Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, tạo động lực giảm nghèo bền vững

Với nhiều giải pháp đồng bộ cũng như sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác đào tạo nghề, phát triển sinh kế cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số luôn được các địa phương quan tâm, chú trọng; nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo không chỉ giảm sau từng năm mà tính bền vững cũng được nâng cao đáng kể.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,26%/năm

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả. Chương trình tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Điểm nhấn nổi bật nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; mức sống dân cư được cải thiện góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước... Đặc biệt, đã có chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người nghèo; xuất hiện một số điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo…

Cây hồ tiêu mang lại thu nhập cao cho bà con tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Diệp Anh
Cây hồ tiêu mang lại thu nhập cao cho bà con tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Diệp Anh

Nhờ đó, trong giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 1,26%/năm, đạt kế hoạch so với chỉ tiêu của Trung ương và HĐND tỉnh giao (giảm bình quân 1 - 1,5%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo huyện nghèo ĐaKrông giảm bình quân 5,38%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh (4,5 - 5%/năm); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 7,3%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao (trên 4%/năm).

Đặc biệt, 3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch của UBND tỉnh và vượt chỉ tiêu Trung ương giao). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo 28 xã đặc biệt khó khăn từ đầu năm 2022 - 2023 giảm bình quân 5,85%, đạt mục tiêu chương trình đặt ra (hàng năm giảm 3 - 4%) là điều kiện thuận lợi để giảm số xã và thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Năm 2021 - 2024, Quảng Trị đã phân bổ hơn 742 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đã giải ngân hơn 427 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, địa phương cũng triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng, huy động đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tính đến quý II.2024, tỉnh đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng từ nguồn tín dụng chính sách cho khoảng 30.000 hộ nghèo, cận nghèo vay để đầu tư phát triển sản xuất.

Bà Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số; việc khảo sát nhu cầu, điều kiện sống, sản xuất của từng hộ phải thực chất, đúng nhu cầu, đúng đối tượng. Ngoài ngân sách của Nhà nước, tỉnh huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng và người dân địa phương; đồng thời xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực để đưa chủ trương, chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống.

Đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động vùng dân tộc thiểu số luôn được Quảng Trị xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Trị đã phân bổ hơn 200 tỷ đồng triển khai Dự án 4 "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững" để đầu tư cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn và tạo việc làm.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị, nhờ thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Ước tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 11,64% với 21.321 hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, tỷ lệ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số là 55,62% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số (giảm 4,5% tương ứng 1.200 hộ).

Trong năm 2021 - 2024, Quảng Trị đã đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đến cuối năm 2024 đạt 75,16% (đạt 100% kế hoạch đề ra).

Huyện Hướng Hóa được xem là điển hình của địa phương khi có tới 50% dân số là đồng bào dân tộc, ngoài thu nhập từ việc nhận khoán bảo vệ chăm sóc rừng, đa số bà con dựa vào trồng chuối, trồng sắn, nhưng do trình độ canh tác thấp nên sản lượng không cao.

Từ năm 2023 đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hóa tổ chức 60 lớp đào tạo nghề cho 1.200 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã trong huyện. Ngành nghề đào tạo chủ yếu gắn liền với điều kiện phát triển của từng xã như trồng chuối, sắn; nuôi và phòng trị bệnh cho dê; nuôi cá nước ngọt; trồng rau an toàn; trồng rừng... Đồng bào học nghề được hỗ trợ 100% học phí, tiền ăn, xăng xe đi lại, nguyên vật liệu, dụng cụ học tập.

Ông Đinh Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hướng Hóa cho biết, tất cả các lớp đào tạo nghề do Trung tâm tổ chức hầu hết được thực hiện tại thôn bản, nơi có học viên theo học, để người học không phải đi lại xa, không tốn kém kinh phí ăn, ở. Do đó, các lớp học đều thu hút đông đảo người lao động và hiệu quả học tập cũng tốt hơn. Các lớp học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi ngay tại thôn bản được người dân nhiệt tình tham gia. Phương pháp "học đến đâu, thực hành trên cây trồng, vật nuôi đến đó" giúp đồng bào dễ hiểu, nhớ lâu và có thể áp dụng ngay kiến thức đã học.

Đời sống

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.