Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

- Thứ Tư, 12/01/2022, 17:00 - Chia sẻ
Chiều 12.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội nhằm tổng kết công tác tháng 12.2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1.2022.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp
Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 12 đánh dấu kết thúc một năm bận rộn, liên tục với khối lượng công việc lớn chưa từng có, trong đó nhiều việc mới phát sinh, có việc khó, chưa có tiền lệ, đi kèm với áp lực cao về đổi mới, yêu cầu gắt gao về cải tiến lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ hoàn thành, trên tinh thần quyết liệt, chủ động. Dù bận rất nhiều việc cuối năm, nhưng các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã hoàn tất tổng kết công tác; Đảng đoàn Quốc hội kiểm điểm nghiêm túc; phục vụ tốt cho hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội; tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, nhiều điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội trong tháng 12 tiếp tục theo hướng nâng cao tính pháp quyền, tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Quốc hội ngày càng được coi là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ và quan tâm sát sao mọi hoạt động của Quốc hội.

Từ kết quả đạt được, đặc biệt sau thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Lãnh đạo Quốc hội ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao sự nỗ lực vượt bậc của Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban: Kinh tế, Pháp luật, Tài chính - Ngân sách… Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng hoan nghênh sự phối hợp của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong công tác tham mưu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội lưu ý kịp thời đề xuất khen thưởng đột xuất với những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, nhất là các đơn vị hoàn thành xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; đề xuất khen thưởng cho cá nhân, tập thể đã tích cực phối hợp phục vụ Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất vừa qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp
Ảnh: Lâm Hiển

Mặc dù những kết quả, thành tựu đạt được là cơ bản, song Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, vẫn còn những hạn chế, tồn tại về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội với một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong một số trường hợp chưa ăn khớp, nhịp nhàng hoặc chính các bộ phận trong nội bộ Quốc hội có lúc, có nơi, có việc chưa có sự phối hợp chặt chẽ; năng lực tham mưu chưa đồng đều, tính chủ động chưa cao; sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất ở một số đơn vị, bộ phận chưa cao...

Trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội cần có giải pháp mang tính đột phá, một mặt vừa phát huy dân chủ, tạo môi trường đủ sức sáng tạo và cống hiến, một mặt cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương để tạo sự chuyển biến hơn nữa về chất nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Cơ bản đồng tình với báo cáo của Văn phòng Quốc hội về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 1.2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chủ động rà soát, khẩn trương hoàn thành công việc theo kế hoạch, không để tồn đọng, nợ, kéo dài. Bảo đảm chất lượng, tiến độ tham mưu, phục vụ, triển khai các nội dung, đề án theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về Chiến lược xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh cuộc họp
Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý một số việc trước mắt cần ưu tiên, tập trung như: sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, dự thảo Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, truyền thông kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Đối với việc thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Quốc hội trong tháng 12.2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan được giao chủ trì triển khai cần chủ động, rà soát triển khai bám sát tiến độ.

Từ nay tới Tết Nguyên đán, các Lãnh đạo Quốc hội sẽ thăm và làm việc tại một số bộ, ngành, địa phương; thăm, chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng; thăm một số gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, đơn vị lực lượng vũ trang… tại các địa phương. Nhấn mạnh yêu cầu này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, ngay từ bây giờ, các đơn vị, cơ quan tham mưu của Văn phòng Quốc hội cần chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, các địa phương... triển khai phương án, địa bàn, những nơi, gia đình Lãnh đạo Quốc hội đến thăm, tặng quà....; coi trọng công tác phối hợp chuẩn bị, không để xảy ra sai sót; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để thấy được ý nghĩa, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần chủ động chuẩn bị tích cực các nội dung Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ngay sau Tết cần đẩy nhanh các nội dung giám sát trên cơ sở bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19; rà soát đề xuất nhiệm vụ có thể trong tháng 1 và đầu tháng 2 tới.

Thanh Chi