Nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến CHDCND Lào:

Ưu tiên cao nhất phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

- Chủ Nhật, 15/05/2022, 07:14 - Chia sẻ

Trả lời phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại VŨ HẢI HÀ nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội

- Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức CHDCND Lào. Xin ông cho biết mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm này?

- Chuyến thăm có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; đồng thời là chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa cá nhân Chủ tịch Quốc hội ta với Chủ tịch Quốc hội và Lãnh đạo của bạn.

Thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhất là giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua và trao đổi, thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Diễn ra sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (từ ngày 6 - 8.12.2021), chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến Lào còn nhằm cụ thể hóa hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước trong nhiệm kỳ mới theo Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022 và Đề án tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022.

Đối với Bạn, đây là đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội XI cũng như sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa IX của Lào. Vì vậy, chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của ta đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào, góp phần hỗ trợ Bạn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có những hoạt động nổi bật gì, thưa ông?

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc gặp với tất cả các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Lào, sẽ trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian tới; trao đổi, phối hợp lập trường về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào về cơ chế chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tham dự một số hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Lào cùng có cuộc gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hai nước nhằm đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, tương xứng với quan hệ chính trị vốn đã rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm tỉnh Champasack - địa phương có vị trí địa kinh tế, địa chính trị rất quan trọng ở phía nam Lào cũng như trong quan hệ với Việt Nam.

Đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

- Ngoại giao Nghị viện là một trong những điểm sáng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hơn 2 năm qua, bất kể ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được thúc đẩy triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt cả trực tuyến và trực tiếp, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tháng 4.2021 và thăm chính thức Việt Nam tháng 12.2021, ngay khi hai nước kiểm soát được đại dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tiếp với Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hai Quốc hội khóa mới tiếp tục thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Nhóm; và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam do Bí thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak làm Chủ tịch Nhóm.

Hai Bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước. Hai bên đã hình thành cơ chế hợp tác giữa đại biểu Quốc hội trẻ, nữ đại biểu Quốc hội hai nước; cơ chế hợp tác thường niên giữa các Ủy ban, hai Văn phòng Quốc hội/Ban Thư ký của hai Quốc hội; cơ chế hợp tác ba bên Campuchia - Lào - Việt Nam giữa các Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tài chính -  Ngân sách về khu vực Tam giác phát triển ba nước.

Một trong những hình thức hợp tác rất thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong hợp tác giữa hai Quốc hội là việc hai bên tổ chức các Hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, hai bên đã tổ chức các Hội thảo chuyên đề về lấy phiếu tín nhiệm; công tác quản lý đất đai và chính sách tài khóa; kinh nghiệm trong việc gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế; chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giữa các cơ quan Quốc hội với các bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, hai bên còn tổ chức các khóa bồi dưỡng đại biểu, tập trung vào các chính sách, pháp luật về hoạt động của HĐND (giúp Lào xây dựng lại hệ thống HĐND cấp tỉnh). Hai Quốc hội của hai nước đã tiến hành giám sát chung rất hiệu quả chuyên đề “Tình hình thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

Hai Bên cũng đã kiến nghị và tổ chức trao tặng Huân, huy chương - phần thưởng cao quý của hai nước cho các tập thể một số cơ quan Quốc hội Lào, Quốc hội Việt Nam đã có đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, hai Bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự án xây Nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào và đã được khánh thành vào tháng 8.2021.

- Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, định hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai bên sẽ tập trung một số trọng tâm hợp tác như: đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao ở kênh Quốc hội, bao gồm giữa Lãnh đạo Quốc hội và giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm đại biểu Quốc hội nữ, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, giữa các đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh của hai nước; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội; chức năng quản lý, giám sát ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài; đẩy mạnh công tác đối ngoại Quốc hội nhằm thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch Covid-19.

Năm nay đánh dấu 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022). Vì vậy, hai bên sẽ triển khai một số hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, hai cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện hiệu quả về thực hiện Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác cấp cao, giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)…

- Xin cảm ơn ông! 

NHẬT AN thực hiện