Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV

Kỳ vọng chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Sau hai ngày rưỡi làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã khép lại với nhiều dư âm ấn tượng. Theo sát các diễn biến tại nghị trường, đại diện cơ quan dân cử, lãnh đạo địa phương và cử tri đánh giá, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chuyển tải đầy đủ "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường. Những giải pháp căn cơ và lộ trình thực hiện được các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đưa ra cũng nhận được rất nhiều kỳ vọng về sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) NGUYỄN CHÍ THÀNH:
Cử tri, Nhân dân mong chờ những chuyển biến sau chất vấn

Kỳ vọng chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, tôi cho rằng Quốc hội đã lựa chọn rất “đúng” và “trúng” 4 nhóm vấn đề đưa ra chất vấn. Thông qua chất vấn của đại biểu và trả lời của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, cử tri và Nhân dân đã giải đáp được nhiều băn khoăn xoay quanh những vấn đề nổi cộm, còn chậm trễ ở địa phương và chờ đợi việc thực thi các giải pháp khắc phục.

Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Bởi, sau đại dịch Covid-19, những giải pháp căn cơ được thực hiện động bộ đã giúp tình hình kinh tế - xã hội của đất nước từng bước phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực này chưa được xử lý triệt để và đã được các đại biểu Quốc hội đề cập cụ thể. Điển hình, như: tình trạng lao động mất việc làm; doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội… Việc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nắm chắc vấn đề, không né tránh trách nhiệm, đưa ra những giải pháp khả thi, quyết liệt là rất đáng để kỳ vọng.

Đối với nhóm các vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực dân tộc, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, các đại biểu Quốc hội đặt ra những nội dung cụ thể đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận cử tri đến những vấn đề mang tầm vĩ mô, những khó khăn từ cơ chế, chính sách, cần tầm nhìn chiến lược dài hạn. Các “tư lệnh” ngành cũng trả lời rất trọng tâm, đúng trách nhiệm, phân tích kỹ lưỡng vấn đề và đưa ra nhiều giải pháp căn cơ, rõ lộ trình.

Đặc biệt, dưới sự điều hành khoa học, linh hoạt của chủ tọa, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thực sự đi vào trọng tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả việc “chất vấn tốt”, “trả lời hay” là sau chất vấn phải tạo ra thay đổi tích cực trong thực tiễn. Điều này sẽ thể hiện qua hành động cụ thể của không chỉ riêng các Bộ trưởng, trưởng ngành mà còn là của cả Chính phủ, các địa phương trong nỗ lực thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.  

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An TRÌNH VĂN NHÃ:
Thể hiện rõ nét vai trò điều hành của chủ tọa

Kỳ vọng chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Trong thời gian 2,5 ngày làm việc của phiên chất vấn và trả lời chất vấn vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, giàu tính xây dựng, các ĐBQH đã đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, bám sát nội dung theo tinh thần đổi mới của Quốc hội, đặc biệt là việc tăng cường tranh luận để làm sáng tỏ hơn vấn đề cử tri, dư luận quan tâm… Cùng với các Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ liên quan cũng đã tham gia giải trình, làm rõ. Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, các giải pháp và lộ trình xử lý, khắc phục được đưa ra trong từng nhóm lĩnh vực đã phần nào đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.  

Theo dõi toàn bộ diễn biến sôi động tại nghị trường trong 2,5 ngày qua, vai trò điều hành của chủ tọa là nhân tố hết sức quan trọng tạo nên thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Không chỉ linh hoạt, khoa học, sắc sảo trong điều hành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn dẫn dắt phần hỏi và trả lời đi thẳng vào trọng tâm, trọng điểm và gợi mở nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước ở từng ngành, từng lĩnh vực… Tôi tin rằng, hình ảnh Quốc hội không ngừng đổi mới, nỗ lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến hoạt động của cơ quan dân cử các cấp trong cả nước. 

Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn PHẠM ĐỨC TOÀN:
Thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh

Kỳ vọng chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn 2,5 ngày vừa qua, có thể thấy các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm”, nỗ lực truyền tải những tâm tư, trăn trở của cử tri cả nước đến nghị trường. Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ đã thẳng thắn giải trình nghiêm túc để làm sáng tỏ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với điều hành linh hoạt của chủ tọa. Trong phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội đã điều hành để Bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm những vấn đề đại biểu đặt ra. Sau kỳ họp, tôi kỳ vọng rằng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sẽ có quyết tâm cao và giải pháp đột phá, hành động quyết liệt, cụ thể, sâu sát hơn nữa để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, làm rõ.

Trong các Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn vừa qua, tôi đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã nắm chắc vấn đề, trả lời “đúng và trúng” những nội dung các ĐBQH nêu ra như: việc quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Cùng với đó là trách nhiệm quản lý Nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa… Tôi cũng kỳ vọng, Bộ trưởng sẽ phát huy sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất.

Cử tri LÊ SỸ TÒA, đảng viên phường Phú Thứ, quận Cái Răng (Cần Thơ):
Hiệu quả, thực chất, có chiều sâu

Kỳ vọng chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm giải trình rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Đây là những yếu tố quan trọng để phiên giám sát đặc biệt này thực sự hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, mang tính xây dựng cao.

Theo dõi phần “đăng đàn” của của các Bộ trưởng, tôi ấn tượng với các giải pháp được người đứng đầu ngành giao thông và vận tải xác định để sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vật liệu san nền thực hiện công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, lãnh đạo Bộ đã phối hợp với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương, đặc biệt là các địa phương ở miền Tây Nam Bộ để giải quyết và đến nay, cơ bản những vướng mắc này đã được xử lý...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng cho thấy tinh thần cầu thị trước những góp ý tâm huyết của đại biểu. Đơn cử như, khi đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Thừa Thiên Huế) hỏi vì sao Thủ tướng Chính phủ không khuyến khích đầu tư các tuyến cao tốc có 2 làn xe nhưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện cả 2 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan đều chỉ có 2 làn xe. Sau khi nêu lý do chủ yếu do nguồn vốn hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã chân thành ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu và hứa thời gian tới tham mưu Chính phủ tiếp tục mở rộng, nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh.

Hay đại biểu Nguyễn Văn Thuận (Ninh Thuận) chất vấn về thực trạng nhiều tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác nhưng chưa có đường gom, trạm dừng nghỉ, gây bất tiện cho người tham gia giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và cam kết khi hoàn thành các tuyến đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ có đầy đủ các trạm dừng nghỉ theo đúng quy hoạch. 

Quốc hội và Cử tri

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.