Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Cao Bằng

- Thứ Sáu, 08/01/2021, 15:57 - Chia sẻ
Sáng 8.1, tại Cao Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 -  6.1.2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại cuộc gặp mặt

Về phía lãnh đạo tỉnh Cao Bằng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Lại Xuân Môn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê...

Tại cuộc gặp mặt, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức đã điểm lại những mốc son lịch sử, truyền thống tự hào của Quốc hội Việt Nam trong suốt chiều dài 75 năm qua. Mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng, hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. 

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, Phó trưởng Đoàn Bế Minh Đức cho biết, trải qua 14 nhiệm kỳ, Đoàn có 85 đại biểu tham gia Quốc hội. Trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì và thực hiện nghiêm chức năng hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cơ quan của Quốc hội. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức có hiệu quả việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, toàn thể nhân dân vào các dự thảo luật; hoạt động giám sát, khảo sát; tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao quà cho cho các ĐBQH tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ xúc động và vinh dự khi được về dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại tỉnh Cao Bằng – địa phương lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cách mạng. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là dịp để nhìn lại 14 nhiệm kỳ của Quốc hội; nhìn lại Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6.1.1946, dù trong bối cảnh thù trong, giặc ngoài, nhưng Đảng, Bác Hồ đã có quyết định sáng suốt, tổ chức thành công tổng tuyển cử toàn quốc, bầu ra Quốc hội Việt Nam đầu tiên trong lịch sử, xây dựng Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Có thể nói rằng, Quốc hội đã đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều kế thừa lịch sử, truyền thống của khóa trước và đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn của sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Trong đó, Đoàn đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong quá trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT – XH vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đề xuất để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng các ĐBQH tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa, cùng với chính quyền tỉnh đưa Cao Bằng từng bước phát triển vượt bậc, vươn cao, vươn xa hơn nữa.

+ Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao quà tặng các ĐBQH tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ.

Hoàng Ngọc