Sai lầm cá nhân cùng VAR khiến Việt Nam thua ngược chủ nhà Oman 1-3

- Thứ Tư, 13/10/2021, 06:41 - Chia sẻ
Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua ngược 1-3 trước Oman ở lượt trận thứ tư bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong trận đấu mà trọng tài liên tục tham khảo VAR.
Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 4 lượt trận

Tiến Linh phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số ở phút 39, nhưng Oman sau đó đã vùng lên và có được 3 bàn thắng của Al Sabhi, Al Khaldi và Salaah Al-Yahyae để ngược dòng thành công.

Với thất bại này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B khi chưa có điểm nào trong khi Oman có trong tay 6 điểm, vượt qua Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ 3.

Ở trận đấu này, Oman đã chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội chủ nhà còn có được lợi thế lớn khi được hưởng phạt đền sau tình huống Tấn Tài phạm lỗi với Al-Busaidi trong vòng cấm ở phút 14. Trọng tài đã tham khảo VAR để bắt lỗi Tấn Tài gạt tay vào mặt cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, đội trưởng tuyển Oman Al Khaldi tung cú đá quyết đoán đưa bóng lên trời.

Sau tình huống này, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, trước khi phá vỡ thế cân bằng.

Phút 39, Tấn Tài xoài người giành bóng chuẩn xác, rồi tung ra cú sút nguy hiểm khiến thủ thành Faiyz Al Rashidi phải đẩy ra.

Ngay lập tức, Tiến Linh băng vào dứt điểm vào khung thành trống đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau pha bóng này này, trọng tài lại phải nhờ đến sự hỗ trợ của VAR để xác định liệu Tấn Tài có phạm lỗi hay không cũng như Công Phượng đã việt vị chưa, trước khi công nhận bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả khi để cho đối phương có bàn gỡ hòa ở phút 45+2 do công của Al Sabhi.

Sang hiệp 2, Oman tiếp tục chơi ép sân và có bàn thắng thứ 2 ở phút 49. Từ chấm đá phạt góc ở phút 49, Al Khaldi tung cú đá táo bạo đưa bóng đi thẳng vào khung thành của Văn Toản.

Câc cầu thủ Oman nhồi người vào khu vực 5m50 gây cản trở với Văn Toản, khiến thủ môn của Việt Nam không làm chủ được cầu môn. Sau pha bóng này, trọng tài tiếp tục sử dụng đến VAR và công nhận bàn thắng hợp lệ. 

Đến phút 60, trọng tài lại sử dụng VAR và cho Oman được hưởng quả penalty thứ hai trong trận này sau khi xác định Duy Mạnh đã vung tay vào mặt số 15 bên phía Oman trong vùng cấm.

Trên chấm 11m, Salaah Al-Yahyae đã đánh lừa được thủ thành Văn Toản, để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Oman.

Sau khi để thua bàn thứ 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự điều chỉnh nhân sự nhưng tuyển Việt Nam đã không thể có thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận rời sân với thất bại 1-3.

Theo TTXVN