Quảng Trị: Tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật
Dư luận tỉnh Quảng Trị mấy ngày nay đang xôn xao lo lắng khi sự việc cơ quan chức năng phát hiện lợn chết có dấu hiệu bị bệnh được chở vào khu giết mổ tập trung. Người dân không thể không đặt câu hỏi lo ngại về nguy cơ thực phẩm bẩn lọt vào thị trường mà họ đang mua sử dụng tại các chợ lớn trên địa bàn vẫn diễn ra hàng ngày …(?!)
Mua lợn chết bên đường
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã báo cáo với UBND tỉnh về vụ việc phát hiện xe tải vận chuyển lợn chết ở khu giết mổ tập trung.
Cụ thể vào lúc 17h10 ngày 2.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 75C-103.01 đang đậu tại cơ sở giết mổ động vật tập trung phường Đông Lương (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Trên xe lúc này có 9 con lợn đã chết, da bầm tụ máu, không rõ nguyên nhân.
.jpg)
Tài xế được xác định là ông Đặng Văn Duy (SN 1991, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) kiêm chủ hàng. Tại thời điểm làm việc, ông Duy không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Ông khai nhận đã mua số lợn trên với giá 5 triệu đồng từ một xe tải không rõ biển số, tại khu vực ngã tư gần khu công nghiệp ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lúc 15h30 cùng ngày.
Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực và phương tiện vận chuyển; buộc chủ hàng chôn hủy toàn bộ 9 con lợn chết.
Vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, đồng thời hồ sơ được chuyển cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý theo quy định.
Siết chặt giết mổ gia súc đúng quy định
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị khẳng định, trước sự việc trên, hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp chấn chỉnh. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện được chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; kiên quyết không để xảy ra tình trạng động vật chết không rõ nguyên nhân lọt vào chuỗi tiêu thụ.
Kiểm dịch viên được ủy quyền tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nếu không trực tiếp kiểm tra hoặc không xác định được nguồn gốc, mục đích sử dụng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị từ chối kiểm dịch và báo cáo xử lý.
.jpg)
Công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi cũng được siết chặt. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra, công an, truyền thông và Trung tâm Khuyến nông để tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp.
"Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 12 cơ sở giết mổ động vật, gia súc gia cầm quy mô lớn. 131 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Trung bình một ngày đêm số lượng gia súc, gia cầm giết mổ được Trạm Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm tra, kiểm soát giết mổ là gần 500 con lợn thịt; 55 con trâu, bò, bê, 900 con gia cầm và 10 con dê. Tuy nhiên trên thực tế, con số này có thể nhiều hơn, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa nắm được cụ thể vì các lò mổ, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa thực hiện kê khai chi tiết. Đây cũng chính là nguyên nhân có thể số gia súc, gia cầm được giết mổ không rõ nguồn gốc mà cơ quan chức năng không thể kiểm soát được".