Phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Ủy ban Xã hội hiệu quả, thực chất

Chiều nay, 23.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì hội nghị.

z6159140098392-22f6ca172d3944c0868f1b18ede8aec9.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phối hợp hoạt động hiệu quả, thiết thực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ủy ban Xã hội giai đoạn 2023 - 2026 là chương trình phối hợp đầu tiên được ký kết bằng văn bản giữa hai bên, nhưng là sự kế thừa, phát triển thành quả hoạt động phối hợp trong thời gian dài của hai cơ quan trên cơ sở sự tương đồng và tính liên quan về nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII tiếp tục xác định công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là trách nhiệm của toàn hệ thống, là nhiệm vụ thường xuyên để chăm lo, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người lao động.

sung-phong-gia-lap.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị

Hai năm qua là giai đoạn bận rộn của Tổng Liên đoàn và Ủy ban Xã hội khi phải tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm. Đối với hoạt động phối hợp, đó là tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội như: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm, đặc biệt là Luật Công đoàn do Tổng Liên đoàn là cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban Xã hội là cơ quan chủ trì thẩm tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực của các bộ phận tham mưu, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã được triển khai nhịp nhàng, thường xuyên và hiệu quả.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn khẳng định: qua 2 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ủy ban Xã hội là một trong những chương trình phối hợp hoạt động thiết thực, hiệu quả, được đánh giá, đo lường bằng những kết quả cụ thể.

ky-niem-chuong-2.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân

Tổng Liên đoàn ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ hết sức chặt chẽ và chí tình của Ủy ban Xã hội. Đặc biệt trong hoạt động xây dựng, hoàn thiện Luật Công đoàn (sửa đổi), một đạo luật được đánh giá là khó, mang tính chính trị, pháp lý cao. Quá trình phối hợp, những thông tin chia sẻ về tổ chức, hoạt động công đoàn từ phía Tổng Liên đoàn; những phân tích, gợi mở về xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của Công đoàn từ phía Ủy ban Xã hội… đều được các bên lắng nghe, thấu hiểu. Từ đó, các bên đã có sự thống nhất trong tư duy, định hướng, chia sẻ và hợp tác để đạt sự đồng thuận cao, kể cả hướng giải quyết cho những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đặc biệt, hiện Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý mới cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị thế, khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, có thể khẳng định, Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Ủy ban Xã hội trong 2 năm qua đã đạt những kết quả tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu sắc.

Kết hợp hoàn thiện dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) bảo đảm yêu cầu

Báo cáo sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Xã hội, năm 2023 - 2024, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: trong 2 năm 2023 - 2024, hai bên đã dành sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Các hoạt động phối hợp bảo đảm thực chất, hiệu quả trên tinh thần công tâm, khoa học và khách quan hướng tới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, công đoàn, an sinh xã hội.

z6159140133976-476fd2fba48e33cdef07dc3dd75ea187.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Tổng Liên đoàn và Ủy ban Xã hội đã góp phần quan trọng hoàn thiện dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) bảo đảm yêu cầu chất lượng, quy trình, tiến độ theo quy định. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tính chất, yêu cầu của một đạo luật mang tính chính trị, pháp lý cao, nhưng với nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ, dự thảo luật đã được các ĐBQH biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV với tỷ lệ tán thành 92,48%.

Cùng với đó, trong 2 năm 2023, 2024, Ủy ban Xã hội là cơ quan chủ trì thẩm tra nhiều dự án Luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Tổng Liên đoàn đã tích cực phối hợp với Ủy ban Xã hội tham gia xây dựng các dự án luật liên quan đến người lao động, tổ chức công đoàn thông qua việc nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản; tham gia các hội thảo, hội nghị lấy ý kiến, hội nghị thẩm tra, các phiên họp kỹ thuật do Ủy ban Xã hội tổ chức…

sung-phong-gia-lap-01.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Ủy ban Xã hội trong thời gian qua rất hiệu quả, thực chất, công khai, minh bạch. Quá trình triển khai các hoạt động phối hợp, hai bên luôn luôn tham vấn, lắng nghe ý kiến của nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng, Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý mới cho tổ chức công đoàn. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Cùng tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 11 cá nhân thuộc Ủy ban Xã hội và Văn phòng Quốc hội.

Xã hội

Các đại biểu tham quan, đánh giá giải pháp băm rơm kết hợp xử lý vi sinh để phân hủy nhanh thành phân bón hữu cơ tại ruộng, giúp giảm phát thải trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Canh tác lúa giảm phát thải: Hành trình nâng cao giá trị hạt gạo Việt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một cuộc cách mạng canh tác đang diễn ra, hướng tới sự bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Dự án "Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long", do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chủ trì thực hiện, đang tạo ra những thay đổi tích cực.

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.