Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Cao Bằng

- Thứ Hai, 19/04/2021, 19:44 - Chia sẻ
Ngày 19.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Trình bày báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đến ngày 15.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV gồm 8 người, trong đó nữ giới chiếm 37,5%, trẻ tuổi chiếm 25%, người dân tộc thiểu số chiếm 87,5%, tỷ lệ đại biểu tái cử là 33,3%. Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 83 người. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến nay 10/10 huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thông qua danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 526 người. 

PCTQH di thi sat tai diem bo phieu xa Hung Dao
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thị sát tại điểm bỏ phiếu xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

Cao Bằng hiện đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại 1.004 khu vực bỏ phiếu. Việc xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập các Tổ bầu cử thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú; triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chỉ rõ, Cao Bằng là tỉnh đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, số hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh – trật tự xã hội phức tạp khi dịch bệnh Covid – 19 xảy ra, tuy nhiên, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đúng quy định pháp luật, phát huy dân chủ, lấy đầy đủ ý kiến của nhân dân khi sàng lọc, lựa chọn người ứng cử.

Đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cơ quan chức năng cần chú ý giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, cũng như khiếu nại, tố cáo chung đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân; rà soát danh sách cử tri, bảo đảm thể hiện rõ ràng, dễ theo dõi với đồng bào dân tộc thiểu số; niêm yết công khai, minh bạch, đúng pháp luật, dễ tiếp cận danh sách ứng cử viên, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri theo dõi, nghiên cứu và đưa ra lựa chọn chính xác... Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và cho biết sẽ phản ánh với Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các bộ, ngành liên quan đề xuất của tỉnh Cao Bằng về việc hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh tổ chức triển khai các công việc chuẩn bị tiếp theo của cuộc bầu cử.

 + Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu của xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng.

Phương Thủy