Phổ Yên cần tạo bứt phá để trở thành đô thị loại II

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải tại Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên chiều 27. 4.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 8.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh đến nay, thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại II trước năm 2025 và trở thành đô thị loại I trước năm 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc triển khai, thực hiện các thông báo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thành ủy Phổ Yên trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì trên 20%

Qua phóng sự “Phổ Yên bước phát triển đột phá của thành phố trẻ” và Báo cáo của  Thành ủy Phổ Yên do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Lương trình bày cho thấy: sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 8.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Trong đó, kết quả nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì trên 20%. Kết thúc năm 2022, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách là 2.500 tỷ đồng, tăng 500% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đời sống người dân không ngừng được tăng lên, an sinh xã hội được bảo đảm...

Đặc biệt, Phổ Yên đã thực hiện thành công Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước 3 năm so với nghị quyết. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên rất vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất (lần III).

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương trình bày Báo cáo của Thành ủy Phổ Yên. Ảnh: Nguyễn Ánh

Bên cạnh những thành tích đạt được, Ban Thường vụ Thành phố Phổ Yên cũng thẳng thắn nhìn nhận: tăng trưởng và quy mô kinh tế của thành phố vẫn chủ yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài qua hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng chưa cao. Quy mô giá trị ngành du lịch còn nhỏ, các sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu...

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương và có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025; cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030; tiếp tục quan tâm tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư để hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh gắn với các công trình, dự án trọng điểm; đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, khơi dậy tiềm năng, lợi thế để phát triển khu vực phía Tây Phổ Yên, nam hồ Núi Cốc; huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư tại Quần thể di tích Lý Nam Đế và các điểm di tích lịch sử trên địa bàn…

Phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế phía Nam của tỉnh

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Đỗ Đức Công phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được của thành phố Phổ Yên thời gian qua và tập trung thảo luận về tính khả thi của việc đặt mục tiêu xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đồng thời, trao đổi, cho ý kiến về công tác phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Phổ Yên trong việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng khẳng định: với những thành tựu đã đạt được, nhất là việc Phổ Yên thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước hơn 3 năm; vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng nhất (lần thứ 3). Đây là sự kiện trọng đại, mở ra một trang sử mới, thời cơ mới, vị thế mới của vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dầy lịch sử. Là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Phổ Yên trong cả một chặng đường vừa qua.

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Để Phổ Yên thực sự xứng đáng là một trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của tỉnh, ngoài các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được Phổ Yên đưa ra trình bày tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phổ Yên cần ưu tiên công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hạ tầng giao thông. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số theo hướng xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đối với sự phát triển của Phổ Yên và các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP. Phổ Yên cần quyết tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Có giải pháp căn cơ tháo gỡ “nút thắt” trong công tác GPMB để triển khai các dự án, trong đó chú trọng quyền lợi hợp pháp của Nhân dân. Với công tác quy hoạch, thành phố cần xây dựng chương trình phát triển đô thị, nông thôn; kế hoạch phát triển nhà ở đồng bộ.

“Phổ Yên cần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm đầu tầu phát triển các địa phương phía Nam của tỉnh, trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đề nghị.

Đường lớn đã mở - Phổ Yên cần nêu cao quyết tâm trở thành đô thị loại I trước năm 2030 -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị

Cần tăng tốc, tạo bứt phá hơn nữa

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: thành phố Phổ Yên với vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan toả công nghệ hiện đại, là đầu mối giao thông, cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của tỉnh, hạt nhân dẫn dắt các địa phương lân cận cùng tiếp tục phát triển. Do vậy, Phổ Yên luôn nhận được sự quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố Phổ Yên trong chặng đường mới trở thành đô thị loại II vào năm 2025, hướng tới đô thị loại I vào năm 2030. Đặc biệt, theo Nghị quyết Đại hội và Quy hoạch tỉnh, việc phát triển công nghiệp của tỉnh sẽ tập trung vào 3 địa phương phía Nam là Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình; trong đó, Phổ Yên có vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phố đi đầu, hạt nhân dẫn dắt. Do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị, Phổ Yên cần phát huy hiệu quả các KCN và CCN đã đi vào hoạt động. Đồng thời, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng các KCN và CCN trong quy hoạch để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, công nghiệp sạch tại các khu, cụm công nghiệp…

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Phổ Yên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư…

"Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá hơn nữa để sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị loại II vào năm 2025, hướng tới đô thị loại I vào năm 2030. Với những thành quả và tiền đề đã tạo được, tập thể lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Phổ Yên ngày càng phát triển, trở thành “Đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, cùng với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện của tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, một cực tăng trưởng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội" - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đặc biệt tin tưởng.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.