Quảng Nam: Lái xe gây tai nạn giao thông làm 2 người chết, 5 người bị thương đã sử dụng rượu bia

- Thứ Bảy, 10/04/2021, 11:03 - Chia sẻ
Sáng 10.4, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện sức khỏe của 5 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tuyến đường ĐH03 đoạn qua địa phận xã Đại An, huyện Đại Lộc xảy ra vào tối 9.4 đã hồi phục.
Quảng Nam: Ôtô điên lùa 4 xe máy, 2 người chết, 2 người bị thương - Hình 4
Hiện trường vụ tai nạn

Đại tá Nguyễn Giới cho biết thêm, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh, sinh năm 1975, ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc đã đến Công an tự thú. Qua kiểm tra, tài xế này có nồng độ cồn trong máu. Tài xế cũng đã thừa nhận sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong sáng 10.4, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cùng lãnh đạo huyện đã tới bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đa phần các nạn nhân chỉ bị thương ngoài da.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 9.4, tại tuyến đường ĐH03 đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Thời điểm đó, lái xe Châu Văn Ánh điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 92A-183.25 lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường. Khi qua địa phận thôn Phú Hòa đã tông vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ là chị Phạm Thị Bích Liên (sinh năm 1972, ngụ thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (sinh năm 1988, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Đại An). 5 người bị thương gồm: Trương Văn Nhật (sinh năm 1997), ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Nguyễn Thị Sương (sinh năm 2000), Nguyễn Đi (sinh năm 1961) cùng ngụ xã Đại Cường, Phan Văn Thạnh (sinh năm 1983) và Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi) cùng ngụ xã Đại An. Tất cả 7 nạn nhân đều đi trên 4 xe máy.

Lê Hùng