Luôn đầy ắp tiếng dân, quyết liệt vì dân

Trước thềm Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An THÁI THỊ AN CHUNG cho biết, cử tri Nghệ An đã gửi gắm nhiều kiến nghị về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; chế độ, chính sách cho công nhân lao động, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời kỳ vọng, tinh thần trách nhiệm của đại biểu trên nghị trường Quốc hội đã, đang và sẽ luôn đầy ắp tiếng dân, quyết liệt vì dân.

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước

- Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã TXCT trên địa bàn. Xin bà chia sẻ cụ thể hơn những nhóm nội dung chính được cử tri trong tỉnh quan tâm, nêu ý kiến, kiến nghị?

Luôn đầy ắp tiếng dân, quyết liệt vì dân -1

Từ sau Kỳ họp thứ Tư đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã triển khai giám sát 3 chuyên đề: việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện chính sách phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021… Đồng thời, Đoàn cũng tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật; TXCT chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đặc biệt trực tiếp tham gia và đôn đốc giám sát việc triển khai lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An THÁI THỊ AN CHUNG

- Qua các buổi TXCT, vấn đề được đông đảo cử tri Nghệ An quan tâm theo dõi là công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng và Nhà nước tiến hành quyết liệt. Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều biện pháp để thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng và có hình thức xử lý thích đáng những cán bộ, công chức, đảng viên có hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực… Cử tri cũng đặc biệt quan tâm kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động, việc thực hiện chính sách pháp luật của các Tập đoàn kinh tế nhà nước (Điện lực, Than - Khoáng sản, Xăng - Dầu) để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước của các Tập đoàn này.

Cử tri phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến: chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, các xã miền núi đã về đích nông thôn mới; ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14.1.2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện chuyển đổi chợ…

Cử tri cũng bày tỏ sự phấn khởi khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn gặp khó khăn, vướng mắc. Cử tri mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi quy định về cơ chế đặc thù liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng không phân biệt đất trồng lúa nước một vụ hay hai vụ để phát huy hiệu quả của Nghị quyết số 36/2021/QH15, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, một số vấn đề tại địa phương như: đầu tư hạ tầng giao thông; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận QSDĐ; hiệu quả sử dụng đất tại các nông, lâm trường; giải quyết các tồn đọng trong công tác tái định cư các dự án thủy điện… cũng được cử tri quan tâm, kiến nghị.

- Thưa bà, qua các đợt TXCT và giám sát việc thực hiện lời hứa, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã giải quyết các kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh gửi đến như thế nào?

- Công tác giải quyết kiến nghị cử tri thời gian qua đã được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành hết sức quan tâm. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được nhiều văn bản trả lời của các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp, sao y và gửi đến HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các huyện, thị, thành phố; thông báo rộng rãi cho cử tri được biết và theo dõi. Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị đều được các Bộ, ngành trả lời khá đầy đủ, chất lượng ngày càng được nâng cao, giải quyết được nhiều vấn đề cử tri nêu.

Luôn đầy ắp tiếng dân, quyết liệt vì dân -0
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: T. Duy

Các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương trả lời và giải quyết thấu đáo. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thông qua kênh thông tin từ Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện để nắm bắt thêm nhiều thông tin quan trọng, cấp thiết từ người dân để tiến hành giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như hoạt động của cơ quan dân cử.

Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri

- Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã có những đổi mới như thế nào trong TXCT để hoạt động này thực sự phát huy hiệu quả, thưa bà?

- Cùng với đổi mới của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động TXCT. Đơn cử như, Đoàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động để ĐBQH gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với cử tri, như: TXCT kết hợp với tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động an sinh xã hội…

Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT của ĐBQH.  Sau Hội nghị, Đoàn đã có Thông báo kết luận, trong đó đề ra các giải pháp không chỉ đối với Đoàn ĐBQH, các ĐBQH mà còn đối với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện và bộ máy tham mưu, giúp việc - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Bà kỳ vọng như thế nào ở Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sắp tới?

- Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng, nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Điểm mới của kỳ họp là được chia thành hai đợt, giữa hai đợt có thời gian nghỉ để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo… Kỳ vọng, kỳ họp sẽ có nhiều ý kiến chất lượng; các quyết sách được thông qua bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An mong muốn chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy hiệu quả của chính sách; cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ, chính sách đối với công nhân lao động. Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu, tin rằng, nghị trường kỳ họp Quốc hội đã, đang và sẽ luôn đầy ắp tiếng dân, sâu sát vì dân, luôn quyết liệt  vì dân.

- Xin cảm ơn bà!

Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 21.4, Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình do Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Thiên Hà Hòa Bình, Nhà máy xi măng Trung Sơn và Khu công nghiệp Lương Sơn.

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.