Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Đại hội Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội
Chiều 4/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự Đại hội Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 5/3/2025 theo Nghị quyết số 02-QĐ/ĐU của Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội trên cơ sở sáp nhập của Chi bộ Văn hóa, Giáo dục và Chi bộ Xã hội. Đến thời điểm hiện tại, Chi bộ có 25 đảng viên.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 - 2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2027 cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn thách thức; cùng với đó, những tháng đầu năm 2025 có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy được sự chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Ủy ban đã đề ra, chủ động bố trí thời gian, nguồn lực hợp lý, bảo đảm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phát huy được tối đa khả năng của cán bộ, đảng viên.

Tập thể Chi bộ luôn giữ vững và duy trì được sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nhận thức và hành động. Đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường vững vàng, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm sự phân công của cấp trên.

Chi bộ đã tích cực, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, quán triệt việc triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tiến hành sinh hoạt chi bộ theo tháng, hoàn thành chỉ tiêu về các buổi sinh hoạt chuyên đề.
Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, kế hoạch và chỉ tiêu được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Đặc biệt, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Thường trực Ủy ban thực hiện đầy đủ, hiệu quả kế hoạch công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra cũng như các nội dung khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công; chủ động trong việc bố trí thời gian, nguồn lực và cân đối nội dung để phục vụ các hoạt động của Ủy ban một cách hợp lý, bảo đảm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Về phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2027, Chi bộ sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tăng cường mối liên hệ, phối hợp với Đảng ủy Ủy ban, Lãnh đạo Vụ chuyên môn và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao các văn kiện của Đại hội. Diễn ra trong thời gian ngắn, công việc rất nhiều, song các đồng chí chỉ đạo chuẩn bị rất nghiêm túc.
Đối với báo cáo tổng kết của Chi bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội trong việc chủ động, tích cực, tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đồng thời, bổ sung thêm các nội dung cụ thể về chất lượng, sự chủ động và tích cực tham mưu, đề xuất của đảng viên; tăng cường báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu của các ĐBQH, các chuyên gia nhằm cung cấp thông tin và khuyến nghị cho các cơ quan không chỉ Quốc hội mà của Chính phủ.

Liên quan đến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, văn kiện lần này rất súc tích, đưa ra nhiều nội dung, giải pháp có tính đột phá. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, có nội dung về mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo; phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu…
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh biểu dương những kết quả mà Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng thời nêu rõ, Chi bộ Thường trực Ủy ban mới được thành lập theo mô hình tổ chức Đảng bộ Quốc hội. Các đảng viên trước đây sinh hoạt trong Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, báo cáo tổng kết được xây dựng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên. Nhìn chung, các đồng chí đảng viên đều là đại biểu do Nhân dân bầu ra, có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu các lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm cao. Tập thể Thường trực Ủy ban đã làm được một số việc lớn, chưa có tiền lệ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng thẳng thắn chỉ rõ tiến độ một số việc còn chậm; cơ chế, phương pháp làm việc cần phải hoàn thiện hơn; cần thường xuyên trau dồi kiến thức, tự nghiên cứu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công việc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị "mỗi đảng viên trong Chi bộ cần gương mẫu về mọi mặt, nghiêm túc trong công việc, đoàn kết, chan hoà trong cuộc sống; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, làm sao để thấy thành công đến từ trí tuệ tập thể. Mỗi cá nhân phải tìm thấy sự tiến bộ của mình trong sự tiến bộ của tập thể, thành công của mình nằm trong thành công của tập thể. Như vậy sẽ đạt được thành công to lớn hơn".
Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Theo đó, Ban Chấp hành Chi bộ gồm 7 đồng chí; Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Chí Nghĩa giữ chức Bí thư; Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà giữ chức Phó Bí thư.