Phục dựng con tàu đưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Thành phố) phục dựng mô hình tàu Amiral La Touche De Tréville - con tàu đưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tàu Amiral La Touche De Tréville là một trong 6 chiếc tàu cỡ lớn chuyên chạy tuyến đường Pháp - Đông Dương, vừa chở hàng vừa chở khách. Ngày 3.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống tàu bắt đầu làm phụ bếp, nhận thẻ nhân viên của tàu với tên mới là Văn Ba. Ngày 5.6.1911, trên con tàu này, từ bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước.

image001-2670.jpg

Theo thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, tàu Amiral La Touche De Tréville có khả năng chứa hàng và người lên tới 3.436 tấn. Tàu có hai dàn cột cầu. Vỏ tàu bằng sắt, có một chân vịt, 8 hầm kín nước, 1 hầm nước dằn tàu và hai boong. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng điện.

Dự án phục dựng sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm cải tạo cảnh quan, xây dựng không gian hiện hữu, phục dựng tàu Amiral La Touche De Tréville theo tỷ lệ 1:1. Đặc biệt, căn bếp trên tàu nơi Bác từng làm phụ bếp sẽ được phục dựng nguyên bản. Bên cạnh đó, trong mô hình tàu sẽ có không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh của Bác trong hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước.

Giai đoạn 2 của dự án là mở rộng diện tích Bảo tàng về phía Cảng Sài Gòn. Đồng thời, thiết kế và mở rộng không gian trưng bày những hiện vật gắn liền với cuộc đời làm cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được đặt trong ngôi nhà cổ (từng là trụ sở của hãng vận tải Messageries Maritimes tại Sài Gòn trước đây) trên Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước năm xưa. Đây cũng là nơi nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn hóa - Thể thao

Toàn cảnh tọa đàm khoa học về nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Binh Lục sáng 18.10
Văn hóa - Thể thao

Vũ Bình Lục - người giải mã nhiều tác giả, tác phẩm văn học trung đại

Tại tọa đàm “Nhà văn Vũ Bình Lục và các công trình giải mã văn học trung đại” do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức sáng 19.10, các đại biểu cho rằng, Vũ Bình Lục đã đi đúng hướng khi kết hợp văn và sử để đọc, dịch, tìm hiểu, giải mã nhiều tác giả, tác phẩm lớn của văn học trung đại Việt Nam.

Giới thiệu "tinh hoa cổ vật Xứ Đông"
Văn hóa - Thể thao

Giới thiệu "tinh hoa cổ vật Xứ Đông"

Ngày 19.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp khai mạc trưng bày chuyên đề “Tinh hoa cổ vật Xứ Đông - Hải Dương lần thứ I” và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần là bảo vật quốc gia.