Quyết tâm đưa du lịch, dịch vụ ngày càng giữ vai trò chủ đạo
Ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 song bằng nội lực, sự quyết tâm, cùng những quyết sách đúng đắn kịp thời, ngành du lịch của tỉnh đang tập trung lấy lại đà tăng trưởng với nhiều tín hiệu khả quan. Tại kỳ họp này, với việc thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định, luôn hướng tới lợi ích của các doanh nghiệp, dân doanh hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lữ hành; khuyến khích người dân du lịch trong nước trong trạng thái bình thường mới và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.
Liên tiếp triển khai hiệu quả các gói kích cầu
Trước tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 tới lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thực hiện 3 gói kích cầu du lịch. Cụ thể, ngày 14.5.2020, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND triển khai gói kích cầu 200 tỷ đồng. Tiếp đến, từ ngày 10.7 - 30.9.2020, tỉnh thực hiện thêm chính sách giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long. Tất cả khách du lịch nghỉ đêm trên Vịnh trong thời gian này được giảm giá vé vào điểm tham quan lưu trú từ 590.000 đồng/khách xuống còn 295.000 đồng/khách.
Gần đây nhất, đầu tháng 9 vừa qua, ngay sau khi đợt dịch Covid-19 lần 2 lắng xuống, tỉnh đã mạnh tay tung ra gói kích cầu với giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Bằng việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long, giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong thời gian từ 9.9 tới 31.12.2020; giảm 100% giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10), ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12.11), ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12)...
Với việc ban hành chính sách kích cầu kịp thời, đến nay, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang đón những tín hiệu khả quan. Lượng khách đến các điểm du lịch và cơ sở dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí liên tục tăng. Theo ước tính, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2020 đạt khoảng 8,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 20.497 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch nhận định: Các giải pháp kích cầu của tỉnh được ban hành kịp thời thực sự là động lực quan trọng chia sẻ, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ, du lịch nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo ra khí thế mới cho ngành du lịch Quảng Ninh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp |
Ảnh: Q.M.G
Cơ sở phục hồi ngành du lịch và dịch vụ phụ trợ
Phát huy thành tích đạt được, năm 2021, tỉnh xác định, phát triển du lịch, dịch vụ nhanh, bền vững, ngày càng giữ vai trò chủ đạo, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP. Trong đó, đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch nội địa. Với mục tiêu này, cơ chế kích cầu du lịch năm 2021 được Quảng Ninh ưu tiên còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Theo Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021, với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng vừa được thông qua, tỉnh sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ và các biện pháp phù hợp thu hút khách thị trường nội địa. Tiếp tục thực hiện miễn giảm giá vé thu phí cho khách du lịch đến các điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 1.1 đến 31.12.2021. Cụ thể, giảm 100% giá vé thu phí vào những ngày lễ, kỷ niệm, như: Tết dương lịch, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày Thầy thuốc Việt Nam… và giảm 50% các ngày còn lại trong năm; hỗ trợ 100% chi phí khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Uông Bí khi vận chuyển hành khách đi trên các chuyến bay đi và đến qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long...
Gói kích cầu 500 tỷ đồng năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh sẽ có tác động tích cực đến các đối tượng trong chuỗi giá trị dịch vụ từ du khách đến người dân làm nghề dịch vụ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ngoài thu hút khách du lịch, gói kích cầu này sẽ là cơ sở để phục hồi các ngành dịch vụ phụ trợ như: Thương mại, vận tải, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí... và tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn.
Đại diện một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn chia sẻ: Việc kéo dài kích cầu du lịch đến hết năm 2021 vừa là chủ trương đúng đắn của tỉnh, vừa là sự quan tâm của tỉnh đối với các doanh nghiệp làm du lịch. Từ gói kích cầu này, sẽ mở ra cơ hội để các đơn vị chủ động xây dựng những chương trình, sản phẩm du lịch mới, phong phú hơn, hấp dẫn hơn, giá cả phù hợp hơn để đón đầu chương trình du lịch nội địa năm 2021.
Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước liên tiếp triển khai hiệu quả các gói kích cầu du lịch, hướng tới lợi ích của các doanh nghiệp, dân doanh hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lữ hành; khuyến khích người dân du lịch trong nước trong trạng thái bình thường mới và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.