Quốc hội Bolivia: Cành nguyệt quế sẽ được thay bằng lá coca
Người Bolivia cho rằng lá coca là lá thiêng của người dân Bolivia, cần được bảo vệ như rượu Tequila của Mexico hay pho mát Parmesan của Italy. Vì vậy, mới đây, các đại biểu Quốc hội Bolivia đã quyết định xem xét việc đổi biểu tượng cành ôliu và vòng nguyệt quế trên quốc huy thành những chiếc lá coca.

Đề xuất trước Quốc hội Bolivia hồi giữa tháng 3 vừa qua, các đại biểu Quốc hội cho rằng: “Vòng nguyệt quế và cành ôliu nên được thay thế bằng những nhánh coca cổ linh thiêng, một biểu tượng của sự bền chí và giàu tính kinh tế của con người”. Hơn nữa, các đại biểu cũng lập luận rằng cành nguyệt quế và cành ôliu là biểu tượng của châu Âu chứ không mang nét truyền thống của Bolivia.
Trên Quốc huy của Bolivia, biểu tượng của quốc gia và Quốc hội Bolivia, hiện nay có tiêu ngữ nằm ở trung tâm, xung quanh là quốc kỳ và súng trường, trên đỉnh là cành nguyệt quế, cành ôliu và một con kền kền cổ khoang trắng (một giống kền kền ở Nam Mỹ).
Tiêu ngữ ở trung tâm có một đường viền với 10 ngôi sao bên dưới, biểu trưng cho 9 khu hành chính và tỉnh Cobija cũ (tỉnh này đã thuộc về Chile năm 1879) và tên nước Bolivia nằm ở phần viền bên trên của tiêu ngữ. Bên trong đường viền là hình núi bạc Potosí cùng với cảnh mặt trời mọc lưng chừng núi. Còn dưới đồng bằng là hình ảnh con alpaca (động vật thuộc họ lạc đà không bướu ở Nam Mỹ) đứng bên cạnh một cây cọ và những cây lúa mì. Núi và sự tương phản của nó với đồng bằng thể hiện địa lý địa hình của Bolivia. Con lạc đà không bướu là động vật đặc trưng của quốc gia và những thứ bên cạnh nó là biểu tượng của nguồn tài nguyên giàu có.
Xung quanh tiêu ngữ có 3 lá quốc kỳ Bolivia ở mỗi bên. Đằng sau những lá quốc kỳ này là hai cặp súng trường xếp chéo nhau, biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân. Bên cạnh những khẩu súng trường có một chiếc rìu và một chiếc mũ trùm Phrygian màu đỏ, biểu tượng của Cách mạng Pháp. Cành nguyệt quế biểu trưng cho hòa bình và con kền kền cổ khoang trắng đậu trên tiêu ngữ là biểu tượng cho lòng yêu nước, tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong một số phiên bản khác của Quốc huy Bolivia, hai cặp súng trường được thay thế bằng hai khẩu thần công.
Thực tế, bên ngoài khu vực Andean, coca nổi tiếng là thành phần chính sản xuất cocaine. Tuy nhiên, ở Bolivia, quốc gia hiện sở hữu tới 27.500 ha coca, đứng thứ ba thế giới về sản xuất lá coca chỉ sau Colombia và Peru, thì lá coca được coi là một loại thảo mộc quý và là chất kích thích nhẹ được sử dụng trong các phương thuốc cổ truyền. Đặc biệt, lá coca còn được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo ở đất nước này.
Nói chung, từ nhà lãnh đạo nghiệp đoàn những người trồng coca trở thành Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales đang nỗ lực tiệt trừ việc sản xuất cocaine và tăng cường thúc đẩy thương mại hợp pháp khi sử dụng lá coca vào sản xuất nhiều mặt hàng dân dụng từ thuốc đánh răng, kẹo cho tới dầu thơm...
Vì vậy, có lẽ trong tương lai không xa, lá coca sẽ gia nhập với lạc đà không bướu và kền kền cổ khoang trắng, những động vật bản xứ của vùng núi Andes Bolivia trên quốc huy, trở thành biểu tượng mới của quốc gia và Quốc hội Bolivia.
Hạnh Thi