Phú Yên: Vi phạm hàng loạt, mỏ cát sông Đà Rằng bị tạm dừng khai thác

Quang Tuấn 31/08/2023 10:40

Lực lượng chức năng nhiều lần kiểm tra mỏ cát sông Đà Rằng tại thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà phát hiện hàng loạt vi vi phạm nên yêu cầu tạm dừng khai thác. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty này cho rằng, việc xác định các vi phạm trên chưa hợp lý.

Phú Yên: Mỏ cát sông Đà Rằng bị tạm dừng khai thác, Giám đốc Công ty Huy Phú nói gì?
Mỏ cát sông Đà Rằng đang bị tạm dừng khai thác

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Phú Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-VPHC đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Huy Phú (Công ty Huy Phú, số 32 Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) về 7 hành vi vi phạm được phát hiện tại mỏ cát sông Đà Rằng của công ty này.

Cụ thể, Sở TN-MT xác định, Công ty Huy Phú khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 100m; Khai thác cát lòng sông vượt quá độ sâu cho phép từ 5m trở lên; Có hồ sơ chứng minh đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng để mất mốc.

Ngoài ra, Công ty Huy Phú còn có các vi phạm như: Camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ không hoạt động và đặt không đúng vị trí; Trạm cân không hoạt động và đặt không đúng vị trí; Khai thác không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được phê duyệt; Lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm hoặc có số liệu thông tin không chính xác.

Trước đó, sáng 25.7, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm tra thực địa mỏ cát sông Đà Rằng của Công ty Huy Phú. Qua đó phát hiện trạm cân và camera không hoạt động, đặt không đúng vị trí, không có mốc số 1, các điểm mốc khác có sự dịch chuyển…

Đến ngày 31.7, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Đoàn địa chất 501 tiến hành đo đạc hiện trạng để đánh giá trữ lượng còn lại của mỏ và khu vực xung quanh mỏ.

Sáng 18.8, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng TN-MT thị xã Đông Hoà và UBND xã Hoà Thành tiếp tục kiểm tra đột xuất mỏ cát sông Đà Rằng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT mời Công ty Huy Phú làm việc, yêu cầu dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát sông Đà Rằng và củng cố hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm của Công ty Huy Phú tại mỏ cát trên.

Từ chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, trong ngày 18.8, Sở TN-MT đã ban hành văn bản số 314/TB-STNMT gửi Công ty Huy Phú thông báo về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát sông Đà Rằng, giữ nguyên hiện trạng khu vực mỏ và vùng phụ cận đến khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục khai thác.

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại biểu Nhân dânCông ty Huy Phú được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP-UBND ngày 12.12.2016, cho phép khai thác cát vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát sông Đà Rằng với diện tích khu vực khai thác khoảng 3ha, trữ lượng khai thác hơn 101.000m3 cát nguyên khai, công xuất khai thác 10.000m3/năm; Thời hạn khai thác là 10 năm kể từ ngày ký giấy phép.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Công ty Huy Phú cho rằng, Công ty Huy Phú không khai thác cát ngoài vị trí đã được cấp phép. Biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-VPHC xác định: Trữ lượng cát đã khai thác ngoài diện tích cấp phép khai thác tính đến thời điểm ngày 31.7.2023 là 90.949m3.

Dữ liệu này dựa vào báo cáo của Đoàn địa chất 501, trên thực tế đến nay công ty Huy Phú mới khai thác được gần 40.000m3 cát và được báo cáo chi tiết số liệu gửi cho các cơ quan chức năng.

Phú Yên: Mỏ cát sông Đà Rằng bị tạm dừng khai thác, Giám đốc Công ty Huy Phú nói gì?
Mỏ cát sông Đà Rằng nằm ở giữa sông Đà Rằng thuộc thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên

Cũng theo ông Hải, tại biên bản vi phạm hành chính cũng nêu: "Ngày 31.7.2033 Sở TN-MT phối hợp với Đoàn địa chất 501 tiến hành đo đạc hiện trạng thì phát hiện công ty tiếp tục khai thác ngoài vị trí được cấp phép (đào múc cát về phía Tây moong khai thác ngoài mỏ)", tuy nhiên thực tế, ngày 31.7.2023 công ty không tiến hành khai thác cát vì đã tạm ngưng.

Liên quan đến vấn đề trạm cân, camera không hoạt động và đặt không đúng vị trí.  Ông Hải ly giải, Công ty có đầu tư lắp đặt trạm cân, camera và vẫn khởi động hoạt động bình thường hàng ngày. Tuy nhiên do thời điểm Đoàn kiểm tra tới kiểm tra là 6h45 sáng, trong khi đó mỏ chỉ được hoạt động trong thời gian từ 7h-17h theo quy định khai thác khoáng sản.

Về vấn đề mất mốc số 1 và các điểm mốc khác có sự dịch chuyển, lãnh đạo Công ty Huy Phú nói rằng, cột mốc số 1 bị trôi nhưng Công ty chưa phát hiện kịp thời và chưa khắc phục trồng lại cột số 1, nhưng khu vực khai thác cũng không vượt qua mốc số 1. Ngày 26.7.2023, Công ty đã rà soát các mốc lệch vị trí và tổ chức cắm lại 4 mốc đúng vị trí toạ độ trong Giấy phép khai thác.

Đối với thông tin Công ty Huy Phú chở cát ra ngoài tỉnh, ông Phan Thanh Hải khẳng định, Công ty cam đoan chưa bao giờ chở cát ra ngoài tỉnh. Từ khi bắt đầu khai thác đến nay chưa có cơ quan chức năng nào như Công an Kinh tế, Môi trường, Giao thông và Quản lý thị trường lập biên bản xử lý công ty về việc chở cát ra ngoài tỉnh.

Công ty chỉ thực hiện việc bán cát tại mỏ để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn thị xã Đông Hoà và vùng phụ cận theo Thông báo chủ trương đầu tư. Còn đơn vị mua cát vận chuyển ra ngoài tỉnh hay không thì không thuộc trách nhiệm, quyền hạn quản lý của Công ty.

Giám đốc Công ty Huy Phú cũng thừa nhận vào tháng 4.2022, mỏ cát sông Đà Rằng đã bị đình chỉ khai thác 7 tháng do bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó Công ty này tiếp tục dừng khai thác thêm 9 tháng để làm đường công vụ.

Đến ngày 1.7.2023 Công ty Huy Phú mới khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đó mỏ cát cũng tạm dừng hoạt động một thời gian dài do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

"Nếu thời điểm này UBND tỉnh và Sở TN-MT lại yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động khai thác sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho hoạt động bình thường của Công ty, dẫn tới đời sống của nhân viên Công ty gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc và đứng trên bờ vực phá sản.

Hơn nữa là ảnh hưởng đến việc cung cấp vật liệu cát cho ngành xây dựng của địa phương và vùng phụ cận. Trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh – Vân Phong. Do đó Công ty chúng tôi mong muốn được xem xét vụ việc một cách khách quan, công bằng để trở lại hoạt động”, ông Phan Thanh Hải chia sẻ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phú Yên: Vi phạm hàng loạt, mỏ cát sông Đà Rằng bị tạm dừng khai thác
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO