Trăn trở trước nhu cầu bức thiết của công nhân, người lao động

Là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, nhà ở và các thiết chế xã hội khác dành cho công nhân, người lao động vẫn đang là nỗi trăn trở, đòi hỏi tỉnh Quảng Ninh phải có những chính sách để đáp ứng nhu cầu an cư, thu hút và giữ chân người lao động lâu dài.

Từ thực tiễn trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham góp nhiều ý kiến, kiến nghị quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan cũng như kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Trăn trở trước các nhu cầu bức thiết của thực tiễn

Nhiều năm qua, xác định rõ công nghiệp là trụ cột, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chính sách tập trung xây dựng các thiết chế cho người lao động, đặc biệt là quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, ban hành các nghị quyết, chương trình phát triển nhà ở các giai đoạn. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế vẫn chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng đặt ra. Vì lẽ đó, từ nhiều nhiệm kỳ gần đây, vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động đã trở thành nội dung được các đại biểu dân cử Quảng Ninh hết sức quan tâm, trong đó, có các ĐBQH tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà, động viên thợ lò trực tiếp sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm - TKV. ảnh: T. Nguyên
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà, động viên thợ lò trực tiếp sản xuất tại Công ty Than Khe Chàm - TKV. Ảnh: T. Nguyên

Thông qua tiếp xúc cử tri thường kỳ; tiếp xúc trước và sau các Kỳ họp Quốc hội và các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với người lao động trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận rất nhiều các ý kiến, kiến nghị của cử tri về nhu cầu thiết yếu này. Đồng thời, nắm bắt rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cơ bản khiến cho mục tiêu phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu. Từ việc chưa quan tâm của một số chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN, doanh nghiệp hoạt động trong KCN đến những bất cập của hệ thống thủ tục, quy định, điều kiện ràng buộc về pháp lý trong thực hiện....    

Theo đánh giá của các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, thiếu nhà ở, thiếu chỗ an cư là một trong những nguyên nhân chính khiến nguồn lao động của các KCN, KKT rơi vào tình trạng mất ổn định; kéo giảm sức hút lao động đến với địa bàn và khó giữ chân lao động, nhất là lao động trẻ, tay nghề cao… Vì lẽ đó, những tâm tư, kiến nghị, đề xuất của cử tri liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động luôn được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ trong quá trình tham gia góp ý hoàn thiện các Dự án Luật quan trọng có liên quan như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)… mà Quốc hội đang xem xét, bàn thảo.

Tiếp tục đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan

Mang tâm nguyện của cử tri đến nghị trường, tại Kỳ họp thứ Năm vừa qua, tham gia thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị, cần quy định nhà lưu trú công nhân là công trình được đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất dịch vụ thuộc phạm vi KCN theo quy định của pháp luật về quản lý KCN, KKT hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có quyền sử dụng đất để bố trí cho công nhân, người lao động thuê lưu trú trong thời gian làm việc tại KCN, doanh nghiệp đó. Đồng thời, quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú cho công nhân cần bổ sung đối tượng tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có quyền sử dụng đất, có nhu cầu đầu tư nhà lưu trú công nhân thì chủ đầu tư được UBND cấp tỉnh giao đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân…

Trước thềm Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, người lao động. Trong đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung: “doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có quyền sử dụng đất có nhu cầu đầu tư nhà lưu trú công nhân” là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân. Thực tế tại Quảng Ninh hiện có rất nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, ngói...) có nhu cầu đầu tư nhà ở lưu trú cho công nhân lao động...

Hay về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, tổng hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh cho thấy: cử tri đề nghị sửa đổi quy định theo hướng: (1) Đưa người lao động làm việc cho doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; (2) Giữ nguyên ưu đãi cho doanh nghiệp tự lo chỗ ở cho người lao động ngoài khu công nghiệp, ngoài hình thức thuê nhà, mua nhà hoặc đầu tư xây dựng nhà ở như quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở 2014. (3) Có chính sách xây nhà ở cho nhân viên đối với người lao động trong các doanh nghiệp dịch vụ. Đây cũng giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp và khuyến khích nguồn lực xã hội đầu tư thực hiện chính sách về nhà ở của Nhà nước.   

Quốc hội và Cử tri

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.