Quảng Trị: Đề xuất nổ mìn loại bỏ hầm, lò "vàng tặc"
“Nạn” khai thác vàng hầm, lò trái phép và có dấu hiệu diễn biến ngày càng phức tạp tại khu vực Khe Dẻ, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng chức năng ở địa phương này đề nghị cho phép sử dụng thuốc nổ đánh sập, phá hủy các hầm, lò khai vàng trái phép này.
Ngày 10/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực Sông Bến Hải cho biết, từ đầu năm cho đến nay, khu vực Khe Dẻ, thuộc địa phận xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - cũng chính là vị trí cách đây khoảng 20 năm về trước từng diễn ra “nạn” khai thác vàng hầm, lò trái phép với quy mô lớn nay lại tiếp tục tái diễn.
Các lực lượng chức năng đã phối hợp, huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an địa phương triển khai nhiều đợt truy quét, phá hủy các lán trại, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ đào đãi vàng, đẩy được nhiều đối tượng khai thác vàng ra khỏi địa bàn tuy nhiên, hiện tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Các đối tượng khai thác vàng vẫn lén lút quay lại rừng ẩn náu, tìm cách dựng lều, lán chờ cơ hội tiếp tục đào, đãi vàng. Số người vào rừng đào đãi vàng trong thời gian qua hầu hết là người ngoại tỉnh. Họ tiếp tế thức ăn cho nhau chủ yếu bằng đường rừng vào ban đêm, từ nhiều vị trí khá xa khu vực đào đãi vàng vài ki lô mét.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện khu vực Khe Dẻ có hàng chục hầm, lò do “vàng tặc” đang khai thác và bỏ giữa chừng. Hàng chục hầm, lò có sẵn được hình thành khoảng 20 năm về trước. Hệ thống hầm, lò khai thác vàng này trung bình ước tính có độ sâu từ 10 cho đến vài chục mét, chiều dài có khi lên đến gần 200 mét chạy sâu trong lòng đất.

Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác vàng trái phép này, ngoài các biện pháp chốt chặn, tuần tra đẩy đuổi, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh hiện đã xây dựng phương án, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép dùng thuốc nổ để đánh sập, phá hủy các hầm, lò vàng trái phép này trong vài ngày tới.