Ra mắt “Hiệp sĩ Dế Mèn” - cuốn sách văn học Việt Nam đầu tiên do AI minh họa
“Hiệp sĩ Dế Mèn” - cuốn sách văn học đầu tiên ở Việt Nam có phần minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện, chính thức ra mắt độc giả chiều 28/5.
“Hiệp sĩ Dế Mèn” là câu chuyện văn học hoàn toàn mới của tác giả Lê Văn Thao, với hơn 200 bức minh họa được tạo tác với sự hỗ trợ của công nghệ AI, do Nhà xuất bản Mỹ thuật cấp phép.
Tác phẩm khai thác một thế giới tưởng tượng, nơi nhân vật chính, một chú Dế Mèn mang khát vọng bảo vệ công lý, đã bị đẩy vào nhiều cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy cảm xúc và chất thơ.

Với độ dày gần 300 trang, chia thành 7 phần, “Hiệp sĩ Dế Mèn” đưa độc giả đến với thế giới tưởng tượng của tác giả bằng cả ngôn từ và hình ảnh khiến việc khám phá tác phẩm trở nên sinh động và chân thực hơn.
Cuốn sách “Hiệp sĩ Dế Mèn” được tác giả Lê Văn Thao chấp bút từ hai thập kỷ trước, nay mới ra mắt độc giả vì dù đã mời nhiều họa sĩ vẽ minh họa nhưng tác giả chưa tìm được người đồng hành đủ duyên.
Cho đến khi AI xuất hiện, tác giả đã dành thời gian bước vào hành trình thử nghiệm, vừa học hỏi vừa làm. Sau không ít thất bại, tác giả đã thực sự tìm được một trợ thủ đắc lực và hoàn thành việc minh họa cho cuốn sách sau hơn 2 tháng làm việc miệt mài.

Tác giả Lê Văn Thao chia sẻ: “Vốn là người làm thiết kế đồ họa trong ngành xuất bản, tôi hiểu việc chuyển tải ý tưởng của người viết sang nét bút của họa sĩ là khó khăn vô cùng lớn! Có thể cuốn sách chưa thật thỏa mãn với chính tôi và độc giả, song tôi hy vọng rằng sự có mặt của nó có thể góp phần truyền cảm hứng sáng tạo cho độc giả mọi lứa tuổi bởi với sự hỗ trợ ngày càng tinh vi của AI".
"Giống như tôi đã dành hơn 20 năm cuộc đời để ấp ủ một dự án có thể nói là vô vọng nếu không có AI, tôi mong rằng với sự trợ giúp tuyệt vời của công nghệ này, rất nhiều bản thảo còn cất đáy hòm sẽ có cơ hội ra mắt” - tác giả nói.
Nhân dịp này, tác giả Lê Văn Thao và các cộng sự cũng giới thiệu dự án học đường “Sáng tạo cùng AI”, được thiết kế như một chương trình thực nghiệm triển khai tại chuỗi trường học, giúp học sinh khám phá khả năng minh họa bằng AI, kể chuyện bằng hình ảnh, và phát triển tư duy sáng tạo phù hợp thời đại số, từ đó tiếp cận việc sử dụng AI đúng cách và hiệu quả trong học tập, sáng tạo.
Đây là một mô hình giáo dục liên ngành - kết hợp văn học, mỹ thuật và công nghệ, khẳng định AI không thay thế sáng tạo mà chỉ là công cụ trợ giúp mở rộng khả năng sáng tạo của con người.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sách, tác giả Lê Văn Thao và hai vị khách mời: PGS. TS Trang Thanh Hiền, nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, Phó trưởng Khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; họa sĩ Đinh Mai Thu Trang, Chủ nhiệm bộ môn Mỹ thuật, Trường Quốc tế True North, đã trao đổi về chủ đề “Sáng tạo - AI - Giáo dục”, với mong muốn đưa ra những luận điểm cởi mở về sự kết hợp này.
Tác giả Lê Văn Thao là lính thông tin trong thời chiến. Sau khi xuất quân, ông theo học lại từ đầu, sau đó trở thành cán bộ Nhà xuất bản Thế giới. Ông là chủ biên hoặc tác giả của nhiều đầu sách như: “Đồ án trang trí mỹ thuật ở hai đền vua Đinh - vua Lê (Hoa Lư - Ninh Bình)”, “Du lịch Việt Nam từ góc nhìn địa - văn hóa” (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội); “Những người bạn lớn”, “Non thiêng Yên Tử”, “Qua miền Yên Bái” (NXB Thế giới)…