản thân trong một tương lai không xa.
Theo Ban tổ chức, Chương trình “Vươn cao ước mơ” là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11.11.2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Chương trình Tổng kết và trao giải thưởng của sân chơi, Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và các giải thưởng khác dành cho các em thiếu niên xuất sắc tại Vòng Chung kết toàn quốc Chương trình “Vươn cao ước mơ”.

Cụ thể, giải Nhất: em Hà Thúc Chapa, lớp 7A3, Trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3 Giải Nhì: em Trần Khánh Chi, lớp 6A1, Trường THCS Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; em Nguyễn Thị Hương Giang, lớp 6N1, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; em Hoàng Anh Minh, lớp 8B3, Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

5 giải Ba gồm các em: Nguyễn Anh Đức, lớp 8E, Trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Trần Minh Ngọc, lớp 6A4, Trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Bùi Chí Cường, lớp 9A5, Trường THCS Lê Lợi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Trần Lê Bảo Ngọc, lớp 8A, trường Tiểu học và THCS, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Hà Mai Phương, lớp 7A1, trường THCS Phan Bội Châu, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.