Phú Lộc - xã nông thôn mới đầu tiên của Hậu Lộc
Quyết tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, khi phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn, nhân dân xã Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa đã vào cuộc với tinh thần hồ hởi, tự nguyện. Năm 2013, Phú Lộc đã trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của Hậu Lộc.
Với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở từ chủ trương, định hướng thực hiện quy hoạch, Ban chỉ đạo, Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản, nhân dân là chủ thể trong việc bàn định chủ trương, định hướng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm (2011-2013), tổng nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới được 98,7 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, xã huy động được 25,1 tỷ đồng xây dựng công sở làm việc, cải tạo nhà văn hóa, chỉnh trang nâng cấp các trường học và trạm y tế; xây mới, nâng cấp và cải tạo hệ thống kênh mương tưới, tiêu được 15,812km; kiên cố được 19,30km đường giao thông nội đồng; xây mới và nâng cấp, tu sửa hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư ở 10 thôn. Song song đó, xã chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy công cụ phục vụ sản xuất cơ giới hóa đồng bộ; nhân dân cũng đầu tư xây dựng cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh trong khu dân cư… Tất cả đồng lòng, tạo nên bức tranh thôn quê khang trang, tươi mới.
Trên cánh đồng xã Phú Lộc đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây màu như: dưa bao tử xuất khẩu, ớt lai, ớt kim, hành lá, cải bó xôi, ngô ngọt, dưa hấu hắc mỹ nhân... Năng xuất, sản lượng cây lúa hàng năm đạt từ 60 - 62 tạ/ha, nâng tổng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác đạt 140 triệu đồng/ha (năm 2013) và nhiều diện tích đã đạt từ 250 triệu đồng/ha canh tác. Phát huy lợi thế kinh tế vùng màu ven biển của huyện, xã đã tích cực chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Hiện nay trên địa bàn xã có 1 trang trại lợn nái ngoại với tổng đàn 1.200 con; 1 trang trại gà hơn 4.000 con và 45 mô hình trang trại tổng hợp. Các mô hình và trang trại đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nông dân trên địa bàn.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý, nông dân xã Phú Lộc đã có thêm thời gian rảnh rỗi, kiếm thêm việc làm tại các Công ty TNHH xây dựng, may mặc, Công ty dụng cụ thể thao Delta đóng trên địa bàn xã và Công ty may mặc xuất khẩu của Hàn Quốc (IVORY) trên địa bàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2013 đã tăng lên 27,5 triệu đồng/người/năm. Trong 3 năm qua đã có 92 hộ thoát nghèo, đến nay giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,03%. Cũng trong năm 2013, Phú Lộc đã xây dựng thành công xã nông thôn mới và trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Hậu Lộc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Nguyễn Ngọc Dinh cho biết, trong thời gian tới Phú Lộc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị hiệu quả canh tác, tập trung vào sản xuất cây hàng hóa, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 30 triệu đồng trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì 15%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%...