Phổ Yên chính thức trở thành thành phố thứ 3 thuộc tỉnh Thái Nguyên

Phan Phương 18/04/2022 16:50

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên chính thức trở thành thành phố từ ngày 10.4.2022, sớm hơn tới 3 năm so với mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên đã đề ra. Đây là kết quả nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp. Việc Phổ Yên trở thành thành phố đã đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo cử tri. Đồng thời, là tiền đề để địa phương tiếp tục tiến nhanh hơn, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thái Nguyên.

Định hình một thành phố công nghiệp hiện đại

Thành phố Phổ Yên thành lập trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 231.400 người của thị xã Phổ Yên. Địa phương có 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 phường là Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong và Trung Thành. Phổ Yên tiếp giáp với Hà Nội, có chức năng là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ phía Nam của Thái Nguyên. Với vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, trên địa bàn Phổ Yên đã có rất nhiều khu công nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Từ hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch và định hướng phát triển, việc thành lập thành phố Phổ Yên là cần thiết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đô thị Phổ Yên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thị xã Phổ Yên.

Có thể khẳng định, Phổ Yên đã có bước phát triển “thần tốc” trong những năm trở lại đây. Sau hơn 7 năm thành lập và phát triển kể từ khi trở thành thị xã, Phổ Yên luôn nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả miền Bắc nói chung. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn Phổ Yên đạt 17,06%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 16,3%/năm; nông, lâm, thủy sản 5,15%/năm. Địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được công nhận là đô thị loại III sớm so với kế hoạch. Riêng trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phổ Yên đạt trên 20%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chiếm tỷ lệ 97,2%, nông nghiệp chỉ còn 2,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 764 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 27 tỷ USD... Trong bối cảnh chung là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Phổ Yên luôn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa chống dịch hiệu quả và vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương duy trì vị thế là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư của tỉnh Thái Nguyên với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, đặc biệt là tổ hợp Samsung với tổng vốn đầu tư lũy kế là 6,23 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 70.000 lao động.

Toàn cảnh trung tâm thị xã Phổ Yên
Toàn cảnh trung tâm thị xã Phổ Yên

Khẳng định vị thế là cực tăng trưởng

Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên Bùi Văn Lương, ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, cấp ủy, chính quyền các cấp của Thị xã đã tập trung thông tin, tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch chuẩn bị hoạt động cho đơn vị hành chính mới; sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương…

Trở thành thành phố là tiền đề quan trọng để Phổ Yên tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh và khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Với thế và lực mới, Phổ Yên đang tiếp tục triển khai hàng loạt dự án quan trọng trị giá hàng nghìn tỷ đồng như: Xây dựng quần thể khu văn hóa - thể thao - công viên cây xanh tại xã Nam Tiến, các dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã; xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi Trung tâm văn hóa xã Nam Tiến; nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi Bệnh viện Quân y 91; xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng; xây dựng tuyến đường nối từ đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đi Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong… Cùng với đó, địa phương cũng đẩy mạnh việc cải cách hành chính và các nội dung chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết của Tỉnh ủy. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng khắp. Tất cả tạo nên một khí thế phấn khởi và sôi nổi, từng bước định hình một thành phố công nghiệp sáng tạo, hiện đại.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phổ Yên chính thức trở thành thành phố thứ 3 thuộc tỉnh Thái Nguyên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO