Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Vân Hồ, Sơn La

- Chủ Nhật, 20/09/2020, 15:17 - Chia sẻ
Sáng 20.9, tại huyện Vân Hồ, Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ gắn biển công trình Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Lễ gắn biển công trình Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ

Thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ thuộc Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, việc đưa nhà máy chính thức đi vào hoạt động sau hai năm đầu tư xây dựng góp phần giúp bà con nông dân nơi đây không còn nỗi lo "được mùa mất giá", hay đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, việc đưa nhà máy với công nghệ hiện đại đi vào hoạt động tại Sơn La là bước đột phá trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng chục nghìn lao động gián tiếp trên địa bàn, mà sẽ còn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp chất lượng cao để Sơn La đưa thương hiệu hoa quả đáng tự hào của mình phát triển bền vững và vươn xa hơn nữa ra thế giới.

Với định hướng liên kết với nông dân qua hợp tác xã mà Tập đoàn TH đã đề ra cho Nhà máy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng đây sẽ là mô hình hợp tác xã kiểu mới, chủ động ứng dụng công nghệ cao khi bà con nông dân cùng tự nguyện liên kết sản xuất, để "không còn ai bị bỏ lại phía sau" trong xu thế công nghệ hóa, trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, được doanh nghiệp dẫn dắt, đưa ra kế hoạch sản xuất, quy chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sơ chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ gắn biển công trình Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự đồng lòng và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp tỉnh Sơn La, trong đó có hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đã quyết tâm thay đổi diện mạo của nền kinh tế tỉnh nhà, quyết tâm nâng cao đời sống của bà con nông dân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Tập đoàn TH sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng quy chuẩn sản phẩm, giúp người dân tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, giúp tỉnh khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá cho nông nghiệp Sơn La nói riêng và nông nghiệp Tây Bắc nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao tặng 200 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm dây chuyền sản xuất nhà máy TH

Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ có quy mô trên 14 ha, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Giai đoạn I của nhà máy kéo dài đến năm 2025 có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, giải quyết cho 15.000 ha vùng nguyên liệu, tập trung vào các loại quả như cam, nhãn, xoài, chanh leo, sơn tra. Nhà máy sử dụng công nghệ trích ly, chiết xuất lạnh hiện đại nhất và hoàn toàn tự động. Với công suất 300 tấn rau, hoa quả và thảo dược/ngày, theo phương thức hoàn toàn tự nhiên, an toàn, không qua xử lý nhiệt để giữ nguyên các dưỡng chất tự nhiên. 

Giai đoạn 2 của nhà máy sẽ bắt đầu từ sau năm 2025 với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, với mục tiêu giải quyết sản phẩm cho hơn 35.000 ha vùng nguyên liệu trong khu vực. Ở giai đoạn này, nhà máy sẽ đi vào sản xuất nước cam, nước nhãn, nước chanh leo nguyên chất đóng chai. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản và được kỳ vọng tiếp tục tạo bước đột phá cho nông sản Sơn La, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động địa phương làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng chục nghìn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh.

Q.Khánh