Quảng Ninh: Khẳng định năng lực, điểm đến của các sự kiện mang tầm quốc tế

Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2024 được tổ chức tại Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỉnh Quảng Ninh, đây không chỉ là cuộc thi chế tạo robot dành cho sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng khối kỹ thuật của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.

Thành công của sân chơi sáng tạo khoa học

Diễn ra từ ngày 23 đến 27.8, 13 đội thi đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ABU Robocon 2024 đã trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Trong đó, hoạt động quan trọng nhất là cuộc thi ABU Robocon diễn ra ngày 25.8 tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh. Chủ đề thi của ABU Robocon 2024 có tên "Ngày mùa", chú trọng đến các giải pháp thông minh, có khả năng nhận biết màu sắc và hoạt động ổn định trên địa hình đa dạng của sân thi nhằm tôn vinh giá trị của ngành nông nghiệp; đặc biệt, là canh tác lúa trên các thửa ruộng bậc thang, một nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 13 đội đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, các Đài PT - TH thuộc Hiệp hội PT - TH châu Á - Thái Bình Dương, nhà tài trợ các nước với gần 500 người. Để làm nên thành công của cuộc thi, công tác an toàn, an ninh trật tự là yếu tố quan trọng nhất. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1258/KH-CA-PA03 (ngày 22.7.2024) về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại ABU Robocon 2024. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bố trí lực lượng an ninh tại khu vực thi đấu, khu vực khách sạn, các tuyến đường di chuyển, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại các tuyến đường di chuyển của thí sinh, đội thi, đại biểu...

Thành viên các đội Robocon hào hứng tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh
Thành viên các đội Robocon hào hứng tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng kiểm tra, dò mìn, xử lý bom mìn, vật liệu cháy nổ theo quy định tại địa điểm tổ chức cuộc thi và địa điểm lưu trú của đại biểu quốc tế. Cùng với đó, công tác cung cấp điện bảo đảm liên tục, đường truyền internet ổn định, chương trình truyền hình trực tiếp thông suốt. Thông tin về cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, điều kiện về cơ sở vật chất, lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm được phục vụ tốt nhất…

Bà Trần Hà Trang, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam - Tổng đạo diễn cuộc thi ABU Robocon 2024 cho biết: Trong quá trình tổ chức, ABU Robocon 2024 luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện tối đa của tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành và TP. Hạ Long. Đặc biệt, là sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong ngày diễn ra cuộc thi và các hoạt động bên lề. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho cuộc thi, truyền tải những hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất, chân thực nhất ở từng trận đấu của các đội thi, quảng bá, lan tỏa tới bạn bè trong và ngoài nước về vẻ đẹp của Quảng Ninh và Việt Nam.

Anh Lim Yu An (Đội tuyển Malaysia) cho biết: Tham gia ABU Robocon 2024 cũng là lần đầu tiên anh được tới TP. Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam). Nhà thi đấu và sân thi đấu tại Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh rất đẹp, hiện đại, quy mô, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Các thành viên đội Malaysia được lưu trú trong khách sạn đầy đủ tiện nghi, đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện. Mặc dù, không vào được đến trận chung kết nhưng cuộc thi đã để lại cho các thành viên đội nhiều kỷ niệm ấn tượng.

Lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh, Việt Nam tới bạn bè trong và ngoài nước  

Sau 6 năm, vòng chung kết ABU Robocon trở lại Việt Nam và lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ninh. Không chỉ để lại ấn tượng về một giải đấu thành công, Quảng Ninh còn ghi dấu ấn đậm nét với ban tổ chức, các nhà tài trợ, các đội thi, phóng viên quốc tế và rộng hơn là du khách quốc tế về một mảnh đất đầy sự mến khách với những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực và những điểm đến hết sức thơ mộng.

Cùng với việc chu đáo trong công tác đón tiếp, địa điểm tổ chức thi đấu, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức cho các đội thi tham quan Bảo tàng tỉnh, chợ cá Hạ Long và tập trung quảng bá văn hóa truyền thống của địa phương. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong khuôn khổ của cuộc thi đã giúp các đại biểu, thí sinh hiểu hơn về văn hóa, cũng như truyền thống của các dân tộc trên địa bàn Quảng Ninh.  

Chiều 26.8, khi cuộc thi đã diễn ra thành công, tỉnh đã bố trí 10 tàu để đưa các đại biểu quốc tế và hơn 300 thành viên các đội tham gia vòng chung kết đi tham quan vịnh Hạ Long với tuyến tham quan xuất phát từ Cảng tàu Quốc tế Hạ Long theo lộ trình: Hòn Chó Đá - Hòn Đỉnh Hương - Ba Hang - Hòn Trống Mái - Động Thiên Cung…  

Phóng viên Đài PT - TH Hong Kong (Trung Quốc) Pui-Ying, Joane cho biết: Ngoài nhiệm vụ phản ánh thông tin về kết quả cuộc thi, các phóng viên quốc tế đã tận dụng mọi cơ hội để khám phá nhiều hơn về TP. Hạ Long xinh đẹp. Sau khi về nước, chắc chắn sẽ có những phóng sự được phát sóng làm “cầu nối” chia sẻ những trải nghiệm chân thực nhất, ấn tượng tốt đẹp nhất về tỉnh Quảng Ninh đến với người dân Trung Quốc.

Với tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên tươi đẹp, vùng đất, con người cùng các điều kiện cơ sở hạ tầng tốt, những năm qua Quảng Ninh đã trở thành sự lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Việc phối hợp tổ chức thành công cuộc thi ABU Robocon 2024 và các hoạt động trải nghiệm bên lề thêm một lần nữa khẳng định năng lực, điểm đến của Quảng Ninh với các sự kiện mang tầm quốc tế. Đây cũng tiếp tục là một cách làm ấn tượng của Quảng Ninh để hiện thực hóa mục tiêu đón 19 triệu lượt khách trong năm 2024.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.