Phục chế bích họa trên Bức tường Berlin
Đúng vào thời điểm 20 năm sau khi bức tường của cuộc Chiến tranh Lạnh sụp đổ, người ta đã tiến hành phục chế các bức bích họa vẽ trên đoạn tường dài nhất còn sót lại của Bức tường Berlin.

Được hoàn thành năm 1990, với tác phẩm của 118 nghệ sỹ trên khắp thế giới, mặt phía Đông của bức tường Berlin được coi như một phòng trưng bày mỹ thuật ngoài trời lớn nhất thế giới. East Side Gallery có chiều dài 1.3km. Tất cả các tác phẩm ở đây đều được lấy cảm hứng từ sự kiện trọng đại: bức tường chia cắt Berlin bị phá bỏ. Một trong những tác phẩm gây chú ý nhất tại East Side Gallery là cảnh nhà lãnh đạo Xô Viết Leonid Brezhnev và nhà lãnh đạo Cộng sản Đông Đức Eric Honecker ôm hôn nhau say đắm. Tác phẩm này là của họa sỹ người Nga Dmitri Vrubel.

Những tấm bêtông còn sót lại của bức tường Berlin năm xưa nằm dọc sông Spree là “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch tại Thủ đô của Đức. Tuy nhiên, do thời tiết, ô nhiễm môi trường, phong trào vẽ tranh graffiti và ý thức của người dân, những tấm bêtông này đang bị phá hủy. Hiện 4 họa sỹ từng vẽ tại East Side Gallery năm xưa đã bắt đầu công việc phục chế các tác phẩm nghệ thuật. 82 họa sỹ khác cũng đã cam kết tham gia. Kani Alavi cho biết: “Các họa sỹ sẽ vẽ lại chính những tác phẩm họ đã vẽ năm 1990. Điều này vô cùng ý nghĩa và thực sự là một thành công lớn của chúng tôi. Nếu chúng tôi không nhận được sự ủng hộ như vậy từ các họa sỹ, chúng tôi không thể phục chế được các tác phẩm với độ chuẩn xác cao”.
Công việc phục hồi các tác phẩm nghệ thuật tại Bức tường Berlin dự kiến hoàn thành vào tháng 11, đúng dịp kỷ niệm thống nhất nước Đức, chấm dứt thời kỳ chia cắt Đông và Tây Đức, 9.11.1989. Chủ tịch Hội Họa sỹ tại East Side Gallery, họa sỹ Rose-Marie Schinzler, tác giả có hai tác phẩm tại Phòng trưng bày đặc biệt này cho biết: “Tôi rất háo hức và thực sự hạnh phúc. Bức tường Berlin sẽ được bảo tồn như một tượng đài lịch sử”.

Mặc dù được nhiều nghệ sỹ ủng hộ nhưng công việc phục chế East Side Gallery cũng gặp không ít khó khăn. Một số họa sỹ từ chối tham gia vẽ lại các tác phẩm của mình, thậm chí còn đòi bồi thường 15.000 euro thay vì 3.000 euro như được đề nghị. Lý do là trong suốt thời gian vừa qua, họ không được chia doanh thu từ phía Gallery. Bodo Sperling, đứng đầu nhóm khoảng hơn chục họa sỹ tẩy chay chiến dịch này, giải thích: “Rất đơn giản, chúng tôi chỉ muốn sự công khai, minh bạc hoàn toàn về tài chính đối với các họa sỹ”.
Bức tường Berlin được dựng nên năm 1961 với mục đích ngăn cản những cuộc di cư ồ ạt của người dân từ Đông Đức sang Tây Đức. Bức tường dài 155km đã chia cắt hai miền suốt 28 năm. Tuy nhiên, sau khi nước Đức thống nhất, năm 1989, phần lớn bức tường đã biến mất, hiện chỉ còn khoảng 3km.
Hai thập kỷ đã trôi qua, giờ đây, du khách khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa Đông Đức và Tây Đức, bởi từ khi bức tường Berlin sụp đổ, cả hai phía đều chứng kiến sự bùng nổ các công trình xây dựng.
Theo AFP