Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa

- Thứ Bảy, 21/11/2020, 18:26 - Chia sẻ
Sáng 21.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Lang Chánh và Cẩm Thủy sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV.
	Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Tại các cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, đã thông tin với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Mười; khẳng định với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình của kỳ họp.

Tại huyện Lang Chánh, cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá cao vai trò của Quốc hội, Chính phủ cũng như những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Cử tri đề nghị Trung ương xem xét có cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội cho thị trấn và các xã khó khăn ở huyện miền núi; quan tâm đầu tư xây dựng tại thị trấn Lang Chánh một nhà máy nước sạch, để cung cấp nước cho thị trấn và các xã lân cận, nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư kiến thiết đô thị ở thị trấn Lang Chánh và thị trấn các huyện miền núi; mở cửa khẩu phụ trên địa bàn xã Yên Khương, tăng kinh phí cho các xã biên giới trong hoạt động đối ngoại, quan tâm bố trí đất sản xuất cho người dân bản Xắng Hằng và bản Yên Bình...

Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư kiến cố hóa trường lớp học thay thế cho các phòng họp đã xuống cấp; đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên cho các trường trường mầm non, tiểu học, THCS; đầu tư tuyến đường 530 và tuyến đường 530B; tiếp tục ổn định dân cư ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và xảy ra lũ ống, lũ quét...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Tại huyện Cẩm Thủy, cử tri đề nghị quan tâm nâng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và hộ cần nghèo; đầu tư xây dựng hệ thống hồ đập đã xuống cấp trên địa bàn huyện; tiếp tục có cơ chế chính sách đối với các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành các tiêu chí chuẩn nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; có cơ chế, chính sách cụ thể trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án doanh nghiệp thỏa thuận người dân; cần có chế tài trong việc xử lý vi phạm khai thác cát, sỏi lòng sông. Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện việc quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ làm nhà tránh lũ cho Nhân dân; tăng cường quản lý an ninh mạng; giải quyết chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến; nâng mức hỗ trợ cho những người hoạt động đoàn thể ở các khu dân cư, thôn, bản. Cử tri đề nghị có chính sách nâng cấp hệ thống truyền thanh xã, thị trấn để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm xây dựng cầu bắc qua sông Mã nối hai xã Cẩm Tân và xã Cẩm Vân. Đồng thời, xem xét thu hồi diện tích đất, diện tích ao hồ của Công ty Cao su Thanh Hóa xen lẫn trong khu dân cư, diện tích sử dụng không hiệu quả của công ty tại các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Long và Cẩm Tân...

	Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy

Tại các cuộc tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri hai huyện dành cho các ĐBQH thông qua các ý kiến, kiến nghị. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin đến cử tri về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid -19; kết quả Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đối với những đề xuất kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những vấn đề chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thông tin với cử tri những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Quốc hội và Chính phủ từ đầu năm đến nay. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ phản ánh đầy đủ đến Quốc hội.

Minh Hiếu