Phú Thọ "chuyển mình" cùng tín dụng chính sách

Sau hơn 22 năm đồng hành với người dân miền đất Tổ, các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phú Thọ thực hiện đã mang đến cho mảnh đất này một diện mạo tươi đẹp. Cái đói không còn; cái nghèo đang bị đẩy lùi một cách quyết liệt và bền vững. Kết quả đó đã bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền...

Từ Tân Sơn...

Tân Sơn đã ra khỏi danh sách huyện nghèo (30a) từ năm 2018, vượt trước 2 năm so với kế hoạch. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện tiếp tục giảm sâu, bình quân mỗi năm giảm 1,7%; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 3%. Kết quả này là minh chứng sống động cho sự thống nhất cao trong Đảng, chính quyền và Nhân dân toàn huyện: một lòng, một hướng quyết tâm vươn lên, xây dựng cuộc sống đàng hoàng hơn!

anh-bai-1.jpg
Nguồn vốn chính sách ưu đãi đã làm thay đổi cơ bản cuộc sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M. Uyên

Một trong những điển hình của sự quyết tâm thoát khỏi đói nghèo là gia đình anh Trần Minh Diện ở khu Liên Minh, xã Thu Ngạc, từng là hộ nghèo nhất, nhì trong xã. Sau khi được chính quyền, khu dân cư động viên, khuyến khích, hướng dẫn tham gia các lớp học về kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng và được vay vốn tín dụng ưu đãi theo chương trình hộ nghèo, giải quyết việc làm của NHCSXH; gia đình anh Minh có thêm động lực đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp chăn nuôi. Chăm chỉ làm ăn, tích cóp, đến năm 2022, gia đình anh đã thoát nghèo, trở thành hộ khá, xây được nhà kiên cố, các con được đi học đầy đủ.

Trong căn nhà 2 tầng rộng hơn 100m2 vừa được hoàn thành, ông Đinh Văn Nghi, dân tộc Mường ở khu Mân Gạo, xã Vĩnh Tân tâm sự, nhà ông trước đây là một trong 130 hộ nghèo của xã. Cả nhà 6 người thuộc 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà lợp lá. "Nghèo đến không thể nghèo hơn" - ông Đinh Văn Nghi nhớ lại.

6 năm trước, nhờ chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động, cô con gái Đinh Thị Oanh đi xuất khẩu tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau hơn 3 năm, chị Oanh đã gửi về gần 400 triệu đồng giúp gia đình xây được ngôi nhà kiên cố, trả hết nợ vay cho ngân hàng và đầu tư trồng 3,6ha chè sạch. "Có được ngày hôm nay cũng nhờ những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, NHCSXH đối với những người dân nghèo như chúng tôi" - ông Nghi khẳng định.

Ở Tân Sơn hay bất cứ đâu trên đất Tổ linh thiêng, câu chuyện về những tấm gương thoát nghèo, sử dụng vốn tín dụng chính sách hiệu quả nhiều không kể hết. Như gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở thôn Mịn 2, xã Mỹ Thuận là một ví dụ. Chỉ với 40 triệu đồng vốn vay ưu đãi, anh đã mở rộng diện tích nhà xưởng, trang bị hệ thống sao chè, thay thế những bom cũ cùng máy vò, máy sấy công nghệ mới...

Hiện, mỗi ngày xưởng chè của anh tiêu thụ khoảng 5 tạ chè búp tươi, giải quyết việc làm cho 8 lao động địa phương với mức thu nhập 5,6 triệu đồng/tháng, trừ chi phí mỗi tháng còn thu lãi khoảng 20 triệu đồng.

"Nếu không có 40 triệu đồng vốn mồi của NHCSXH, không có sự khích lệ, động viên của cấp ủy, chính quyền và bà con, chắc tôi không có cơ hội đổi đời như hôm nay" - anh Trường quả quyết.

... Nhìn ra toàn tỉnh

Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, không chỉ ở các huyện đặc biệt khó khăn như Tân Sơn, công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội ở Phú Thọ cũng đạt được rất nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Đó là sự đồng lòng, thống nhất của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án sinh kế, phát triển các mô hình kinh tế, tạo động lực giúp nông thôn, nông dân khởi sắc. Đến tháng 11.2024, toàn tỉnh giảm 0,6% hộ nghèo, 0,3% hộ cận nghèo.

Theo đánh giá của đại diện UBND tỉnh Phú Thọ, thành tích này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, thì không thể không kể đến những đóng góp tích cực, hiệu quả của NHCSXH trong việc thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Liên tục 22 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể cùng tinh thần nỗ lực vượt khó của NHCSXH, dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước luôn chảy đều đặn về khắp địa bàn, đến từng bản làng, hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Thọ Trương Việt Phương cho biết, "trên miền đất này, khó khăn trước vừa qua, thử thách khác ập đến, nhưng chúng tôi không nản chí mà nhắc nhở, động viên nhau, quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, hỗ trợ người dân sử dụng vốn hiệu quả, thoát nghèo bền vững".

Nhờ đó, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã tập trung huy động nguồn vốn từ nhiều kênh, nhiều đối tượng, nhiều hình thức, đến 31.10.2024, tổng nguồn vốn của NHCSXH Phú Thọ đạt 6.379 tỷ đồng, tăng 354 tỷ đồng so với cả năm 2023.

Sau 22 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt qua 10 năm đưa Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư vào cuộc sống ở Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tăng vốn hoạt động từ 2.913 tỷ đồng năm 2014 lên 6.379 tỷ đồng năm 2024 (bình quân mỗi năm tăng 11,3%); nâng số chương trình tín dụng ưu đãi từ con số 4 ít ỏi lên 20 chương trình; tổng dư nợ đạt 6.371 tỷ đồng, với 113.516 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng năm.

Dòng vốn tín dụng chính sách được khơi thông, đến tận tay 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, có đủ điều kiện thụ hưởng. Nguồn vốn đã tạo việc làm cho 2.422 người; 68 đối tượng chính sách được mua nhà ở xã hội/xây sửa nhà để ở; 84 người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 530 học sinh, sinh viên vay vốn đi học; 112 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để tái hòa nhập cộng đồng; có 31.390 công trình cấp nước sạch và vệ sinh hộ gia đình nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Xã hội

Cán bộ huyện Đăk Tô hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây mắc ca
Đời sống

Dồn lực giảm nghèo đa chiều

Trong năm 2024, tỉnh Kon Tum đã huy động các nguồn lực và giao trách nhiệm cho chính quyền các địa phương để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đã giảm hơn 15.000 hộ nghèo. Trong năm 2025, địa phương sẽ tập trung nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhằm thoát nghèo bền vững.

Dự kiến sẽ giảm 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương
Xã hội

Dự kiến sẽ giảm 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW) đề nghị tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, dự kiến tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV sẽ có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Sau khi tổ chức lại bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, sẽ giảm 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương, 518 cục, 218 vụ và tổ chức tương đương.

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 được tổ chức tại TP Phú Quốc, Kiên Giang
Đời sống

6 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2024

Tổng cục Hải quan vừa công bố 6 sự kiện nổi bật trong năm 2024, trong đó ghi nhận những thành tựu quan trọng trong công tác quản lý hải quan; phản ánh nỗ lực không ngừng của ngành hải quan trong việc duy trì ổn định nền kinh tế, thúc đẩy thương mại quốc tế và bảo vệ an ninh quốc gia.

Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Xã hội

Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn ngành giáo dục Đắk Lắk được triển khai có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm chăm lo. Công đoàn ngành đã vận động quyên góp quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động được hơn 500 triệu đồng.

Hiệu quả từ tín dụng chính sách
Đời sống

Hiệu quả từ tín dụng chính sách

Với sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả tích cực.

Điểm thu BHXH, BHYT thuộc Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
Xã hội

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ

Với nỗ lực không ngừng thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm quyền lợi tối ưu cho người tham gia.

Toàn cảnh hội nghị.
Xã hội

Triển khai các quy định mới về bảo hiểm y tế

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP, Thông tư số 01/2025/TT-BYT và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa chủ trì hội nghị.