Rút giấy phép nếu không bảo đảm môi trường

Mạnh Tuân 15/03/2017 08:40

Khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá và quá trình vận chuyển, gây nhức nhối về môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ lâu. Cử tri thường xuyên đề cập vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp. Sau đợt kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các chủ mỏ phải xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường trong năm nay, nếu không sẽ rút giấy phép khai thác.

Tâm điểm bức xúc

Trong tháng 3.2017, Tổng cục Địa chất khoáng sản (Bộ TN - MT) sẽ thanh tra chuyên đề hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 17 mỏ đá đang khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  Ngoài ra, Sở TN - MT tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành thanh tra 7 mỏ đá đang diễn ra hoạt động khai thác khác.

Đồng Nai hiện có 52 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép. Trong đó, Bộ TN - MT cấp phép 7 mỏ, 45 mỏ còn lại do UBND tỉnh cấp phép. Các mỏ đá tập trung chủ yếu tại xã Phước Tân (TP Biên Hòa); xã Thiện Tân, Thạnh Phú, Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) và xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất). Việc khai thác, vận chuyển đá đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân địa phương. Trong khi đó, công tác xử lý khá nan giải do nhiều nguyên nhân, mà chủ quan là cơ quan chức năng chưa quyết liệt.

Là địa phương có nhiều mỏ khai thác đá, từ nhiều năm nay, các kỳ họp HĐND huyện Vĩnh Cửu luôn nóng với tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác đá. Cử tri xã Thiện Tân, Thạnh Phú và Bình Hòa đã nhiều lần phản ánh bất cập, bức xúc liên quan đến các mỏ đá, tuy nhiên chưa được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo giải quyết thấu đáo nên cử tri rất bức xúc, đôi khi có phản ứng gay gắt.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (diễn ra tháng 7.2016), đại diện Phòng TN - MT huyện cho biết, sẽ khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục. Trong đó, sẽ rửa xe vận chuyển đá trước khi lưu thông trên đường và quét bụi tỉnh lộ 768. Trong kết luận kỳ họp BCH Huyện ủy lần thứ 5 (Khóa X) cũng chỉ đạo phải hoàn thành nội dung này trong sáu tháng cuối năm 2016.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của cơ quan dân cử huyện khi giám sát: Rất nhiều chủ mỏ chưa xây dựng hệ thống rửa xe để giảm bụi khi xe ra khỏi mỏ;  hầu hết bến thủy chưa xây dựng hệ thống rửa xe như phương án đề xuất của UBND huyện Vĩnh Cửu. Có 12/28 chủ bến đã làm đường bê tông để vận chuyển đá nhưng không kết hợp rửa xe nên việc khắc phục ô nhiễm môi trường chưa mang lại hiệu quả. Nhiều người dân xã Thiện Tân phản ánh: Bề mặt tỉnh lộ 768 đoạn qua địa bàn vẫn đang được “dệt thảm” bởi đất, cát và đá nhỏ rơi từ hàng trăm chuyến xe mỗi ngày.

Để hạn chế ô nhiễm, chính quyền địa phương đã đề nghị các chủ mỏ đá, bến thủy nội địa phun nước rửa đường hàng ngày. Tuy nhiên, việc này không mang lại kết quả. Mỗi lần xe tải chạy qua, bùn đất, bụi đá bắn tung tóe vào người đi đường khiến ai nấy đều bức xúc. Không chỉ gây bụi bẩn, ô nhiễm, quá trình vận chuyển còn khiến nhiều đoạn bị bong tróc, gồ ghề, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Sẽ rút giấy phép các mỏ vi phạm

Bức xúc của cử tri huyện Vĩnh Cửu cũng là bức xúc chung của cử tri các địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản. Nhằm đánh giá đúng thực trạng, vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra thực địa tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua kiểm tra 13 mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu, đoàn ghi nhận một số mỏ đã phun sương, tưới đường, xây dựng hệ thống rửa xe để giảm bụi khi xe ra khỏi mỏ, có che phủ khi vận chuyển… Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và còn mang tính đối phó. Tại thời điểm kiểm tra, các mỏ đá ít hoạt động nhưng bụi vẫn rất nhiều. Phần lớn nơi chế biến nội bộ sơ sài, nhếch nhác, tạm bợ…

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đề nghị, các mỏ đá và bến thủy nội địa phải giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường. Đến quý II.2017, các chủ mỏ phải hoàn thành bê tông hóa đường nội bộ, có hệ thống rửa xe trước khi rời mỏ; đồng thời cuối năm phải lắp đặt xong hệ thống phun sương ở khu vực chế biến. Xe ra khỏi mỏ chở đúng tải, phủ kín để không rơi vãi ra đường. Những chủ mỏ không thực hiện đúng yêu cầu trên sẽ buộc ngưng hoạt động và rút giấy phép. Ông Chánh cũng yêu cầu UBND huyện Vĩnh Cửu lên kế hoạch làm mương thoát nước đoạn đường Tân Hiền, trong đó xã hội hóa 50%. Đồng thời, các doanh nghiệp khai khoáng phải triển khai bê tông hóa đoạn đường hơn 4km từ các mỏ khai thác khu vực Dốc Chùa đến tỉnh lộ 768. 

Phó Giám đốc Sở GT - VT tỉnh Đồng Nai Dương Văn Đông cho biết: Sở sẽ xử phạt chủ mỏ nếu để xảy ra tình trạng các xe vận chuyển không đúng trọng tải và không che chắn kín. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ kiểm tra các bến thủy nội địa, nếu không bê tông hóa đường vào và hạ tầng bến, sẽ không tiếp tục cấp phép. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Rút giấy phép nếu không bảo đảm môi trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO