Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp Lãnh đạo Quốc hội các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Singapore
Ngày 26/5, trong khuôn khổ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 46 và Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA lần thứ 14 tại Malaysia, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với Lãnh đạo Quốc hội các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Singapore.

Tại cuộc gặp với Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.
Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp và phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Lào, nhất là việc Quốc hội hai nước đã nỗ lực, tích cực phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện phát triển”, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như cải cách, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Lào đã quan tâm và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac một lần nữa bày tỏ chia buồn với Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần; khẳng định Chính phủ và Quốc hội Lào luôn quan tâm theo dõi về tình hình Việt Nam, đánh giá cao kết quả cải cách hệ thống chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành; chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng mà Việt Nam giành được thời gian qua, GDP tăng gần 8% và hy vọng Việt Nam sớm đạt được mục tiêu đưa GDP tăng trưởng đạt hai con số; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; mong muốn cử đoàn sang Việt Nam để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách, tinh gọn bộ máy các cơ quan Quốc hội trước kỳ họp của Quốc hội Lào khóa X tới.
Hai Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào cũng đã nhất trí về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, như việc triển khai tốt Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022, thúc đẩy trao đổi đoàn lãnh đạo của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị; tăng cường phối hợp giữa các Ủy ban của hai Quốc hội trong giám sát hoạt động ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chúc mừng những thành tựu Campuchia đạt được thời gian qua, chúc Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, đạt mục tiêu Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia gửi lời chia buồn đến Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, nhân dân cũng như kết quả khả quan trong phân định đường biên giới; cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và giúp đỡ Campuchia trong quá trình đấu tranh chống đế quốc, thực dân, giành độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ; cho rằng các cuộc gặp Lãnh đạo 3 đảng, 3 chính phủ và 3 Quốc hội Việt Nam - Lào - Campuchia thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.
Hai Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ truyền thống hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia nói chung cũng như quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thường xuyên trao đổi thăm, tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh; tăng cường kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước, trong đó có các đại biểu Quốc hội, nghị sĩ, thượng nghị sĩ trẻ của Việt Nam và Campuchia cũng như giữa Việt Nam - Campuchia - Lào, đồng thời phối hợp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan lập pháp một cách hiệu quả; khẳng định ủng hộ ứng cử viên của Campuchia vào vị trí Tổng Thư ký AIPA.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia.

Tại cuộc gặp và trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào ngày 16/5/2025, nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (15 - 16/5/2025), nhất trí cho rằng Quốc hội hai nước phát huy vai trò, thúc đẩy các cơ quan hai nước xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, nhất là sáng kiến “Ba kết nối” nhằm tận dụng lợi thế bổ sung trong các lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng xanh, chuỗi cung ứng khu vực và nông nghiệp thông minh để đem lại sự phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích cho nhân dân hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ, Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, bảo tồn ba khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt Nam tại Thái Lan.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và lâu đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc Việt Nam, đã có thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan, được nhân dân Thái Lan yêu kính.
Hai bên nhất trí ủng hộ các hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị và các cơ chế hợp tác khác giữa Quốc hội hai nước để phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục giữa hai nước; nhất trí tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); sớm tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Wanmuhamadnoor Matha.
Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Singapore Jessica Tan Soon Neo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chúc mừng Singapore tổ chức thành công bầu cử Quốc hội lần thứ 14 vừa qua với thắng lợi vang dội của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ do Thủ tướng Lawrence Wong đứng đầu, Singapore sẽ tiếp tục giành được những tựu phát triển kinh tế - xã hội, duy trì vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông tin về tình hình và những cải cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành nhằm sắp xếp lại hệ thống hành chính cắt giảm quy trình, thủ tục nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Đồng thời nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam và Singapore có thế mạnh bổ sung lẫn nhau; Singapore có nguồn lực và công nghệ, Việt Nam có nguồn nhân lực vàkhát vọng trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045; Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, mô hình phát triển và thế mạnh của Singapore trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.
Chia sẻ các ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng, hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong việc cải cách hành chính, để nâng cao năng lực quản lý chuyên sâu và sự phối hợp, điều phối chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan; cho rằng hai nước đứng trước cơ hội hợp tác mới to lớn, nhất là trong các ngành năng lượng sạch, kinh tế số.
Đặc biệt, phía Singapore mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nhân tài và nguồn nhân chất lượng cao; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Singapore, kể cả đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán của Singapore; mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho các ngân hàng Singapore hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Singapore ký tháng 5/2022 nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore, phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương như việc sớm hoàn tất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy các thỏa thuận đã ký kết, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương như IPU, AIPA.