“Những con đường tơ lụa” và “Câu chuyện nhân loại” do Omega+ phát hành, giúp bạn đọc thiếu niên hiểu hơn về những vùng đất mới, những nền văn minh đã hình thành nên thế giới.
Những con đường tơ lụa và những trang sử phi thường tạo nên thế giới được viết dựa trên cuốn sách ăn khách Những con đường tơ lụa đồ sộ của giáo sư lịch sử thế giới Peter Frankopan.
Sách gồm 16 chương tương ứng với 16 con đường phát triển từ thời cổ đại tới ngày nay của lịch sử nhân loại: Những con đường của thế giới cổ đại; Con đường dẫn đến tín ngưỡng; Con đường dẫn đến hỗn loạn; Con đường dẫn đến đạo Hồi; Con đường dẫn đến trí tuệ; Con đường của những nô lệ; Con đường dẫn đến thiên đàng; Con đường dẫn đến địa ngục; Con đường dẫn đến những thế giới mới; Con đường dẫn đến Bắc Âu; Con đường dẫn đến đối đầu; Con đường dẫn đến chiến tranh; Con đường dẫn đến thảm họa; Con đường dẫn đến đau khổ; Con đường dẫn đến tỉnh ngộ; Những con đường tơ lụa mới.
Qua đó, tác giả giải thích cho độc giả về những sự kiện xảy ra trong quá khứ và chúng có liên hệ với nhau như thế nào.
Bộ đôi sách do Omega Plus phát hành, giúp bạn đọc thiếu niên hiểu hơn về những nền văn minh đã hình thành nên thế giới
Tác giả Peter Frankopan chia sẻ: “Tôi đã quyết định dành cả cuộc đời mình để đọc và viết sách lịch sử, tìm kiếm các kết nối nhằm giải thích quá khứ tốt hơn cách tôi đã được dạy khi còn là một đứa trẻ”.
Ông cho rằng, lịch sử nhắc nhở cho chúng ta về những sự thay đổi đã xuất hiện thế nào trong quá khứ và giúp chúng ta hiểu được tại sao lại diễn ra sự thay đổi ngày nay.
Câu chuyện nhân loại: Một lược sử sống động về loài người được viết và minh họa bởi giáo sư người Mỹ gốc Hà Lan Hendrik Willem Van Loon. Đây là cuốn sách đầu tiên được Hiệp hội Dịch vụ thư viện dành cho trẻ em (Hoa Kỳ) trao Huân chương Newbery năm 1922.
Để có thể dễ dàng tiếp cận bạn đọc thiếu niên, tác giả Van Loon tập trung vào những ý tưởng lớn và cắt bỏ những chi tiết không trực tiếp giúp truyền đạt ý tưởng mà ông hướng tới.
Đặc biệt, ông tự vẽ minh họa 77 bức tranh thay vì dùng các bức ảnh cho các sự kiện, giúp độc giả nhỏ tuổi cảm thấy thú vị hơn. Một phần nữa là vì các thí nghiệm trong nhiều năm tại Trường Thiếu nhi New York đã thuyết phục tác giả rằng: rất ít trẻ em sẽ quên những gì chúng đã vẽ, trong khi không nhiều trẻ em sẽ nhớ những gì chúng chỉ đọc. Và ông cũng đưa ra lời khuyên rằng: hãy để con bạn vẽ nên lịch sử theo mong muốn của chúng thật thường xuyên khi có dịp, và chúng có thể vẽ rất tốt.
Theo Van Loon, lịch sử là tòa tháp kinh nghiệm hùng vĩ mà thời gian đã xây dựng giữa những cánh đồng bất tận của các thời đại. Tuy không dễ lên đến đỉnh của công trình kiến trúc cổ kính này, nhưng với đôi chân trẻ khỏe và vững vàng cùng sự quyết tâm, kiên trì, chúng ta đang ngày một tiến xa hơn, vươn ra khỏi đường chân trời, mong mỏi tìm kiếm được câu trả lời thỏa đáng về lịch sử.
Van Loon cũng thường xuyên nhắc nhở người đọc rằng bạn cần suy nghĩ cẩn thận về lịch sử, rằng nó phức tạp, nên trong cuốn sách này có thể không cho bạn biết chi tiết về lịch sử, nhưng lại khiến bạn biết phải làm gì với lịch sử.
Cuốn sách được đánh giá là đã truyền cảm hứng tò mò và niềm yêu thích nghiên cứu về lịch sử cho rất nhiều thế hệ bạn đọc trên thế giới.
Omega+ tổ chức sự kiện ra mắt và giới thiệu 2 cuốn sách với sự tham gia của dịch giả Lily, nhà văn Hà Thủy Nguyên, Chủ nhiệm dự án "Sách nhà mình" Lê Thị Thùy Dương. Các diễn giả sẽ cùng độc giả thảo luận, đi sâu hơn vào vấn đề làm thế nào để đưa con trẻ đến với hành trình tìm hiểu lịch sử qua sách..
Chương trình thảo luận diễn ra sáng 25.5, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sáng 11.4 (giờ Việt Nam) tại Paris, Pháp, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức Thế giới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca chiến thắng" - hòa nhạc giao hưởng dân tộc - thính phòng được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.
Sáng 10.4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Triển lãm chuyên đề "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh" diễn ra từ ngày 12.4 - 4.5 do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Công ty TNHH Mind Group tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình triển lãm, chiếu phim và hội thảo.
Trong suốt những năm chống Mỹ, quân và dân Hà Nội luôn là điểm tựa, niềm tin, hậu phương vững chắc, hướng về miền Nam với tình cảm thân thương, tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt"…
Ngày 9.4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam". MV ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.
Sáng 9.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng”.
Với bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng, Việt Nam có nhiều lợi thế để khai thác sức mạnh mềm văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trong mắt bạn bè quốc tế.
Triển lãm 3D "Hải cảng xưa: Từ Đông Dương ra thế giới" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) thực hiện, giới thiệu gần 200 tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu chưa từng công bố về các hải cảng và hải đăng lâu đời nhất Việt Nam.
Từ ngày 10 - 20.5, Tuần lễ phim Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hy Lạp, giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc từng đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, được đông đảo khán giả yêu thích.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến đầu giờ sáng ngày 8.4, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đạt hơn 81 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt Nam. Với sức hút như hiện tại, không khó để bộ phim đạt mốc trăm tỷ, hướng đến những thành tích cao hơn.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 không chỉ là dịp để tri ân công đức tổ tiên mà còn là cơ hội để Phú Thọ nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương. Với sự cải tiến trong tổ chức lễ hội, đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số, Phú Thọ mong muốn mang đến lễ hội trang nghiêm, hấp dẫn, bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch.
Ngày 7.4 (tức mùng 10.3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hồng Sơn, UBND thành phố Vinh và Nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
"Festival Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp" là sự kiện văn hóa lớn được tổ chức ngày 3 - 4.5 tại Hanazono Central Park, thành phố Higashiosaka, Osaka, Nhật Bản.
Giỗ Tổ Hùng Vương vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh sâu sắc và ý nghĩa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi đây là biểu hiện linh thiêng, tập trung nhất về lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Sáng 7.4 (mùng 10.3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ thành kính, trang nghiêm tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.