Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVII

- Thứ Năm, 24/06/2021, 13:41 - Chia sẻ
Sáng 24.6, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Cùng dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI Nguyễn Tiến Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Khóa XVI Nguyễn Khắc Thận, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương và 62 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành tuyên bố khai mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI Nguyễn Tiến Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp

Các chức danh trúng cử với số phiếu tuyệt đối

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XVII là kỳ họp đầu tiên nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh theo luật định. Với những nội dung hết sức quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các chức vụ trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao cho.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và tiến hành các thủ tục xác nhận tư cách đại biểu đối với 62 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc cuộc bầu cử vừa qua. Đồng thời, xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2021; nội quy hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII.

Tiếp đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệmHĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban thuộc HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, với số phiếu bầu tuyệt đối, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI Nguyễn Tiến Thành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVI Đặng Thanh Giang, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tiến hành bầu các chức danh
Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tiến hành bầu các chức danh

Kết quả bầu các chức danh của UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVI Nguyễn Khắc Thận tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII với 100% phiếu bầu. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVI: Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Bích Hằng, Lại Văn Hoàn tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII. Kỳ họp cũng tiến hành bầu 17 Ủy viên UBND tỉnh và 25 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Bình về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2026 là rất nặng nề, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sau kỳ họp này cần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy của chính quyền tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để bảo đảm HĐND, UBND và các cơ quan thuộc chính quyền các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, nghị quyết của HĐND tỉnh, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của HĐND; gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri. Đồng thời, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cấp có thẩm quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp 

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn: HĐND tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh, đạt và vượt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

Khánh Duy