Quân đội ta là một thể thống nhất
(ĐBNDO)- Yếu tố số một để bảo đảm quân đội có sức mạnh tổng hợp đó là thống nhất về tư tưởng. Rõ ràng công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội phải được nâng lên một bước, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam... Đây là ý kiến chia sẻ của Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Việt Trường nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là yếu tố quyết định thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thưa Phó chủ nhiệm ?
Phó chủ nhiệm Lê Việt Trường: Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 22.12.1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo tỉnh Cao Bằng theo quyết định của Đảng cũng như quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là quyết định có ý nghĩa lịch sử, tạo ra một bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Chính quyết định này đã tạo ra một đội quân lúc đầu thì nhỏ bé với 34 chiến sỹ, nhưng trải qua chặng đường xây dựng trưởng thành và phát triển quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh và làm nên những chiến công rất hiển hách.
Trong suốt 71 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội đã chứng tỏ quyết định rất đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân đội ta cũng như của dân tộc ta. Bởi, mục tiêu cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, đồng thời cũng là khát khao của toàn dân tộc đấu tranh để bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc, bảo vệ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, quân đội ta đã có bước trưởng thành to lớn. Trước đây trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, quân đội cũng đã hoàn thành xuất sắc vai trò, được toàn thể dân tộc vinh danh là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Trong việc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, quân đội tiếp tục giữ vững vai trò, vị trí là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Trên cơ sở đó, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội cũng tham gia vào việc xóa đói giảm nghèo, các chương tình mục tiêu kinh tế - xã hội của các vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo để phát triển, khai thác các tiềm năng thế mạnh của các vùng đó. Mặt khác, quân đội còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự trong khu vực và trên thế giới, làm cho vai trò và vị thế của quân đội ta nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung không chỉ trước đây mà ngay trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có vai trò xứng đáng trên trường quốc tế, được các nước bạn bè tôn trọng và đánh giá cao.
- Thưa Phó chủ nhiệm, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” luôn có thuận lợi và thách thức đan xen?
Phó chủ nhiệm Lê Việt Trường: Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" đang có nhiều thuận lợi.
Thứ nhất, chúng ta đang có Đảng lãnh đạo. Quân đội nhân dân Việt nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, đây là vấn đề có tính nguyên tắc mà sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm sức mạnh của quân đội ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thứ hai, quân đội nhân dân Việt Nam đã đi qua chặng đường 71 năm tích lũy, trải qua các cuộc chiến tranh cách mạng, đã có nhiều kinh nghiệm và đúc kết lên thành những giá trị về mặt học thuyết quân sự rất quý giá. Điều mà không phải quân đội nước nào cũng có được đó là nghệ thuật chiến tranh nhân dân mà quân đội là lực lượng nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiến tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân.
Thứ ba, quân đội hiện nay đã có sự đầu tư của Nhà nước cả về nguồn lực con người cũng như nguồn lực về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, dù ngân sách còn khó khăn nhưng trong thời gian gần đây quân đội cũng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân dành ra một nguồn kinh phí lớn để đầu tư nâng cấp những vũ khí, phương tiện quân sự xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Dưới sự lãnh đạo và đầu tư của Đảng, Nhà nước, cũng như sự quan tâm, hậu thuẫn của nhân dân đã tạo lên được sức mạnh tổng hợp rất lớn cho lực lượng quân đội nhân dân. Chưa kể đến, chúng ta còn có sự giao lưu, học hỏi và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế như trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước trong khối ASEAN và quân đội một số nước trên thế giới…
![]() Ảnh: nhandan.com.vn |
Dù có nhiều thuận lợi, song Quân đội nhân dân cũng đang đứng trước nhiều thách thức như diễn biến tình hình khu vực và trên thế giới rất phức tạp, khó lường, đơn cử như tình hình biển Đông, các xung đột về tôn giáo, sắc tộc... Điều này đã đặt ra nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta hiện nay. Chưa kể đến, trong điều kiện kinh tế đất nước có hạn thì đầu tư cho quân đội dù có có gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu tạo cho quân đội có khả năng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Hiện nay xu thế tác chiến của thế giới đã chuyển rất mạnh, nếu như trước đây sử dụng lực lượng bộ binh là chính thì hiện nay chiến tranh đã xuất hiện những thuật ngữ mới như chiến tranh công nghệ cao…
Một thách thức nữa mà quân đội ta đang phải đối mặt là các thế lực thù địch hiện nay không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta đang phải nâng cao chất lượng của đội ngũ hạ sỹ quan, chiến sỹ, mà muốn làm được điều này cần nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo. Vừa qua, chúng ta đã ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Chúng ta đã hoàn thành đầy đủ hệ thống về cơ sở pháp lý để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời sự triển khai thực hiện của Chính phủ cũng như các cấp, các ngành.
- Như vậy, để nâng cao sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thưa Phó chủ nhiệm?
Phó chủ nhiệm Lê Việt Trường: Điểm đầu tiên cần phải đặt ra, là yếu tố số một để bảo đảm quân đội có sức mạnh đó là thống nhất về tư tưởng. Rõ ràng công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội phải được nâng lên một bước, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề đầu tiên mà tôi cho rằng cần phải làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị bảo đảm toàn quân về mặt công tác tư tưởng là một thể thống nhất, thống nhất về tư tưởng, thống nhất về hành động.
Thứ hai, là phải tập trung xây dựng quân đội ta về mặt trình độ, năng lực tác chiến. Bởi vì, trình độ, năng lực tác chiến quyết định thắng thua trên chiến trường, tức là về so sánh tương quan lực lượng bằng các con số học thì quân đội ta đã đánh thắng tất cả các đế quốc lớn. Mà chúng ta luôn có số lượng nhỏ hơn về quân số và chất lượng vũ khí kém hơn, nhưng chúng ta thắng bởi nhờ có đội ngũ sỹ quan, chiến sỹ có bản lĩnh. Bên cạnh đó, chúng ta có được vũ khí, khí tài cần thiết và trình độ sử dụng tinh thông đã tăng tính hiệu quả, bảo đảm cho quân đội ta có thể chiến thắng trong các cuộc kháng chiến trước đây. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm quan trọng trong thời đại mới với các chủng loại vũ khí mới hiện đại hơn.
Thứ ba, muốn xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới cần làm tốt công tác phối hợp giữa quân đội và công an. Đây là hai lực lượng quan trọng nếu muốn vững vàng phải kết hợp chặt chẽ. Muốn như vậy phải bảo đảm chăm lo xây dựng, tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực về kinh tế và tiềm lực về con người, làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ, biến các tiềm lực đó thành sức mạnh của quân đội, sức mạnh của quốc gia.
- Xin cảm ơn Phó chủ nhiệm!