Xã hội

Quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát mang lại mái ấm cho người nghèo

Mai Phương 03/06/2025 18:00

Chiều 3/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức Tọa đàm “Mái ấm cho đồng bào tôi: Những nỗ lực phi thường”. Dự buổi Tọa đàm có: Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về xóa nhà tạm, dột nát tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) -Đại tá Đào Xuân Vũ.

toadam-full-1748934832534205133225.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm

Mang lại mái ấm tình thương cho người nghèo

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 20/63 tỉnh, thành phố đạt được tiêu chí không còn nhà tạm, nhà dột nát. Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 31/5/2025 trên hệ thống phần mềm báo cáo của các địa phương, cả nước đã hỗ trợ xóa bỏ 203.048 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, đã có 138.671 căn hoàn thành và 64.377 căn đang trong quá trình khởi công hoặc xây dựng dở dang.

44-17489353160251392314674.jpg
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại tọa đàm

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 3/2024 trên cả nước còn khoảng trên 300.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ gia đình không có nơi ở. Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trước thực tế đó, với quyết tâm sớm hiện thực hoá mong muốn mang lại mái ấm tình thương cho người nghèo, người yếu thế và hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 42 của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và bằng phương pháp, cách tiếp cận phù hợp, cách làm đột phá "thần tốc, thần tốc hơn nữa", quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu này vào cuối năm 2025, về đích sớm trước 5 năm so với mục tiêu đề ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực và đạt được các kết quả thiết thực. Từ khi phát động Chương trình đến nay, trên cả nước đã hỗ trợ hơn 125.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 26.300 căn nhà đối với hộ người có công và hơn 51.400 căn nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo việc khánh thành, khởi công các công trình trong thời gian qua đã tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, xu thế, khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, ngành, địa phương, trong cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân. Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, mái ấm ý nghĩa, thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, yêu thương của cả cộng đồng. Với những tinh thần như vậy, tôi cho rằng đây là một quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong thời gian vừa qua.

td24-17489397260641338929100.jpg
Phó trưởng Ban Chỉ đạo về xóa nhà tạm, dột nát tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh
phát biểu tại tọa đàm

Là địa phương tích cực triển khai Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo về xóa nhà tạm, dột nát tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cho rằng: Chương trình này không chỉ là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà còn là tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mỗi người, thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống quý báu của dân tộc về tình yêu thương đùm bọc, đồng thời lan tỏa sự đoàn kết mạnh mẽ, gắn kết trong cộng đồng và giảm khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên theo bà Sinh, việc chúng ta hoàn thành một ngôi nhà cho người dân mới chỉ là bước khởi đầu là điểm xuất phát cho một quá trình hỗ trợ lâu dài hơn. Thực tế, có những ngôi nhà khi chúng tôi đến trao thì bên trong gần như không có gì. Khi chúng tôi tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, đó là những vật đầu tiên được treo trong nhà. Căn nhà vẫn còn rất trống trải. Đây là điều mà chúng ta cần nhìn nhận rõ.

Tiếp theo, cần có các chính sách hỗ trợ sinh kế như cấp cây giống, con giống, tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu tư vấn nghề… để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi đã có chỗ ở.

Tại Nghệ An, chúng tôi đang triển khai Quỹ Vì người nghèo, do Mặt trận Tổ quốc phát động hằng năm vào ngày 17/10. Quỹ này dùng để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tất cả các mặt của cuộc sống. Ngay đối với những hộ có nhà này, chúng tôi cũng suy nghĩ và có một số cơ sở hình thành Quỹ Tu bổ, sửa chữa những ngôi nhà. Quan trọng nhất vẫn là thuyết phục, vận động người dân biết ngôi nhà mà họ được trao chỉ là điểm khởi đầu. Sự bền vững thực sự đến từ chính người sử dụng, từ cách họ chăm sóc, giữ gìn và từng bước hoàn thiện mái ấm ấy để trở nên ấm áp và đầy đủ hơn.

“Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân tôi hiểu rõ những khó khăn mà bà con vùng sâu vùng xa đang đối mặt. Do đó, khi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai đến người dân, điều quan trọng là làm sao để tránh tâm lý ỷ lại. Bà con cần được khuyến khích tự nỗ lực vươn lên. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chúng ta cần tiếp tục thuyết phục, vận động, lan tỏa những mô hình hay, những điển hình tiêu biểu trong xây dựng, sản xuất và lao động để bà con nhìn vào, học theo, từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo, từng bước trở thành những hộ khá, hộ giàu.” Bà Sinh chia sẻ.

22-17489350571461721535641.jpg
Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại tọa đàm

Nghĩa đồng bào thấm đẫm trong suốt chiều dài giữ nước và dựng nước

Ở góc nhìn khác, theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên khi nắm tình hình ở địa bàn cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, ngành Công an thấy rằng, có một bộ phận đồng bào, các hộ dân, đặc biệt là vùng hẻo lánh, vùng xa, thiếu thốn, đặc biệt là thiếu nhà ở, hoặc nhà ở dột nát, xuống cấp, không thể ở được. Nó tạo ra bối cảnh sống ở vùng nông thôn hẻo lánh rất thiếu thốn, từ đó dẫn đến tình trạng di cư tự do từ Tây Bắc vào Tây Nguyên. Bên cạnh đó, bị thế lực phản động và tội phạm chống phá lôi kéo vào hành trình phạm tội như vận chuyển ma tuý qua biên giới, vận chuyển ma tuý từ đầu cung đến đầu cầu… nguy cơ này là rất lớn đối với an ninh trật tự.

Chính vì vậy, từ góc nhìn của lực lượng Công an trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thì Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát như các khách mời đã nói rất kỹ, nhìn ở các góc độ, đấy là nghĩa đồng bào, tình dân tộc, thấm đẫm trong suốt chiều dài giữ nước và dựng nước của chúng ta.

Từ những bàn tay rất ấm, những trái tim rất yêu thương, chúng ta đã tạo dựng những nếp nhà. Những ngôi nhà kiên cố thời gian vừa qua đã tặng cho đồng bào thực sự là điểm tựa để giúp cho mỗi người dân, mỗi hộ gia đình kiên định bám đất, bám làng và là điểm tựa cho lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương có những bước tiến rất dài và rất bền vững. Ví dụ như Sơn La, Lai Châu, Nghệ An… những miền đất mà bước chân của lực lượng Công an nhân dân chúng tôi đã đi qua, trao tặng, để lại cho đồng bào, các hộ dân những ngôi nhà tuy không lớn nhưng có lẽ là đủ 3 cứng "mái cứng, tường cứng, nền cứng". Có lẽ 3 cứng đấy cũng là tấm lòng cách mạng cứng rắn, một lòng đi theo Đảng, cứng rắn xây dựng một xã hội Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình một cách vững chãi và và kiên cường.

“Tính đến thời điểm hiện nay, ngành Công an đã hoàn thành 29.100 căn nhà để tặng các hộ dân, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc. Số kinh phí đến từ các nhà hảo tâm, tập đoàn tài chính, tập đoàn kinh tế cùng với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã đóng góp ngày lương. Với số lượng nhà hoàn thành như thế này, tôi có thể đánh giá ở khắp mọi miền Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân đều vào cuộc xây dựng và trao tặng.” Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết thêm.

td25-17489398754291687347326.jpg
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) Đại tá Đào Xuân Vũ

Là đơn vị sát cánh cùng các bộ, ban ngành và địa phương trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) Đại tá Đào Xuân Vũ cho biết: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả. Với phương châm "Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội" là một triết lý xuyên suốt của Tập đoàn Viettel trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Viettel đã huy động mọi nguồn lực của cán bộ, công nhân viên trong nước và ngoài nước. Chúng tôi đã đóng góp 430 tỷ đồng cho chương trình này, trong đó 360 tỷ đồng theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, còn lại 70 tỷ đồng là thực hiện theo hỗ trợ từ Chính phủ cho các địa phương. Hiện chúng tôi đã thực hiện triển khai hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố, trong đó có cả Nghệ An.

Đến thời điểm này, các khoản hỗ trợ của Viettel đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần vào kết quả thành công bước đầu theo chương trình của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát mang lại mái ấm cho người nghèo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO