Chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch

Trách nhiệm, đúng trọng tâm, xây dựng

Công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch là nhóm lĩnh vực đầu tiên được đưa ra chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung hỏi - đáp đã cho thấy rõ hơn kết quả việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết năm 2023 thuộc trách nhiệm của 3 lĩnh vực. 

Giám sát đến cùng, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Nhóm lĩnh vực thứ nhất thuộc trách nhiệm trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Trong tổng số 30 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 6 đại biểu tranh luận với nhóm lĩnh vực thứ nhất, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận được nhiều câu hỏi nhất. 

Lý giải cho việc vì sao các lĩnh vực đưa ra chất vấn lần này đều nhận nhiều câu hỏi, như trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đó là do các đại biểu rất "yêu văn hóa" nên mới đặt nhiều câu hỏi; và không chỉ "yêu văn hóa", mà các đại biểu còn rất "quý công thương và quýnông nghiệp", nên kỳ thảo luận về kinh tế - xã hội hay chất vấn nào, thì "ba chúng ta cũng đều may mắn được đăng đàn”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ.

Trách nhiệm, đúng trọng tâm, xây dựng -0
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng 

Với tính chất đây là hoạt động "tái chất vấn", "tái giám sát" các nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết năm 2023 nên nhiều nội dung, dù đã được các “tư lệnh ngành” trả lời kỹ tại các kỳ chất vấn trước đó tiếp tục được các đại biểu đặt ra tại phiên chất vấn lần này, nhưng dưới góc độ, các vướng mắc, tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực đã được khắc phục ra sao, việc thực hiện các cam kết, lời hứa của Bộ trưởng đến đâu?

Vậy nên, câu hỏi được các đại biểu tiếp tục đặt ra chủ yếu xoay quanh chủ đề "giải pháp". Với lĩnh vực nông nghiệp, đó là giải pháp, chính sách căn cơ nào để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông sản xuất khẩu? Giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản chủ lực của Việt Nam là gì? Giải pháp để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản của Việt Nam? Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững? Giải pháp bố trí dân cư vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai? Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường?...

Với lĩnh vực công thương là giải pháp căn cơ gì để phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế…? Hay trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thì một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm chất vấn là: Giải pháp nâng cao chất lượng và tăng số lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cho giai đoạn tới? Giải pháp phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc? Chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa?…

Công tâm và khách quan, không chỉ đánh giá đúng kết quả đạt được của từng lĩnh vực, làm rõ trách nhiệm, các đại biểu cũng gợi mở, đề xuất thêm "hướng đi", "lối ra" cho những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Các "tư lệnh ngành" cũng khá thẳng thắn và trách nhiệm khi thừa nhận tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình, đồng thời trả lời một cách minh bạch những vấn đề đại biểu nêu. 

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) chất vấn
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) chất vấn

Trả lời chất vấn của ĐBQH Dương Minh Ánh (Hà Nội)về việc đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nghệ thuật trên toàn quốc đang bị thu hẹp cả về quy mô, giảm về chất lượng, nhiều ngành, nhiều chuyên ngành không tuyển sinh được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, đúng như đại biểu cảnh báo và việc này không phải đến bây giờ chúng ta mới nhận ra mà với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Bộ đã thẳng thắn báo cáo trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy vừa qua.

Thực tế, theo Bộ trưởng, nếu trong bối cảnh hiện nay không có những giải pháp quyết liệt thì có một số bộ môn nghệ thuật truyền thống sẽ bắt đầu “khép lại”. “Tôi dùng từ "khép lại" vì đầu vào chúng ta không có, muốn đào tạo thì phải có đầu vào, phải có nhu cầu thì các cơ sở đào tạo mới tuyển sinh được”.

Chỉ rõ thực trạng này, Bộ trưởng thẳng thắn chia sẻ: Trong bối cảnh chúng ta hội nhập sâu rộng với quốc tế, có những bộ môn thuộc về nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ tác động. Vì vậy, Chính phủ đã có các quy định để khuyến khích, động viên bằng cách giảm học phí và các chế độ ưu đãi.

“Hiện nay chúng tôi đang làm, đang triển khai; các nhóm ngành như nhạc công hát kịch dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, nghệ thuật biểu diễn nhạc cụ truyền thống… - là những môn chúng ta đang thu hút”, Bộ trưởng nói. Và, việc này không phải các em học trong các trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới được ưu đãi mà là quy định chung và hàng năm Bộ đều gửi công văn về tất cả các địa phương, các sở, ngành… đề nghị phát hiện năng khiếu và gửi báo cáo, đề xuất với Bộ.

Song thực tế, Bộ vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía địa phương là có bao nhiêu em có nhu cầu, nguyện vọng hoặc năng khiếu với các môn nghệ thuật truyền thống và mong có cơ chế, chính sách… Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục công bố thông tin rộng rãi, đăng ký các nhóm ngành và nếu phát hiện bất cập sẽ trao đổi với Bộ Tài chính để bảo đảm quyền lợi của người học.

Còn về giải pháp lâu dài, căn cơ, Bộ trưởng cũng cho rằng, “việc này là phải cả hệ thống chính trị, phải yêu văn hóa Việt Nam, coi truyền thống Việt Nam là hồn cốt cần phải gìn giữ, lưu truyền, trao truyền; chỉ khi thực sự yêu thích, đam mê thì chắc chắn tỷ lệ người học sẽ được tăng thêm; việc này chúng ta phải làm, làm bằng nhiều cách và làm từ từ chứ không thể có ngày một, ngày hai và có ngay được các sản phẩm…”.

Cử tri và nhiều chuyên gia kinh tế hiện nay cho rằng, việc điều hành giá điện có nhiều bất cập và chính điều này là một trong những nguyên nhân quan trọng gây thua lỗ cho ngành điện khoảng hơn 47.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Bộ trưởng cho biết giải pháp nào để tháo gỡ việc điều hành giá điện một cách tốt nhất trong thời gian tới - ĐBQH Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) chất vấn. 

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn: Không có chuyện do điều hành giá điện vừa qua có bất cập gây ra thua lỗ của ngành điện! Lý lẽ là bởi, là cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực điện, Bộ Công Thương thực hiện 3 chức năng cơ bản là xây dựng quy hoạch, kế hoạch; ban hành cơ chế, chính sách; và thanh tra, kiểm tra. "Trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là chính sách trong vấn đề giá điện vừa qua đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhất là Luật Điện lực và Luật Giá". Khẳng định điều này, Bộ trưởng cho biết, điện là một trong những mặt hàng phải bảo đảm bình ổn giá theo chỉ đạo của Nhà nước. Với đầu vào hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị duy nhất có chức năng mua bán điện và cung ứng điện bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia, thì phải mua với cơ chế giá thị trường nhưng đầu ra phải bảo đảm bình ổn giá, bởi giá điện có liên quan và ảnh hưởng rất lớn đến các ngành sản xuất khác.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh buôn lậu, bán hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Cho nên, "chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra, như đã vài lần báo cáo với Quốc hội, là chênh lệch giữa giá mua và bán ra của EVN đã khoảng từ 208 đến 216 đồng/kW/giờ", Bộ trưởng nói. Còn quá trình tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi cơ chế điều hành như thế nào để EVN sẽ không bị lỗ trong tương lai, Bộ trưởng cho biết, ngành công thương đang tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự án Luật Điện lực và sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây theo hướng xóa bù chéo giữa các khách hàng sử dụng điện. Cùng với đó là phải tính đúng, tính đủ, tính hết giá thành điện năng, trong đó có giá sản xuất điện, giá điều độ, vận hành hệ thống điện để bảo đảm khách quan. Hiện nay, Chính phủ đã có quyết định chính thức đưa Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) trực thuộc Bộ Công Thương. Điều đó "sẽ bảo đảm được sự minh bạch, công bằng trong việc điều độ, vận hành hệ thống điện cũng như công bằng giữa các doanh nghiệp phát điện và các đối tượng sử dụng điện", Bộ trưởng nêu rõ.

Mặt khác, theo Bộ trưởng, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định về mua bán điện trực tiếp đối với các khách hàng sử dụng điện lớn và sắp ban hành Nghị định về khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái. Điều đó "sẽ từng bước làm cho thị trường điện của chúng ta sẽ hoàn hảo hơn".

Thẳng thắn, đúng trọng tâm

Thẳng thắn, đúng trọng tâm cũng là tinh thần chủ đạo trong các phần trả lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. 

Đại biểu Quốc hội Lý Văn Huấn (Thái Nguyên) chất vấn
Đại biểu Quốc hội Lý Văn Huấn (Thái Nguyên) chất vấn

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trả lời chất vấn của ĐBQH Lý Văn Huấn (Thái Nguyên) về giải pháp đưa nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường khó tính như châu Âu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta, như cà phê, gạo, điều, thủy sản, gỗ… đều đã vào được những thị trường khó tính, như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều này chứng tỏ, chúng ta làm tốt thì mới vào được thị trường như vậy.

Trách nhiệm, đúng trọng tâm, xây dựng ảnh 5
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Dẫu vậy, như thừa nhận của Bộ trưởng, thì hiện doanh nghiệp đang gặp 2 vấn đề khó khăn liên quan đến xuất khẩu nông sản. Một là chi phí logistics, khi xuất khẩu nông sản từ Việt Nam qua các quốc gia thường phát sinh những chi phí rất lớn nên các doanh nghiệp còn ngần ngại. Hai là vấn đề đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường. Thực tế, các tiêu chuẩn, rào cản kỹ thuật này thường thay đổi hàng tháng, chứ không phải hàng năm. Đơn cử như điều kiện về chống hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU) đối với mặt hàng thủy, hải sản; hay quy định về chống phá rừng của EU (EUDR) đối với các mặt hàng cà phê, cao su và gỗ, sản phẩm từ gỗ…

Khó là thế, nhưng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, giải pháp là cần có thêm những chính sách hỗ trợ. Thực tế, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên và liên tục tiến hành phiên họp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy việc phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng của Việt Nam sang các nước. Tuy nhiên, “thị trường mở nhưng chúng ta có vào được hay không còn do cách chúng ta đi". Nêu rõ vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với chức năng quản lý sản xuất, sẽ cùng các bộ, ngành để làm sao cho các doanh nghiệp của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Bộ cũng sẽ có những chính sách với những thị trường đặc thù, có nhiều khó khăn nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí. 

Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước (Quảng Nam) chất vấn
Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước (Quảng Nam) chất vấn

Có hay không tình trạng một bộ phận cán bộ quản lý thị trường "bảo kê" cho người có hành vi sai phạm? Trả lời chất vấn này của ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thừa nhận: “Chuyện đó là hoàn toàn chính xác”, bởi cán bộ quản lý thị trường hoạt động đơn tuyến, từng người ở từng vị trí có thẩm quyền, trách nhiệm quyết định việc xử phạt hay không xử phạt, xác định hành vi đó vi phạm hay không vi phạm các quy định của pháp luật.

Với tính chất công việc như vậy, theo Bộ trưởng, giải pháp của ngành công thương, là chỉ đạo thường xuyên để bảo đảm có sự luân chuyển địa bàn công tác của cán bộ phụ trách địa bàn; quy rõ trách nhiệm người đứng đầu theo hướng nếu để xảy ra sai phạm, thì sẽ xử lý rất nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng tiếp tục tham mưu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý những hiện tượng vi phạm.

Thực tế, thời gian vừa qua, Bộ đã yêu cầu và xử lý rất nhiều trường hợp, từ cán bộ quản lý cấp đội cho đến cấp cục và xử lý nghiêm với cán bộ trực tiếp xử lý vi phạm trên từng địa bàn. Và đã có hàng chục trường hợp cán bộ trong lực lượng quản lý thị trường chuyển sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp với các lực lượng trong việc phát hiện, xử lý những sai phạm, kể cả sai phạm của tổ chức, cá nhân trong lực lượng quản lý thị trường. Đồng thời, tiếp tục làm tốt việc luân chuyển địa bàn để hoạt động của các lực lượng này bảo đảm công khai, minh bạch”, Bộ trưởng nêu rõ.

"Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng". Khẳng định điều này khi phát biểu kết thúc phiên chất vấn với nhóm lĩnh vực đầu tiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các bộ trưởng, trưởng ngành đã chuẩn bị tốt nội dung, tập trung trả lời vào các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ về các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của các bộ trưởng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục bất cập trong phạm vi phụ trách. 

Quốc hội và Cử tri

Hà Tĩnh: Xem xét kỹ lưỡng phương pháp tính giá điện dựa trên thu nhập, mức sống của người dân
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Tĩnh: Xem xét kỹ lưỡng phương pháp tính giá điện dựa trên thu nhập, mức sống của người dân

Chiều 16.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Công Thành đồng chủ trì hội nghị.

Quảng Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai
Quốc hội và Cử tri

Quảng Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai

Ngày 16.9, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại TP. Uông Bí và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh.

Văn hóa liêm chính dẫn lối cho mọi hành động
Quốc hội và Cử tri

Văn hóa liêm chính dẫn lối cho mọi hành động

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo khoa học "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương" ngày 29.8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, coi văn hóa liêm chính là nền tảng xây dựng ý thức và đạo đức của cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn” tham nhũng, tiêu cực. Theo PGS.TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đây là thông điệp mạnh mẽ, rằng văn hóa liêm chính không chỉ là khẩu hiệu, mà phải dẫn lối cho mọi hành động và quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thứ 2 Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND
Quốc hội và Cử tri

Công cụ hữu hiệu để thu thập thông tin

Năm 2010 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội, những phiên giải trình tại phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được tổ chức thực hiện. Vào thời điểm đó, phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số và phiên giải trình của Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) về chuẩn nghèo và tình hình thực hiện các chính sách về giảm nghèo được thí điểm tổ chức đã mở ra một phương thức mới trong việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Sớm khắc phục tình trạng mất cân đối phát triển giữa các loại hình giao thông
Quốc hội và Cử tri

Sớm khắc phục tình trạng mất cân đối phát triển giữa các loại hình giao thông

Tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” với Chính phủ, các thành viên Đoàn giám sát chỉ ra thực tế mất cân đối phát triển giữa 5 loại hình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không và đường hàng hải.

Quang cảnh phiên tòa xét xử một vụ án hành chính. Nguồn: lsvn.vn
Chính sách và cuộc sống

Xử nghiêm người không thi hành án hành chính

Các chế tài xử lý hành chính thế nào khi người đứng đầu các cơ quan hành chính không phối hợp với các cơ quan tư pháp? Có chế tài đối với người đứng đầu các cơ quan hành chính không phối hợp, thậm chí không cung cấp thông tin và khi thi hành án là không tự giác thi hành án. Việc đấy phải có chế tài xử lý cho nghiêm.

Cẩn trọng, chuyên nghiệp hơn
Chính sách và cuộc sống

Cẩn trọng, chuyên nghiệp hơn

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, những ngày này, người dân cả nước đang một lòng hướng về các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3. Nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đã được triển khai và đã đến được nơi cần đến, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Quốc hội và Cử tri

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Cho ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị, Chính phủ cần tiếp tục đánh giá đầy đủ các tác động của thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo Luật liên quan đến việc lập xác nhận phiếu kiểm soát mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; vấn đề tái xuất, tiêu hủy hóa chất cấm đã sản xuất hoặc nhập khẩu mà không sử dụng hết… nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Quyết định di tản của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ (thứ 2 từ trái qua) đã bảo vệ an toàn tính mạng cho 115 người dân thôn Kho Vàng.
Chính sách và cuộc sống

Nghĩ từ quyết định táo bạo của Trưởng thôn Vàng Seo Chứ

115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai không mất tích, không bị lũ cuốn trôi, họ đã được tìm thấy và vẫn an toàn ở nơi trú ẩn trên núi là tin mừng lớn trong những ngày nhiều tin xấu vừa qua; có kinh nghiệm với đồi núi, đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, Trưởng thôn Kho Vàng, anh Vàng Seo Chứ (33 tuổi), đã đưa ra một quyết định táo bạo, cứu cả thôn khỏi nguy cơ bị vùi lấp do sạt lở.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại huyện Vân Đồn và Cô Tô
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại huyện Vân Đồn và Cô Tô

Ngày 13.9, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại huyện Vân Đồn và Cô Tô.

Bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở
Quốc hội và Cử tri

Bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở

Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, một trong những nguyên nhân giúp chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm đạt tỷ lệ cao là nhờ chủ trương đưa công an chính quy về cấp xã. Khi lực lượng này về với xã thì rất gần dân và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có tác dụng rất rõ. Nhờ vậy, đã bảo đảm thực hiện phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn, cơ sở.

Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Quốc hội và Cử tri

Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp và hơn mong đợi. Với những kết quả cụ thể và toàn diện đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; triển khai, cụ thể hóa nội dung Thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6.2024.

Thoáng ở "tầng" luật, thông ở "tầng" dưới luật
Quốc hội và Cử tri

Thoáng ở "tầng" luật, thông ở "tầng" dưới luật

Rà soát dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp sáng qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, có thể bỏ được khoảng 1/3 số điều. Lý do có thể bỏ được nhiều như thế không hẳn là do cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật này chuẩn bị chưa kỹ.

Mở ra cơ hội phát triển mới trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga
Diễn đàn Quốc hội

Mở ra cơ hội phát triển mới trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga

Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm, phía Nga đã dành cho Chủ tịch Quốc hội ta và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam những nghi lễ đón tiếp ở mức cao, chu đáo, trọng thị và thân tình, thể hiện sự coi trọng, đánh giá rất cao mối quan hệ với Việt Nam. Khẳng định kết quả này trong trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại VŨ HẢI HÀ cho biết, với nội dung trao đổi phong phú, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Hà Tĩnh: Tạo môi trường thuận lợi nhất để nuôi dưỡng, phát triển doanh nghiệp công nghệ số
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Tĩnh: Tạo môi trường thuận lợi nhất để nuôi dưỡng, phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Chiều 12.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Công nghiệp công nghệ số. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm chủ trì hội nghị.

Ứng dụng chuyển đổi số vào đào tạo các ngành phục vụ tương lai
Quốc hội và Cử tri

Ứng dụng chuyển đổi số vào đào tạo các ngành phục vụ tương lai

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục việc làm, quản lý lao động và Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2020 - 2023 tại một số đơn vị trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh công tác đào tạo nghề là nội dung quan trọng. Vì vậy, ngành lao động, thương binh và xã hội cần ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác đào tạo các ngành để chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế trong tương lai, nhất là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc hoàn thành.

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quốc hội và Cử tri

Giải ngân đầu tư công và đường dây 500kV mạch 3

Tính đến cuối tháng 8.2024, ước tính có 274.501 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân, đạt 40,49% kế hoạch Thủ tướng giao. Kết quả này thấp hơn mức 42,35% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý là 31/44 bộ, cơ quan trung ương và 28/63 địa phương giải ngân có tỷ lệ thấp hơn bình quân chung của cả nước; đặc biệt, có nơi chưa tiêu được đồng nào.