Poster tuyển sinh của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh gây xôn xao

Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Poster tuyển sinh của trường được đăng tải trên trang Facebook chính thức thu về hơn 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 1.000 bình luận và gần 5.000 lượt chia sẻ.

Poster tuyển sinh của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh khiến cộng đồng mạng ”dậy sóng” -0
Poster tuyển sinh của trường được đăng tải trên trang Facebook chính thức thu về hơn 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 1.000 bình luận và gần 5.000 lượt chia sẻ

Trong hơn 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc về poster tuyển sinh của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, có tới một nửa là cảm xúc không đồng tình. Theo nhiều ý kiến bình luận, sở dĩ poster này gây chú ý là bởi một số chi tiết chưa chỉn chu của poster được chỉ ra như hình ảnh rồng nghi được tạo bởi AI (artificial intelligence - trí tuệ nhân tạo), cách lựa chọn font chữ và dàn font chữ thiếu thẩm mỹ. Trong khi đó, Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là một trong những trường top đầu của khối ngành kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật.

“Trường dạy vẽ thiếu người vẽ hay sao mà để máy vẽ”, “Đại học kiến trúc theo AI vẽ luôn rồi” - nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự thất vọng.

Được biết, năm 2024, Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh tổng số 1.555 chỉ tiêu, theo 5 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT: 1% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên: 9% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 3 - xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước: 15% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 4 - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 tại ĐH Quốc gia TP.HCM: 25% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: 50% chỉ tiêu ngành.

Lưu ý, điều kiện cần của Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên) và Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước là thí sinh phải tốt nghiệp THPT theo hình thức chính quy. Các phương thức xét tuyển còn lại, điều kiện cần là thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế. Ngoại trừ các ngành khối A (3 ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng), các ngành còn lại xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024.

Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng. Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng), có yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào.

Thí sinh hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức với kết quả đạt; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thí sinh chưa đạt yêu cầu về ngoại ngữ sẽ phải học nâng cao trình độ tiếng Anh trước khi theo học chương trình chính thức.

Chỉ tiêu cụ thể vào các ngành của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

Poster tuyển sinh của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh khiến cộng đồng mạng ”dậy sóng” -0
Poster tuyển sinh của Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh khiến cộng đồng mạng ”dậy sóng” -0

Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á
Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á

Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Nhà trường thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế và có vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Năm 2025, nhóm ngành học nào “lên ngôi”?
Giáo dục

Năm 2025, nhóm ngành học nào “lên ngôi”?

Theo PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, “Với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự báo các ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh".

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng
Giáo dục

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phát triển thành đại học định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế.

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán
Giáo dục

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán

Du học sinh là những người trẻ mang theo ước mơ lớn lao, lòng nhiệt huyết lên đường tìm kiếm tri thức nơi xứ người. Nhưng đằng sau hành trình ấy, họ phải đối mặt với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, đặc biệt là vào Tết Nguyên đán.

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua
Giáo dục

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc khi học sinh Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Các thành tích này là minh chứng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của học sinh; cũng như sự đầu tư đúng đắn, tâm huyết của Bộ GD-ĐT, Nhà trường và gia đình.

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”
Giáo dục

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”

Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài” được Thủ tướng Chính phủ giao trong quyết định thành lập Nhà trường, sứ mệnh này luôn là niềm tự hào, là mệnh lệnh, là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường trong mọi hoạt động.