TP Móng Cái, Quảng Ninh

Quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch

- Thứ Bảy, 25/09/2021, 18:56 - Chia sẻ
TP. Móng Cái được xác định là địa bàn tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, ứng phó theo diễn biến tình hình của dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện nhất quán phương châm chống dịch của tỉnh Quảng Ninh là tiếp tục kiên trì “3 trước, 4 tại chỗ”, rà soát, nâng tầm kịch bản phòng, chống dịch, dự liệu các tình huống phức tạp hơn có thể nảy sinh và chuẩn bị tốt nhất phương án, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp.

Nâng cao năng lực cho ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu

Để nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, TP. Móng Cái đã quan tâm triển khai đầu tư hạ tầng, thiết bị y tế và nguồn nhân lực. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả vật tư y tế từ xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Cùng với đó, được sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh và nguồn xã hội hóa, thành phố đã đưa vào sử dụng hiệu quả hai hệ thống xét nghiệm Realtime- PCR tự động, phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế thành phố. Nâng năng lực xét nghiệm Covid-19 lên trên 750 mẫu/ngày, mẫu gộp trên 6.000 người/ngày. Qua đó, đã giúp thành phố phát hiện dịch Covid-19 từ sớm và từ xa, chủ động các phương án phòng, chống. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường năng lực, công suất xét nghiệm, đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm, tốc độ xét nghiệm, quản lý, sử dụng hiệu quả nhất trang thiết bị, củng cố, tăng cường năng lực cách ly tập trung, quản lý chặt chẽ người đi từ, đi qua vùng dịch, các địa phương có dịch, người nhập cảnh. Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn có hiệu quả mọi nguồn lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn.

Việc đưa vào sử dụng 2 hệ thống xét nghiệm Realtime- PCR tự động đã giúp đã giúp thành phố phát hiện dịch từ sớm,  từ xa, chủ động các phương án ứng phó
Việc đưa vào sử dụng 2 hệ thống xét nghiệm Realtime- PCR tự động đã giúp đã giúp thành phố phát hiện dịch từ sớm, từ xa, chủ động các phương án ứng phó

Thời gian vừa qua, TP. Móng Cái cũng tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thông qua việc vận động sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài thành phố. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì triển khai vận động kinh phí ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phối hợp chi hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến 10.9.2021, tổng số kinh phí vận động trên địa bàn thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quản lý là trên 2.887 triệu đồng.

Nguồn lực tiếp nhận từ sự ủng hộ của tỉnh, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và Nhân dân đã được chính quyền thành phố phân bổ hợp lý về các cơ sở y tế, cách ly, khám chữa bệnh và các điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ để trang bị cơ sở vật chất cho các chốt, trạm biên phòng trên toàn tuyến biên giới đã được sử dụng bảo đảm yêu cầu đề ra. Từ nguồn lực này, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng dọc tuyến biên giới của thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ an toàn vùng biên để giữ vững thành quả chống dịch chung của thành phố và tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở nguồn lực xã hội, thành phố đã phát huy tối đa hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng
Trên cơ sở nguồn lực xã hội, thành phố đã phát huy tối đa hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Viết Mạnh cho biết: “Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ tiền và hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định, minh bạch, công khai. Việc quản lý, phân phối tiền, hiện vật được thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng cần hỗ trợ’’.

Bảo vệ vững chắc “vùng xanh” an toàn

Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 2020, với đặc thù là địa bàn tuyến đầu, TP Móng Cái đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong từng thời điểm cụ thể với nguyên tắc: Mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài; mỗi người dân là 1 chiến sỹ và phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, “cao hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”. Qua đó, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn chủ động dự phòng từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong mọi cấp độ, mọi tình huống của dịch bệnh. Đồng thời chủ động nâng cao năng lực cho lực lượng tuyến đầu, nhất là nguồn lực, cơ sở vật chất y tế, nhân lực tinh nhuệ… nhằm tạo “lá chắn” vững chắc giữ thành phố an toàn trong các làn sóng dịch.

TP. Móng Cái đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giữ vững “vùng xanh” an toàn
TP. Móng Cái đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giữ vững “vùng xanh” an toàn

Những quyết sách sáng tạo, kịp thời, quyết đoán đó, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn đã giúp thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giữ vững “vùng xanh” an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cùng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Minh chứng rõ nét nhất là kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; hoạt động XNK hàng hóa tăng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày 31.8 tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng trọng lượng hàng hóa từ 1.1 – 31.8 qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên tăng 83,83% so cùng kỳ 2020, hoàn thành 85,05% kế hoạch năm…

Dù đạt những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, song TP. Móng Cái xác định nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, tinh thần xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở là tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống của dịch bệnh. Thành phố tin tưởng sẽ bảo vệ thành công thành quả phòng, chống dịch; giữ vững địa bàn an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần tạo "vùng xanh" an toàn trong toàn tỉnh.

TUẤN NGUYÊN