Địa phương

Quảng Trị: Cần tiếp tục đầu tư lo cho Cha Lo

Võ Linh 11/08/2025 14:42

Cần tiếp tục đầu tư lo cho Cha Lo là nhận định chung của các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tại buổi khảo sát về thực tế tình hình sắp xếp và hoạt động của đơn vị hành chính tại các xã triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, tại buổi làm việc với các đơn vị chức năng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Trị sáng ngày 11/8.

Dự và đi cùng đoàn có một số lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành của tỉnh Quảng Trị.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan đang đóng quân và quản lý tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

dsc01065.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sáng 11/8

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện các đơn vị liên quan tại cửa khẩu quốc tế cha lo khẳng định, hiện công tác đảm bảo an ninh, khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới đúng các quy định và an toàn. Công tác phòng chống buôn lậu được các lực lượng phối hợp chặt chẽ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng lậu và các loại tội phạm về ma túy.

dsc01129.jpg
Lãnh đạo Hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo báo cáo tình hình hoạt động của ngành tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị sáng 11/8.

Tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này ngày càng tăng theo hướng tích cực. Mục tiêu của khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo được cơ quan chuyên môn giao thu khoảng 110 tỷ đồng, tuy nhiên hơn 6 tháng qua thu ở cửa khẩu đã đạt hơn 70 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy tình hình hoạt động tại cửa khẩu cửa khẩu ngày càng ổn định và tăng. Tuy nhiên, hiện cửa khẩu Cha Lo cũng đang gặp phải một số khó khăn, gây ảnh hưởng và thu hút quá trình qua lại đầu tư, hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu qua lại giữa Lào và Việt Nam. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khu bến bãi nhỏ; kết cấu liên thông giữa hai cửa khẩu Cha Lo Việt Nam và cửa khẩu Na Phàu, tỉnh Khammouane - Lào hiện cũng chưa được đồng bộ về hạ tầng, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp trong vận chuyển, làm thủ tục xuất và nhập.

dsc01130.jpg
Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát cho rằng: Để Cha Lo đạt được các tiêu chí "xanh" cần tiếp tục đầu tư trở lại cho Cha Lo.

Đặc biệt, hiện công tác kiểm tra hàng hóa, xuất nhập tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo hiện vận hành theo phương pháp thủ công, nên xác suất rủi ro là rất cao. Cụ thể, hiện Cha Lo là cửa khẩu quốc tế, song hệ thống máy soi, chiếu tự động vẫn chưa được trang bị vì thiếu nguồn lực đầu tư trở lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát cho rằng: Những kết quả mà cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt được trong thời gian qua là những con số ấn tượng, tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc thu từ cửa khẩu chưa tương xứng cho việc đầu tư trở lại để giúp cửa khẩu ngày càng tốt hơn và bắt kịp với các cửa khẩu quốc tế khác trong toàn tỉnh. Đại biểu đồng gợi mở, cửa khẩu quốc tế Cha Lo là cửa khẩu lớn, cửa khẩu"xanh", tuy nhiên hiện hệ thống “xanh” ở đây thiếu rất trầm trọng. Hệ thống cây xanh chưa đáp ứng về độ che mát, bụi xuất hiện nhiều gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe trước hết là cho lực lượng làm việc ở đây. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp cũng tỏ ra không mấy hài lòng về chỉ số “xanh” này. Ngoài ra, là cửa khẩulớn, song Cha Lo chưa thể đáp ứng được cửa khẩu“số”, công tác kiểm soát qua lại của người và phương tiện vẫn áp dụng bằng thủ công, nên tỉ lệ dẫn đến rủi ro là rất cao. Đại biểu Đồng đề nghị, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cha Lo cần có những kiến nghị cụ thể để đoàn giám sát có cơ sở, xem xét kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết để đưa Cha Lo sớm trở thành cửa khẩu quốc tế của tỉnh sớm đạt “chuẩn” các chỉ số như: Cửa khẩu “xanh”; Cửa khẩu số…

dsc01106.jpg
Ông HOàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách và ông Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì phiên làm việc tại Cửa khẩu Cha Lo.

Cũng tại buổi làm việc này, Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, hiện nay chúng ta không chỉ quan tâm hạ tầng tại khu cửa khẩu Cha Lo mà cần đề cập quan tâm lớn hơn, dài hơi hơn là cả Khu kinh tế Cha Lo. Cần phải mở rộng không gian tổng thể và cần phải có những hạ tầng thu hút. Ví dụ như một khu kinh tế chung giữa hai cửa khẩu Cha Lo và cửa khẩu Na Phàu, tỉnh Khammouane - Lào.

dsc01097.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị với các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Có như vậy, khu kinh tế ở đây mới sôi động lên về nhiều mặt. Doanh nghiệp sẽ tham gia trên nhiều lĩnh vực, xuất nhập khẩu từ đó chắc chắn ngày càng tăng. Ông Thắng lý giải, vì có thể thấy, hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu hiện nay luôn trong tình trạng phải “cạnh tranh”. Nếu chúng ta không có hạ tầng cơ sở và thậm chí về “hạ tầng” trong tư duy đổi mới thì các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ lựa chọn những nơi tốt hơn để đi lại hoạt động. Ông Thắng nói thêm, từ thực tế cho thấy cửa khẩu Cha Lo hiện là một trong ba cửa khẩu quốc tế của tỉnh Quảng Trị có rất nhiều tiềm năng và lợi thế, do đó, việc đầu tư lo cho Cha Lo nhất thiết cần phải thực hiện sớm để có kết quả tốt hơn hiện nay. Một số kiến nghị của lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cha Lo Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp cụ thể để trình các cơ quan chức năng tỉnh, các bộ ngành đề sớm lo cho Cha Lo ngày phát triển hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quảng Trị: Cần tiếp tục đầu tư lo cho Cha Lo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO